Điện mặt trời nổi: Giải pháp đầy hứa hẹn

Huệ Bình |

Thời gian qua, Mỹ thúc đẩy những nỗ lực về năng lượng tái tạo và mới nhất là hệ thống điện mặt trời nổi do quân đội phát triển trên hồ Big Muddy tại căn cứ quân sự Fort Bragg, bang Bắc Carolina.

Được đánh giá là hệ thống điện mặt trời nổi lớn nhất ở Đông Nam nước Mỹ, dự án trên có khả năng sản xuất 1,1 MW điện. Dự án nằm trong khuôn khổ chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu của quân đội Mỹ, vừa cung cấp năng lượng sạch cho lưới điện địa phương vừa giúp giảm phát thải khí nhà kính.

Theo Reuters, điều thú vị ở các trang trại điện mặt trời nổi trên các hồ chứa là có thể tận dụng những đường dây sẵn có nối với lưới điện, không tốn diện tích trên mặt đất, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

Nhiều nước đã xây các trang trại điện mặt trời nổi để sản xuất nhiều năng lượng bền vững nhất có thể, trong đó có trang trại do công ty Bồ Đào Nha Energias de Portugal (EDP) xây dựng trên hồ nhân tạo lớn nhất Tây Âu - hồ Alqueva.

Gồm 12.000 tấm pin với tổng kích thước bằng 4 sân bóng đá, đây sẽ là trang trại điện mặt trời nổi lớn nhất châu Âu. Trang trại dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 7 năm nay, sản xuất 7,5 GWh mỗi năm, cung cấp điện cho khoảng 1.500 hộ gia đình.

Điện mặt trời nổi: Giải pháp đầy hứa hẹn - Ảnh 1.

Trang trại năng lượng mặt trời ở hồ chứa Lac des Toules, Thụy Sĩ Ảnh: ABB.COM

Tháng 11 năm ngoái, Thái Lan xây trang trại điện mặt trời nổi lớn nhất thế giới với 145.000 tấm pin trên đập Sirindhorn, sông Lam Dom Noi. Với tổng mức đầu tư 34 triệu USD, trang trại điện năng lượng mặt trời ở Thái Lan có công suất 45 MW.

Không kém cạnh, Singapore đưa vào hoạt động một trang trại điện mặt trời nổi tại hồ chứa Tengeh, rộng bằng 45 sân bóng đá, với công suất tối đa đạt 60 MW. Đây là một trong những trang trại điện mặt trời nổi lớn nhất trên thế giới.

Một dự án đáng chú ý khác là trang trại điện mặt trời nổi trên núi đầu tiên trên thế giới tại hồ chứa Lac des Toules ở bang Valais - Thụy Sĩ, với độ cao 1.800 m so với mực nước biển. Trang trại này sản xuất khoảng 800 MWh điện mỗi năm.

Ở Hàn Quốc, trang trại điện mặt trời nổi trên đập chứa nước Hapcheon dài 19 km ở huyện Hapcheon, tỉnh Nam Gyeongsang, bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2021. Gồm 92.000 tấm quang năng kết theo hình hoa mận khổng lồ, trang trại có thể sản xuất 41 MW điện/năm, đủ nhu cầu năng lượng cho 20.000 hộ gia đình.

Điện mặt trời nổi: Giải pháp đầy hứa hẹn - Ảnh 3.

Dự án trang trại điện gió được xây dựng trên đập Sirindhorn, Thái Lan. Ảnh: EGAT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại