Diễn viên Mai Phương: Một đời gian truân, vất vả, trắc trở tình duyên nhưng vẫn lạc quan đến phút cuối

Tùng Ninh |

Cuộc đời của Mai Phương vô cùng gian truân, vất vả, nhưng vẫn hi sinh hết mình vì con.

Tối ngày 28/3, diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Cô hưởng dương 35 tuổi.

Thông tin này khiến công chúng vô cùng bất ngờ và xót thương. Cách đây không lâu, Mai Phương vẫn khỏe mạnh và xuất hiện trên sóng truyền hình.

Sự nghiệp diễn xuất lận đận, dù có tài và yêu nghề

Mai Phương tên thật là Phạm Thị Mai Phương, sinh năm 1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô hoạt động nghệ thuật khá sớm, từ năm 10 tuổi đã tham gia vào đội kịch Tuổi Ngọc của Nhà văn hóa thiếu nhi Quận 1.

Diễn viên Mai Phương: Một đời gian truân, vất vả, trắc trở tình duyên nhưng vẫn lạc quan đến phút cuối - Ảnh 1.

Mai Phương lúc nhỏ

Suốt những năm tháng tuổi thơ, Mai Phương hoạt động khá sôi nổi, nhưng phải đến tận 2009, cô mới xác định sống chết với nghề diễn. Cô nói:

"Tôi là người phức tạp. Có những lúc tôi rất sôi nổi, tự tin, nhưng cũng có những lúc tôi mất tự tin, chỉ muốn bình lặng, ở nhà, trồng cây, vườn tược.

Mơ ước ban đầu của tôi không phải làm diễn viên mà là phát thanh viên, biên tập viên, là những nghề ổn định. Nhưng đến 2009, tôi mới biết có những thứ chọn mình chứ mình không chọn nó, nên mới sống chết với nghề diễn".

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu, Mai Phương đầu quân về sân khấu kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân và được đảm nhiệm nhiều vai diễn trong những vở kịch ăn khách như: Người vợ ma, Nhiệm vụ bất khả thi… Cô cũng đi diễn ở khắp các sân khấu trong và ngoài thành phố.

Ngoài sân khấu, Mai Phương còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình khác nhau và để lại ấn tượng với khán giả.

Diễn viên Mai Phương: Một đời gian truân, vất vả, trắc trở tình duyên nhưng vẫn lạc quan đến phút cuối - Ảnh 2.

Mai Phương trên sân khấu

Trước khi đến với điện ảnh, Mai Phương đã vào một số vai phụ trong các phim truyền hình như  Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào… Tuy không xuất hiện nhiều, nhưng lối diễn xuất tự nhiên, chân thành của Mai Phương đã gây được thiện cảm với khán giả.

Phải tới năm 2007, cái tên Mai Phương mới được chú ý khi vào vai cô gái bán chè tên Đậu trong bộ phim điện ảnh Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Nét diễn hồn nhiên, trong sáng của cô khiến khán giả không khỏi lưu luyến.

Năm 2009, Mai Phương tiếp tục đảm nhiệm vai cô Sáu Nhú trong bộ phim truyền hình Cuộc phiêu lưu của hai lúa.

Cũng trong năm đó, Mai Phương tham gia phim Những thiên thần áo trắng, cùng Nhã Phương, Midu, Phi Thanh Vân.

Diễn viên Mai Phương: Một đời gian truân, vất vả, trắc trở tình duyên nhưng vẫn lạc quan đến phút cuối - Ảnh 4.

Qua các vai diễn của mình, Mai Phương khiến khán giả nhớ về cô với một hình ảnh trong sáng, hiền lành, chất phác và hồn nhiên.

Tuy nhiên, sự nghiệp phim ảnh của Mai Phương chưa thực sự nổi bật và phủ sóng rộng rãi tới công chúng. Có thể nói, cô là một diễn viên có thực lực nhưng không gặp thời. Suốt sự nghiệp của mình, Mai Phương ít khi được đảm nhiệm vai chính, nên không có cơ hội tỏa sáng thực sự.

Nhiều đồng nghiệp cũng nhận định, sự nghiệp diễn xuất của Mai Phương khá lận đận, dù cô rất có tài và yêu nghề.

Ngoài diễn xuất, Mai Phương còn tham gia ca hát.  Cô từng có một ca khúc được nhiều khán giả trẻ yêu thích là Tiếng dương cầm trong đêm.

Diễn viên Mai Phương: Một đời gian truân, vất vả, trắc trở tình duyên nhưng vẫn lạc quan đến phút cuối - Ảnh 5.

Từng có một thời gian, Mai Phương chuyển qua làm MC và rất được yêu thích bởi lối dẫn dắt hoạt ngôn, duyên dáng. Cô từng đảm nhiệm một số chương trình như Chuyện phái đẹp, ngày chủ nhật của em…

Trong hai năm gần đây, cái tên Mai Phương được biết đến nhiều hơn. Cô tham gia khá nhiều gameshow, talkshow truyền hình như Ký ức vui vẻ, 8 lạng nửa cân, Nhanh như chớp, Ký ức tươi đẹp…

Tình duyên trắc trở, cuộc đời gian truân, nhiều nước mắt

Mai Phương có một gương mặt phúc hậu và hiền lành, nhưng cuộc đời cô lại gặp nhiều sóng gió, trắc trở. Cô từng quen biết và trải qua mối tình với ca sĩ Phùng Ngọc Huy.

Trong thời gian yêu nhau, cả hai từng xảy ra nhiều mâu thuẫn và chia tay vài lần. Không những vậy, giữa lúc sự nghiệp đang nở rộ, Mai Phương phát hiện mình có thai, nên đã phải bỏ hết tất cả để sinh con.

Diễn viên Mai Phương: Một đời gian truân, vất vả, trắc trở tình duyên nhưng vẫn lạc quan đến phút cuối - Ảnh 6.

Thời điểm mang thai và sinh con, Mai Phương gặp phải muôn vàn khó khăn, khi người yêu vì thiếu trách nhiệm, chưa sẵn sàng làm bố nên không chịu cưới và chăm sóc cô.

Điều này khiến cô vô cùng đau khổ và chịu nhiều áp lực. Nhưng với bản tính cứng rắn, quyết đoán của mình, Mai Phương chấp nhận sinh con một mình. 

Vì bất đồng quan điểm nên Mai Phương cũng không ở chung với mẹ ruột, mà dọn ra ở riêng. Một mình cô phải gồng gánh vay mượn để có tiền trang trải cuộc sống.

Diễn viên Mai Phương: Một đời gian truân, vất vả, trắc trở tình duyên nhưng vẫn lạc quan đến phút cuối - Ảnh 7.

Nhưng dù cuộc sống có nghịch cảnh thế nào, Mai Phương vẫn quyết tâm vươn lên vì con. Cô dành hết tình yêu thương cho con gái mình..

Thời gian gần đây, Mai Phương quay trở lại truyền hình bằng việc tham gia nhiều gameshow lớn. Điều này khiến công chúng vô cùng vui mừng vì tin rằng tình hình sức khỏe của cô đã ổn định. Vì vậy, thông tin cô qua đời đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và đau xót.

Tuy vất vả là vậy, nhưng Mai Phương luôn tràn đầy năng lượng và yêu đời/ Trong lần cuối cùng xuất hiện trên truyền hình ở chương trình Ký ức vui vẻ, Mai Phương vẫn tỏ ra lạc quan. Cô nói: "Tôi cảm thấy chặng đường một năm qua của tôi rất hạnh phúc.

Ngoại trừ một số giờ phút hơi ngặt nghèo một chút, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được quá nhiều tình yêu, sự quan tâm của mọi người đến như vậy trong một năm. Tôi rất hạnh phúc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại