Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/10

Hoàng Phạm |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 11/10.

Xe ô tô bốc cháy sau vụ tấn công tên lửa của Nga vào Kiev. Ảnh: Reuters

Xe ô tô bốc cháy sau vụ tấn công tên lửa của Nga vào Kiev. Ảnh: Reuters

Ukraine sẽ ngừng xuất khẩu điện sang EU. Theo thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine, do bị tấn công bằng tên lửa, nước này ngừng xuất khẩu điện sang các nước EU kể từ ngày 11/10.

Trong thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, “các cuộc tấn công bằng tên lửa đã đánh trúng cơ sở phát nhiệt và trạm biến áp điện, buộc Ukraine phải ngừng xuất khẩu điện từ ngày 11/10/2022 để ổn định hệ thống năng lượng của mình”. Bộ lưu ý rằng, Kiev đã xuất khẩu điện sang EU, cũng như “bằng các đường dây riêng biệt tới Moldova và Ba Lan”.

Serbia có thể nhận dầu thô do Nga cung cấp qua Hungary. Nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của EU hạn chế nguồn cung qua Croatia, Chính phủ Hungary và Serbia mới đây đã đạt được thỏa thuận về việc xây dựng một đường ống dẫn dầu giữa hai nước, qua đó Serbia sẽ có thể nhận dầu thô do Nga cung cấp cho Hungary. Theo phát ngôn viên chính phủ Hungary Zoltan Kovacs, đường ống dẫn dầu mới này sẽ cho phép Serbia nhận dầu thô của Nga rẻ hơn thông qua đường ống dẫn dầu Hữu nghị.

Ba Lan khuyến cáo công dân rời Belarus. Trong một hướng dẫn cho khách du lịch đăng trên trang web ngày 10/10, chính phủ Ba Lan cảnh báo công dân nước này nên rời khỏi Belarus “bằng các phương tiện thương mại và tư nhân sẵn có”. Warsaw cũng đã công bố hướng dẫn tương tự cho công dân nước này ở Nga vào tháng trước.

Tòa nhà có lãnh sự quán Đức tại Ukraine bị đánh trúng trong cuộc tấn công tên lửa. Đức cho biết không có nhân viên ngoại giao nào bị thương trong vụ tấn công vì văn phòng này đã không được sử dụng từ cuối tháng 2.

Thụy Điển từ chối để Nga tham gia điều tra vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc. Quyền Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Anderson đã từ chối để Nga tham gia điều tra vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, với lý do giữ bí mật về cuộc điều tra.

Theo người đứng đầu chính phủ lâm thời, các nhà chức trách Thụy Điển không có thông tin liệu Nga có đang thực hiện cuộc điều tra riêng của họ về vụ việc hay không. Bà giải thích rằng: “Vùng đặc khu kinh tế không phải là lãnh thổ mà Thụy Điển đang quản lý. Chúng tôi đã rút lệnh phong tỏa, các tàu khác cũng có thể ở lại khu vực này, đây là các quy định”.

Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/10 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông nói rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine bao gồm việc cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến cho Kiev.

“Tổng thống Biden cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục buộc Nga phải trả giá”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Nga tuyên bố chiến dịch ở Ukraine sang giai đoạn mới, sẽ quyết đoán hơn. Cuộc tấn công vào các cơ sở viễn thông, quân sự và năng lượng của Ukraine sau vụ nổ trên cầu Crimea đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Viktor Bondarev, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang cho hay ngày 10/10.

“Rõ ràng, hiện nay, Nga đã bước vào giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi sẽ hành động thậm chí còn quyết đoán hơn”, quan chức Nga cho hay trên Telegram.

Nga thông báo về việc sửa chữa cầu Crimea sau vụ nổ. Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin cho biết, một trụ cầu và hai nhịp đường sắt trên cầu Crimea cần được sửa chữa song sẽ không gây ra bất kỳ rủi ro nào về an toàn. Hiện có khoảng 150 người tham gia dọn dẹp nhựa đường trên các đoạn đường bị hư hỏng. Quá trình tháo dỡ các phần hư hỏng của cây cầu sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày. Các vật tư kim loại để sữa chữa cầu Crimea sẽ bắt đầu được chuyển đến vào cuối tuần từ các thành phố Tyumen, Kurgan và Voronezh.

Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế dừng hoạt động ở Ukraine sau các cuộc không kích. “Vì các lý do an ninh, đội ngũ của chúng tôi dừng hoạt động từ ngày hôm nay”, người phát ngôn ICRC nói với với Reuters. Người phát ngôn này không cung cấp thông tin cụ thể về việc khi nào các hoạt động của tổ chức này sẽ được nối lại.

Ba Lan kiểm tra sự sẵn sàng của các hầm trú bom trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine có những diễn biến leo thang mới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan Maciej Wasik cho biết, Ba Lan đã tiến hành kiểm tra khoảng 62.000 “nơi ẩn náu”. Việc xem xét sẽ đánh giá xem mỗi nơi trú ẩn có được trang bị thích hợp và phù hợp để sử dụng hay không. “Nếu không, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để điều chỉnh chúng,” ông Wasik nói.

LHQ bác đề xuất bỏ phiếu kín của Nga về nghị quyết sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định, với 107 phiếu thuận, cơ quan này sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai chứ không phải một cuộc bỏ phiếu kín về dự thảo nghị quyết, theo đó chỉ trích "các cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp" của Nga cũng như "nỗ lực sáp nhập bất hợp pháp" này. Các nhà ngoại giao cho biết cuộc bỏ phiếu về nghị quyết trên sẽ diễn ra ngày 12 hoặc 13/10.

13 quốc gia phản đối việc tổ chức bỏ phiếu công khai về dự thảo nghị quyết trên trong khi 39 quốc gia khác bỏ phiếu trống và những quốc gia còn lại, trong đó có Nga và Trung Quốc, không bỏ phiếu.

Đại sứ Nga nói Mỹ đã là một phần trong xung đột Ukraine. Theo Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, tuyến bố của lãnh đạo Mỹ về việc sẵn sàng cung cấp cho Ukraine nguồn vũ khí bổ sung, bao gồm cả những mẫu mới nhất đã chứng minh rằng Mỹ là một phần của cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

“Chúng tôi nhận thấy những tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ về ý định của họ hỗ trợ Tổng thống Ukraine Zelensky thêm các khí tài quân sự, bao gồm cả các loại vũ khí mới nhất giống như một bằng chứng khác cho thấy Washington đã đảm bảo tư cách của mình là một bên tham gia xung đột”, ông Anatoly Antonov nói.

Nga cảnh báo đáp trả tương xứng do Mỹ can dự ngày càng sâu ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo, Moscow có thể tiến hành "các biện pháp đáp trả" nhằm vào Mỹ và châu Âu do "sự can dự ngày càng tăng" của những nước này vào cuộc xung đột ở Ukraine, Hãng Thông tấn Nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin.

"Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng, trong đó có cả những biện pháp bất đối xứng. Rõ ràng một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ và NATO không nằm trong các lợi ích của Nga. Chúng tôi đang đưa ra cảnh báo và hy vọng Washington cũng như các nước phương Tây khác nhận ra mối nguy hiểm của sự leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát". RIA dẫn lời ông Ryabkov cho hay./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại