Điện Kremlin nói gì về kết luận ông Trump vô tội trong cáo buộc "thông đồng" với Nga?

Quốc Vinh |

Trước đó, Nga đã nhiều lần phản đối các cáo buộc liên quan đến can thiệp bầu cử Mỹ, gọi đây là "màn hài kịch đáng xấu hổ".

Điện Kremlin chưa nghiên cứu về báo cáo kết quả điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, liên quan đến cáo buộc can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi chưa đọc báo cáo", ông nói.

Trước đó vào ngày 24/3, công tố viên Mueller đã trình bày bản báo cáo mà trong đó ông kết luận rằng không có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald TrumpNga.

Tuy nhiên, báo cáo vẫn cáo buộc Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử thông qua các cuộc tấn công của hacker và Cơ quan Nghiên cứu Internet.

Các cơ quan tình báo của Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào quá trình bầu cử ở nước này vào năm 2016. Sau một thời gian tìm kiếm bằng chứng, công tố viên đặc biệt Robert Mueller là người được chọn dẫn đầu cuộc điều tra về các nỗ lực can thiệp từ tháng 5/2017.

Tổng thống Donald Trump và các thành viên trong nhóm tranh cử của ông đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến bất kỳ sự thông đồng nào giữa họ với Nga. Về phần mình, Moscow cũng đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc nói trên, gọi đây là điều "lố bịch", "mang động cơ chính trị" và "màn hài kịch đáng xấu hổ".

Ngay sau khi kết luận được công bố, Tổng thống Trump đã đăng một thông điệp hân hoan trên mạng xã hội Twitter. "Không thông đồng. Không cản trở. Hoàn toàn vô tội. Hãy giữ cho nước Mỹ vĩ đại", ông viết.

Nói với phóng viên, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Thật xấu hổ khi đất nước chúng ta phải trải qua điều này. Đây là một nỗ lực hạ bệ bất thành".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại