Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/11

Hồng Anh |

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine phát động cuộc tấn công mới nhằm đẩy Nga ra khỏi bán đảo Kinburn và Séc tuyên bố sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra.

Nga xây dựng tuyến phòng thủ mới ở khu vực biên giới với Ukraine : Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov ngày 23/11 cho biết, Nga đang xây dựng một tuyến phòng thủ mới giữa Ukraine và khu vực Belgorod, ở phía Tây nước này.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/11 - Ảnh 1.

Nga xây dựng tuyến phòng thủ mới ở khu vực biên giới với Ukraine. Ảnh: Telegram

Phát biểu với báo chí, ông Vyacheslav Gladkov nêu rõ, động thái này nhằm đối phó với tình hình căng thẳng gia tăng ở biên giới, song ông không tiết lộ chi tiết về việc xây dựng tuyến phòng thủ mới. Quan chức này cũng cho rằng những tuyên bố của ông “sẽ bị Ukraine nghe ngóng một cách kỹ lưỡng”. “Tôi sẽ nói ngắn gọn: Công việc đang được tiến hành trên quy mô lớn. Kể từ tháng 4, chúng tôi đã tích cực tham gia việc củng cố biên giới trong khuôn khổ quyền hạn của mình.”, ông Gladkov nói.

Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu qua trạm trung chuyển ở Ukraine : Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga vừa tuyên bố sẽ cắt giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu kể từ ngày 28/11 tới đây bằng cách hạn chế lưu lượng khí đốt tại một tuyến đường ống dẫn chạy qua Ukraine.

Trong thông báo trên Telegram, tập đoàn Gazprom cho biết, khí đốt dành cho Moldova vẫn đang được giữ lại ở Ukraine vì thế họ sẽ giảm nguồn cung qua trạm bơm Sudzha. Sudzha vẫn là trạm duy nhất trung chuyển khí đốt của Nga đến các nước châu Âu qua lãnh thổ Ukraine sau khi các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 bị hư hại do một số vụ nổ hồi tháng 9/2022. Theo Gazprom, Moldova đã chi trả cho việc mua khí đốt của Nga trong tháng 11, nhưng Ukraine đã giữ lại 52,52 triệu m3 khí đốt dành cho Moldova trên lãnh thổ nước này.

Ukraine phát động cuộc tấn công mới nhằm đẩy Nga ra khỏi bán đảo Kinburn : Quân đội Ukraine ngày 23/11 tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga ra khỏi một bán đảo chiến lược của nước này nằm trên bờ Biển Đen.

Kiev cũng tìm cách mở lại các cảng biển đang bị Nga phong tỏa và nỗ lực giành lợi thế ở mặt trận phía Nam. Theo Wall Street Journal, các lực lượng Ukraine đã bắt đầu tấn công Mũi Kinburn – một dải đất thuộc Bán đảo Kinburn, nhô ra ở vùng biển phía Nam thành phố Mykolaiv, nơi quân đội Nga kiểm soát trong nhiều tháng qua và cắt đứt đường vào thành phố cảng này. Phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, chiến dịch tại mũi Kinburn đang trong “chế độ yên lặng”. Bà nói rằng các trận bão và gió rất mạnh tại khu vực đang giúp các binh sĩ Ukraine.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Sevastopol : Giới chức thành phố cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea đã cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công thành phố này vào ngày 22/11.

Nhiều video và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã kéo dài ít nhất 1 giờ đồng hồ. Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn thông tin từ Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Razvozhaev cho biết: “Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã bị đẩy lùi trên vùng biển của Sevastopol”. Ông nói thêm, các UAV của Ukraine đã bị bắn hạ khi cố gắng tấn công nhà máy nhiệt điện Balaklava. Không có bất cứ trường hợp thương vong hay thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng được ghi nhận trong cuộc tấn công này.

Nga triển khai “cơn lốc lửa” Tornado-S ở Ukraine : Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video trên tài khoản mạng xã hội VK Social Network cho thấy, các lực lượng vũ trang Nga đã triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S 9K515 trên thực địa ở Ukraine.

Tornado-S là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch do Liên Xô sản xuất, được biên chế cho lực lượng vũ trang Nga vào năm 1987. Tornado-S có độ chính xác nhờ cao sử dụng tên lửa dẫn đường. Hệ thống này được thiết kế để tấn công nhân lực, thiết bị quân sự, các mục tiêu cố định và mục tiêu di động của đối phương.

Ukraine hối thúc EU ngăn chặn khả năng sản xuất tên lửa của Nga : Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hối thúc EU đấy nhanh gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga, đồng thời có các biện pháp để phá hủy khả năng sản xuất tên lửa mới của Nga.

"Cần chú ý đặc biệt đến các lệnh trừng phạt có thể cản trở và ngăn chặn ngành tên lửa Nga", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định, đồng thời cho rằng: "Khả năng sản xuất tên lửa mới của Nga nên bị phá hủy". Ông hối thúc EU đẩy nhanh việc thông qua gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga.

Các chính trị gia Nga nói gì về khả năng Ukraine tấn công giành lại Crimea? Trong những ngày qua, các chính trị gia Nga đang bắt đầu thảo luận về một cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào các vị trí của Moscow trên Bán đảo Crimea.

Thượng nghị sĩ Nga Viktor Bondarev nhận định, Ukraine "không có nguồn lực và cũng không có khả năng quân sự" để giành lại Crimea. Trong khi đó, nghị sĩ Andrei Gurulyov kêu gọi điện Kremlin tính toán khả năng Ukraine tiến hành tấn công bán đảo này với sự hỗ trợ của NATO. Nghị sĩ Nga Mikhail Sheremet cảnh báo, quân đội Ukraine sẽ trải qua thất bại nghiêm trọng nếu họ tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Crimea.

Đại sứ Nga tại Anh: Xung đột ở Ukraine sẽ chưa tăng nhiệt : Đại sứ Nga tại Anh Andriy Kelin nhận định rằng tình hình cuộc xung đột ở Ukraine hiện chưa có nhiều biến chuyển lớn và điều này sẽ cho phép các lực lượng Nga tái tổ chức.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Andriy Kelin cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không trở nên trầm trọng hơn trong những ngày hoặc tuần tới. “Tôi dự đoán rằng trong những tuần tới hoặc vài ngày tới, chúng ta sẽ không chứng kiến những sự kiện nghiêm trọng trên chiến trường”, ông Kelin nói, đồng thời cho biết thêm rằng tình hình cuộc xung đột ở Ukraine hiện chưa có nhiều biến chuyển lớn, cho phép các lực lượng Nga tập hợp lại.

Séc sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra : Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc Karel Rehka hôm 22/11 cho biết, nếu cuộc xung đột Nga-NATO xảy ra, quân đội Séc sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ an ninh đất nước.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của tư lệnh quân đoàn với tư lệnh quân đội Séc và các đại diện chính của Bộ Quốc phòng diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng, ông Rehka cho rằng: Sự khởi đầu của cuộc xung đột ở Ukraine là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Cộng hòa Séc. Một thực tế là nguy cơ leo thang xung đột Ukraine vẫn đang gia tăng, ngay cả những kịch bản nghiêm trọng nhất cũng không thể loại trừ. Nếu chiến tranh xảy ra, Séc sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề.

Ukraine nói Nga muốn biến lạnh giá mùa đông thành "vũ khí hủy diệt hàng loạt" : Hôm 22/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang cố gắng sử dụng sự lạnh giá trong mùa đông này như “vũ khí hủy diệt hàng loạt” bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

“Điện Kremlin muốn biến sự lạnh giá trong mùa đông thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Để sống sót qua mùa đông này và ngăn cản Nga biến cái lạnh thành công cụ khuất phục, chúng tôi cần rất nhiều thứ”, ông Zelensky nói qua video trong cuộc họp của Hiệp hội Thị trưởng Pháp.

Các nghị sĩ Mỹ gửi thư hối thúc cung cấp UAV tầm xa cho Ukraine : Các nghị sĩ cấp cao Mỹ đang hối thúc chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine các UAV tầm xa để phá vỡ tình thế phong tỏa trên Biển Đen.

Trong một bức thư ngày 22/11, nhóm 16 nghị sĩ cấp cao yêu cầu Tổng thống Biden cân nhắc lại quyết định hồi tháng 6 về việc không bán 4 UAV chiến đấu MQ-1C Gray Eagle do General Atomics sản xuất cho Ukraine sau khi một số quan chức Lầu Năm Góc lo ngại các thiết bị giám sát và radar có giá trị cao trên máy bay có thể rơi vào tay Nga./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại