Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/4

Trung Hiếu |

Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 8/4/2023.

Ukraine dồn dập khai hỏa lựu pháo vào các cứ điểm của đối phương gần Lyman: Các binh sĩ Ukraine ngày 7/4 đã khai hỏa lựu pháo từ một khu rừng gần Lyman ở phía Bắc khu vực Donetsk, miền Đông nước này. Quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát Lyman trong cuộc phản công đầu tiên ở miền Đông vào tháng 10/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/4 - Ảnh 1.

Xe tăng Ukraine nã pháo về phía vị trí quân Nga. Ảnh: New York Times.

Ukraine sẽ tăng cường tấn công trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10: Ngày 7/4, theo người đứng đầu Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về Quốc phòng và An ninh Viktor Bondarev, các lực lượng Ukraine sẽ cố gắng tăng cường các hoạt động tấn công trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10, khi các thiết bị phương Tây mà họ sử dụng "ít nhất có thể có hiệu quả ở một mức độ nào đó".

Người đứng đầu Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về Quốc phòng và An ninh Viktor Bondarev cho rằng, "vị trí chờ đợi hiện tại của Lực lượng Vũ trang Ukraine là do các thiết bị quân sự của phương Tây không được điều chỉnh để chiến đấu trong điều kiện không thuận lợi cho chính họ trong bùn nhão. Điều này cho thấy rằng, người Ukraine sẽ cố gắng tăng cường tấn công từ tháng 5 đến tháng 10, khi thiết bị của họ ít nhất có thể hoạt động hiệu quả”.

Pháp tăng cường sản xuất vũ khí khi nhu cầu lựu pháo tại Ukraine gia tăng: Công ty quốc phòng Arquus của Pháp chuyên sản xuất các phương tiện quân sự công nghệ cao đã nối lại việc sản xuất các loại khung gầm công nghệ thấp dành cho lựu pháo khi cuộc xung đột tại Ukraine khiến nhu cầu về pháo binh gia tăng.

Tình báo Anh: Ukraine có nguy cơ mất Bakhmut khi Nga lấy lại đà tiến: Tình báo Anh ngày 7/4 đã đưa ra đánh giá bất thường về cơ hội của Ukraine trong việc bảo vệ thành phố chiến lược Bakhmut ở miền Đông nước này trước cuộc tấn công mới của Nga. Theo cơ quan này, Ukraine có nguy cơ đánh mất thành phố khi số binh sỹ thương vong ngày càng lớn.

Đây là một sự thay đổi lớn trong chiến dịch của phương Tây nhằm tiết lộ các thông tin tình báo mà trước đó chủ yếu tập trung vào các hoạt động quân sự của Nga.

Nga nêu điều kiện nối lại đàm phán giải quyết xung đột với Ukraine: Ngày 7/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các cuộc đàm phán để giải quyết tình hình ở Ukraine chỉ có thể được nối lại nếu các bên “tính đến các lợi ích và mối quan tâm chính đáng” của Liên bang Nga.

Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, cả Tổng thống và các đại diện khác của Liên bang Nga đã nhiều lần nói rằng nước Nga không từ chối đàm phán để giải quyết cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên, các cuộc đàm phán này chỉ có thể diễn ra trên cơ sở tính đến lợi ích và mối quan tâm chính đáng của Nga.

Mỹ nghi ngờ Nga đứng sau vụ rò rỉ tài liệu quân sự mật về xung đột Ukraine: Giới chức Mỹ vừa tiết lộ với hãng tin Reuters rằng nước này nghi ngờ Nga hoặc các phần tử thân Nga có khả năng đứng đằng sau vụ rò rỉ một số tài liệu quân sự mật của Mỹ gần đây.

Các quan chức Mỹ nói trong điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề, đồng thời từ chối đề cập chi tiết về các tài liệu kể trên. Được biết, các tài liệu, trong đó có chứa chi tiết về các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ về xung đột Ukraine - bị rò rỉ trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Telegram... có đóng dấu mật hoặc tối mật. Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra về vụ rò rỉ.

Nga buộc tội nhà báo Mỹ làm gián điệp, mức án có thể lên tới 20 năm tù: Nếu bị Nga kết tội, nhà báo Evan Gershkovich của tờ báo Mỹ Wall Street Journal có thể đối mặt với 20 năm tù.

Các hãng truyền thông Nga hôm 7/4 đưa tin, nhà báo Mỹ Evan Gershkovich đã chính thức bị buộc tội. Ông này bị Nga bắt giữ vào hôm 30/3 ở Yekaterinburg sau khi được cho là đã nỗ lực thu thập bí mật quân sự.

Mỹ gia hạn một số biện pháp trừng phạt chống Nga trong một năm: Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn thêm một năm chế độ áp dụng một số biện pháp trừng phạt, đặc biệt là với lý do Nga can thiệp vào các quá trình bầu cử của Mỹ, cũng như sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Điều này được nêu trong tài liệu do Nhà Trắng công bố vào thứ Sáu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại