Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/7

Kiều Anh |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 9/7.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của EU: Phát biểu trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi các công ty năng lượng Nga chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lệnh cấm dầu mỏ của Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Putin nhấn mạnh, EU đã đưa ra gói trừng phạt chống Nga với lệnh cấm vận dầu mỏ, do đó các công ty trong nước cần sẵn sàng đối phó hiệu quả đối với quyết định này.

Theo Tổng thống Putin, để đối phó với lệnh cấm dầu mỏ của EU, Nga cần tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt, đường biển và đường ống để cung cấp dầu và các sản phẩm dầu, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng đến “các nước thân thiện”.

Mỹ chuyển thiết bị quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine: Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ sẽ chuyển thiết bị quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Theo đó, các thiết bị quân sự mà Mỹ chuyển cho Ukraine lần này bao gồm 4 hệ thống tên lửa tiên tiến nhằm giúp quân đội Ukraine phòng thủ tại khu vực Donbass ở miền Đông nước này. Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 15 của Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8 năm ngoái. Mỹ tới nay đã viện trợ cho Ukraine tổng cộng 7,3 tỷ USD kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây ngày 24/2.

Cựu chỉ huy NATO hối thúc Ukraine tấn công cầu Crimea dài nhất châu Âu của Nga: Tướng Philip Breedlove, người từng là Tổng tư lệnh NATO tại châu Âu từ 2013 - 2016 đã hối thúc Ukraine ném bom cầu Crimea và gọi đây là "mục tiêu hợp pháp". Đây không phải lần đầu tiên những đe dọa tấn công cầu Crimea được đưa ra kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó, có những dự đoán cho rằng Ukraine lên kế hoạch tấn công cây cầu này ngày 9/5, khi Nga tổ chức Ngày Chiến thắng những điều đó đã không xảy ra.

Các quan chức Crimea và Nga đều nhiều lần cảnh báo trước bất kỳ hành vi gây hấn nào nhắm vào cầu Crimea và cho biết việc tấn công cây cầu này không khác gì một "hành động khủng bố". Điện Kremlin khẳng định tất cả các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để bảo vệ sự an toàn của cây cầu này.

Châu Âu luôn thấp thỏm vì kho vũ khí hạt nhân của Nga: Cuộc chiến Ukraine đã làm nổi rõ nguy cơ xung đột hạt nhân trên đất châu Âu, khiến lục địa này cảm thấy bất an hơn khi nào hết. Châu Âu cần những giải pháp căn cơ để xóa bỏ vũ khí hạt nhân không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới.

Điện Kremlin bình luận về tiềm lực quân sự không cân xứng giữa Nga và Ukraine: Những nhận định của Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga ở Ukraine "chưa thực sự bắt đầu bất cứ điều gì" chỉ đơn giản khẳng định Mocsow có ưu thế vượt trội hơn nhiều về sức mạnh quân sự, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Ngày 7/7, Tổng thống Putin đã thách thức các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách đánh bại Nga trên chiến trường Ukraine khi nói rằng: "Hãy để họ thử. Chúng tôi thậm chí chưa thực sự bắt đầu bất kỳ điều gì".

Tổng thống "chỉ đơn giản muốn nhắc đến tiềm lực quân sự không cân xứng giữa Ukraine và Nga”, ông Peskov cho hay, đồng thời nhận định: "Sức mạnh của Nga lớn tới mức chỉ một phần nhỏ lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt này".

Hành lang Suwalki - nơi tiềm ẩn nguy cơ xung đột Nga-NATO: Hành lang Suwalki - dải đất liền duy nhất kết nối 3 nước Baltic Litva, Latvia và Estonia với phần còn lại của NATO, được xem là điểm xung yếu nếu xảy ra xung đột giữa liên minh quân sự này với Nga.

Nga tuyên bố phá hủy 2 hệ thống tên lửa Harpoon ở Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy các tàu chiến Nga phóng “vũ khí chính xác cao” từ ngoài biển, phá hủy 2 hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon do Anh cung cấp cho Ukraine ở gần làng Leman, vùng Odessa. Cả Ukraine và Anh đều chưa bình luận về thông tin này.

Châu Âu ngấm đòn vì trừng phạt Nga: Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga hay việc kêu gọi giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, sẽ khiến thị trường toàn cầu “phát sốt” với giá dầu và khí đốt. Châu Âu cũng đã thấm mệt vì phải gồng mình trừng phạt Moscow.

Canada quyết định trả turbine khí đốt cho đường ống Dòng chảy phương Bắc: Giới chức Canada đã quyết định trả lại turbine khí đốt của Siemens cho Đức để phục vụ hoạt động của đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc, Reuters dẫn nguồn tin cho biết. Phía Đức ngày 8/7 xác nhận chính phủ nước này đã nhận được tín hiệu tích cực liên quan đến turbine khí đốt, nhưng không nêu cụ thể khi nào turbine này sẽ được bàn giao.

Mỹ và châu Âu đang tham vấn bí mật để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine: Mỹ và châu Âu đang tiến hành "những cuộc tham vấn bí mật" nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tờ Welt của Đức cho hay. Trong một bài bình luận ngày 8/7, cựu Đại sứ Mỹ tại Đức John Kornblum và nhà báo Đức Rudiger Lentz cho biết các cuộc trao đổi bí mật đã được tiến hành nhằm tìm ra giải pháp cho Nga một "lối thoát để giữ thể diện" trong cuộc khủng hoảng này. Họ cho rằng Moscow đang tiến hành chiến tranh tâm lý với Mỹ và các đồng minh của Washington, cũng như "dựa vào sự mệt mỏi ở phương Tây vì cuộc chiến ở Ukraine và tâm lý chống phương Tây ở phần còn lại của thế giới" để nhận được sự ủng hộ.

Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga "không từ chối các cuộc đàm phán hòa bình" nhưng "có những người không hiểu rằng cuộc xung đột càng kéo dài, họ [Ukraine-ND] sẽ càng đối mặt với nhiều khó khăn trước khi tiến hành một thỏa thuận hòa bình với chúng tôi"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại