Diễn viên Tam Thanh: Ly dị xong quay lại, cách lưu tên vợ trong điện thoại khiến nhiều người choáng

BOMI |

"Trong điện thoại, lúc mới yêu tôi lưu số vợ là "Bé yêu", giờ tôi lưu là "Chó cái". Vợ tôi lưu tên tôi là "Chó đực"", Tam Thanh hài hước kể.

Mới đây, tập 5 chương trình "Các ông bố nói gì" lên sóng với khách mời là diễn viên hài Tam Thanh - một trong những nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh phía Nam. 

Trong chương trình, danh hài Tam Thanh trải lòng về cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng cũng không kém sóng gió với người vợ kém mình 20 tuổi. Cả hai đến với nhau khi Tam Thanh đã trải qua vài cuộc hôn nhân còn vợ anh đang ở độ tuổi 23. 

Sau khi kết hôn, dù rất thương vợ nhưng Tam Thanh không bỏ được thói cờ bạc, nhậu nhẹt, dẫn đến những cãi vã và cả hai quyết định ly hôn. 

Sau ly hôn, Tam Thanh nhận ra lỗi lầm của mình, anh xin lỗi vợ và xin cô cho anh được làm cha, làm chồng một lần nữa. Cả hai quyết định quay trở về bên nhau, chung sống hạnh phúc đến hiện tại.

Diễn viên Tam Thanh: Ly dị xong quay lại, cách lưu tên vợ trong điện thoại khiến nhiều người choáng - Ảnh 1.

Tam Thanh bên vợ và con gái 10 tuổi, con trai 3 tuổi.

Tất cả vấn đề liên quan đến giáo dục giới tính là vợ tôi dạy hết

Chia sẻ về lần đầu tiên nghe tin vợ mang thai, Tam Thanh cho biết anh vô cùng hạnh phúc nhưng khoảng thời gian đó cũng rất cực khổ vì vợ nghén, Tam Thanh phải chiều theo những yêu cầu khó từ vợ.

Anh kể: "Thời gian đó, mỗi khi đi diễn khuya về, tôi đưa vợ ra nhà hàng ăn nhưng cô ấy không ăn. Về nhà tắm sửa sạch sẽ, dắt xe lên rồi cô ấy mới nói: "Anh ơi em thèm ăn ốc". 

Lúc dẫn đi thì không đi, lại đòi: "Anh mua về cho em đi, mua cho em 2 trứng vịt lộn... Con em nó đòi ăn". Chạy ra mua về cô ấy kêu không chịu nổi mùi thức ăn, tôi phải ăn hết. 

Vừa ăn xong xuống súc miệng, cô ấy lại kêu thèm cherry quá. Lúc đó khoảng 12h đêm, chợ Bến Thành đóng cửa rồi, tôi phải đi vòng bên ngoài để tìm đồ ăn cho vợ".

Diễn viên Tam Thanh: Ly dị xong quay lại, cách lưu tên vợ trong điện thoại khiến nhiều người choáng - Ảnh 2.

Sau này, cả hai có 2 con, một trai, một gái nhưng do bố mẹ Tam Thanh đều đã qua đời, bố vợ cũng mất sớm, cả hai phải tự mình chăm sóc con nhỏ mà không có sự giúp đỡ từ hai bên ông bà.

Tam Thanh rất thương con. Mỗi khi đi làm về khuya đều phụ vợ con con bú, thời gian rảnh anh cũng pha sữa, chơi cùng con, đưa con đi học khiến con gái nhỏ rất gắn bó và gần gũi với ba.

Tuy nhiên, trong việc giáo dục giới tính cho con gái, Tam Thanh lại có phần e ngại. Anh cho biết vì tuổi tác đã lớn, anh không biết cách giáo dục giới tính cho con, hầu hết là vợ anh dạy hai bé.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Có một hôm, con gái ngồi trước mặt hai vợ chồng tôi hỏi: "Ba với mẹ làm cách nào mà sinh ra con vậy?". Tôi không biết trả lời sao.

Còn vợ tôi chỉ bảo: "Con mới học lớp 4, chưa lên được tới lớp người ra chỉ dạy cho con về vấn đề tình dục, hôn nhân, gia đình. Sau này, khi con tới lớp 6, 7, người ta sẽ chỉ dạy cho con hiểu được làm sao ba với mẹ có được con".

Tất cả vấn đề liên quan đến giáo dục giới tính là vợ tôi dạy hết. Tôi chỉ dạy con là: "Ba được nắm tay con, ba được vuốt đầu con, ba được ôm con vào lòng, nhưng ngoài ba với mẹ, không có ai được quyền ôm con vào lòng nếu không có sự đồng ý của con. Trong người của con, cả ba cũng không động vào được, chỉ có mẹ mới được động vào". 

Tôi chỉ biết nói như vậy để giáo dục con thôi."

Tôi lưu tên vợ trong điện thoại là "Chó cái"

Chia sẻ kỷ niệm vui với vợ, Tam Thanh hài hước thú nhận hai vợ chồng anh có nhiều lúc hay cãi nhau nên anh lưu tên vợ trong điện thoại là "Chó cái", còn vợ anh lưu tên chồng là "Chó đực".

Nam danh hài kể: "Trong điện thoại, lúc mới yêu tôi lưu số vợ là "Bé yêu", giờ tôi lưu là "Chó cái". Vợ tôi lưu tên tôi là "Chó đực".

Có một ngày, tôi lưu tên là "Chó cái" xong quên mất, có điện thoại tới, tôi mới nghĩ: "Con quỷ nào mình ghét hay sao mà hiện tên là Chó cái? Tự nhiên giờ này điện thoại, cúp máy".

Vợ tôi gọi không được mới lên phòng, tôi phải giải thích: "Anh nhầm, tưởng nhỏ nào điện cho anh". Lúc đó, tôi chưa dám khai ra vụ mình lưu tên vợ là "Chó cái", tôi bảo mình nhìn lộn số.

Vợ tôi mới lấy máy, nhìn thấy và bảo: "Lưu tôi là "Chó cái" cũng bình thường thôi, tôi cũng lưu anh là "Chó đực" mà, có gì đâu mà phải giấu"."

Diễn viên Tam Thanh: Ly dị xong quay lại, cách lưu tên vợ trong điện thoại khiến nhiều người choáng - Ảnh 4.
Diễn viên Tam Thanh: Ly dị xong quay lại, cách lưu tên vợ trong điện thoại khiến nhiều người choáng - Ảnh 5.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, Tam Thanh sa đà vào nhậu nhẹt, cờ bạc, hai vợ chồng anh ly dị rồi lại tái hợp. Tâm sự về vợ, Tam Thanh cho biết anh rất biết ơn vì vợ đã sinh cho anh hai người con giống ba như đúc và tận tâm chăm sóc gia đình.

"Tôi chỉ mong mình có sức khỏe để lo cho vợ con. Vì hai con còn quá nhỏ mà sự hy sinh của vợ đối với tôi rất lớn. Hai đứa con đều giống tôi hết và rất thương tôi, nhìn vào chỉ thấy là vợ tôi "đẻ mướn" thôi .

Lúc đẻ đứa con đầu, tôi và vợ chưa hợp nhau, chúng tôi "gãy cánh", li dị xong quay lại. Quay lại sinh đến đứa sau mới hợp, hợp đến tận bây giờ luôn", Tam Thanh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại