Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/12

Kiều Anh |

Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/12.

Binh lính Ukraine khai hỏa tại khu vực Donetsk. Ảnh: AP

Binh lính Ukraine khai hỏa tại khu vực Donetsk. Ảnh: AP

Cựu quan chức CIA chỉ ra tính toán của Ukraine để kéo Mỹ vào xung đột với Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách để kéo Mỹ và NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, cựu quan chức CIA Philip Giraldi cho hay, đồng thời chỉ ra cuộc tấn công UAV vào 2 sân bay trong lãnh thổ Nga ngày 6/12 là minh chứng cho những chiến thuật này.

Nga đưa ra ước tính mới về tổn thất của Ukraine trong xung đột: Lực lượng vũ trang Ukraine đã tổn thất hơn 8.000 binh lính và số lượng đáng kể các thiết bị quân sự trong tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay ngày 6/12. Ông Shoigu cho biết, trong tháng 11, Kiev đã tổn thất tới hơn 8.300 binh lính, 5 máy bay chiến đấu, 10 trực thăng, 149 xe tăng và hơn 300 xe bọc thép. Ông nhận định, quân đội Nga đã gây ra tổn thất đáng kể cho khả năng chiến đấu của Ukraine bằng cách sử dụng các vũ khí tầm xa để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các trung tâm chỉ huy và các tổ hợp quân sự - công nghiệp.

Xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi cục diện Bắc Cực: Nga sở hữu 60% đường bờ biển Bắc Cực và một nửa dân số trong khu vực. Trong lịch sử gần đây, NATO không quá quan tâm đến Bắc Cực vì Mỹ chủ yếu tập trung vào Trung Đông. Điều này đã thay đổi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine: Ngày 6/12, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bàn về việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine vào ngày 09/12. Như Đại diện thường trực của Nga Vasily Nebenzya đã lưu ý tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev, phương Tây đang nỗ lực gây leo thang hơn nữa xung đột, cũng như gây bất ổn tình hình trên lục địa châu Âu. Theo ông, "việc bơm vũ khí không kiểm soát cho chế độ Kiev đang trở thành một vấn đề toàn cầu, mà không có tác động quyết định đến tình hình trên mặt đất.”

Moscow cáo buộc UAV Ukraine tiếp tục tấn công căn cứ không quân Nga ở Kursk: Các nhà chức trách Nga cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tấn công UAV sáng 6/12 nhằm vào một căn cứ không quân của Nga ở vùng Kursk, cách biên giới Ukraine gần 100km.Vụ việc xảy ra 1 ngày sau khi các vụ nổ xảy ra tại 2 căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga là Engels và Dyagilevo. Thống đốc khu vực Kursh Roman Starovoy viết trên Telegram rằng vụ tấn công UAV vào Căn cứ Không quân Khalino đã khiến một kho nhiên liệu bắt lửa. Ông cũng cho biết đám cháy đã được kiểm soát. Một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy những đám lửa và khói đen bốc lên cao.

Ukraine tăng cường tấn công UAV vào lãnh thổ Nga sau lời kêu gọi của thành viên NATO: Các cuộc tấn công UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga tiếp diễn ngày 6/12, khoảng 1 tuần sau khi ngoại trưởng một nước NATO kêu gọi cho phép Kiev tấn công Nga.

Trong cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ngày 29/11 ở Bucharest, Romania, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkēvičs nhận định, Ukraine nên được tiến thành các cuộc tấn công quân sự trong biên giới của Nga do Moscow tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Nga đã cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc không kích vào 2 căn cứ không quân ngày 5/12 và mới đây nhất là kho chứa nhiên liệu trong sân bay ở Kursk.

Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phương Tây về vấn đề đảm bảo an ninh: Ngày 6/12, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga sẵn sàng quay lại đối thoại về đảm bảo an ninh với phương Tây. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, nếu phương Tây thực sự quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh, Nga sẵn sàng quay lại chủ đề này. Tuy nhiên Nga sẽ không tự mình nêu đề nghị đàm phán an ninh với phương Tây. Nga sẵn sàng đàm phán khi “các đối tác xác nhận rằng họ cũng sẵn sàng cho một số cuộc đối thoại hợp lý và cân bằng về lợi ích”.

Nga sẽ bán dầu bằng các công cụ mới: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục bán dầu, vượt qua mọi hạn chế được áp đặt với sự trợ giúp của các cơ chế mới trong lĩnh vực bảo hiểm, tương tác giữa các công ty và vận tải.

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga: Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng sẽ tiếp tục viện trợ quân sự để Kiev tự bảo vệ chính mình, Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu với báo giới.

Hiện trường vụ UAV tấn công sân bay Nga, bể chứa dầu bốc cháy dữ dội: Truyền thông Nga ngày 6/12 đã công bố video về hậu quả của vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một sân bay ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Vụ tấn công khiến một bể chứa dầu bốc cháy dữ dội, lửa và khói đen bốc lên nghi ngút.

Điện Kremlin phản bác tin đồn Nga huy động quân dự bị lần hai: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi công chúng không tin vào những tuyên bố cho rằng Nga đang huy động quân dự bị lần thứ hai trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Peskov đã bác bỏ tin đồn về việc huy động thêm lực lượng dự bị để chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông kêu gọi công chúng chỉ tiếp nhận thông tin từ các tuyên bố chính thức của Tổng thống Nga và Bộ Quốc phòng Nga.

Ba Lan sẽ cho Đức triển khai hệ thống Patriot trên lãnh thổ: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này đang chuẩn bị để Đức triển khai hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ Ba Lan, sau khi Berlin từ chối chuyển chúng đến Ukraine. Theo các nhà quan sát, việc NATO đưa Patriot tới sát biên giới với Ukraine là dấu hiệu cho thấy Ba Lan ngày càng lo ngại những rủi ro về an ninh, cũng như nguy cơ xung đột ở Ukraine lan rộng.

Thủ tướng Hungary tuyên bố sẽ phủ quyết kế hoạch hỗ trợ Ukraine của EU: Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông sẽ tiếp tục phản đối kế hoạch của EU nhằm cung cấp gói hỗ trợ trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine năm 2023. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Hungary Viktor Orban thừa nhận Ukraine cần hỗ trợ để vận hành các dịch vụ thiết yếu, song nhấn mạnh ông sẽ ngăn cản gói hỗ trợ cho vay chung của EU cho Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại