Điện Kremlin lên tiếng về thông tin sắp có cuộc gặp 4 bên Nga-Mỹ-Trung Quốc-Triều Tiên

Quốc Vinh |

Moscow hoan nghênh cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 30/6 ở khu phi quân sự liên Triều.


"Tổng thống Putin và phía Nga đã kêu gọi các bên quan tâm thể hiện sự kiềm chế và cách tiếp cận mang tính xây dựng. Chúng tôi hoan nghênh cuộc gặp vừa qua và chúng tôi sẵn sàng chào đón bất kỳ bước đi nào giúp hướng đến giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đưa chúng ta đến gần phi hạt nhân hóa trong khu vực này", ông Peskov nói.

Tuy nhiên, ông Peskov đã loại trừ việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh bốn bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên liên quan đến Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Mỹ. "Không, không có thảo luận nào về điều này", ông lưu ý.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào ngày 30/6, Tổng thống Trump đã đến thăm khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở biên giới với Triều Tiên, nơi ông đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Cuộc hội đàm giữa tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên kéo dài khoảng một giờ.

Một trong những kết quả chính trong chuyến thăm của ông Trump tới DMZ là một thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên để nối lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong vòng hai hoặc ba tuần tới. Phái đoàn Mỹ sẽ được dẫn đầu bởi Đại diện Đặc biệt Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun.

Ông Trump lưu ý rằng trong giai đoạn này không có thảo luận về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, ông cam kết rằng trong tương lai, ông sẽ sẵn sàng hủy bỏ các áp đặt trong trường hợp các cuộc đàm phán tiến triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại