Điểm mặt các tụ điểm "thác loạn" của dân chơi đất Cảng

Đức Nguyên (TH) |

Trong thời gian qua lực lượng công an TP.Hải Phòng đã liên tục triệt phá các tụ điểm ăn chơi "thác loạn" trá hình dưới mác quán karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố.

Karaoke ADM Club: Hàng chục đối tượng "thác loạn" trong các phòng VIP

Mới nhất, vào 1h sáng 4/9, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP Hải Phòng) kết hợp cùng Công an quận Hải An (Hải Phòng) tổ chức kiểm tra hành chính quán karaoke ADM Club tại 61 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, quận Hải An.

Điểm mặt các tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng - Ảnh 1.

Quán karaoke ADM Club. Ảnh: NLĐO.

Điểm mặt các tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng - Ảnh 2.

Các "dân chơi" tại ADM Club được đưa về trụ sở PC45. Ảnh: NLĐO.

Quá trình kiểm tra, riêng tại 3 phòng: VIP3, VIP 5 và VIP 6 có 63 "dân chơi" đang quay cuồng nhảy múa, có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ một số tang vật là ma tuý tổng hợp.

Ngay trong sáng 4/9, các đối tượng được đưa về trụ sở PC45 phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý. Tổ chức xét nghiệm nhanh 71 đối tượng, cơ quan công an xác định được 54 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Được biết, chủ quán karaoke ADM Club là ông Bùi Trường Sinh (56 tuổi), trú tại số 2/10 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Karaoke Diamond: Đãi bạn sinh nhật bằng ma túy đá

Trước đó, vào lúc 3h sáng 3/9, Phòng PC45 phối hợp với Công an quận Lê Chân kiểm tra quán karaoke Diamond (tại số 398 Hoàng Minh Thảo, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) đã phát hiện 11 đối tượng đang phê thuốc lắc tại 2 phòng VIP 3 và VIP 5.

Thử nhanh phản ứng với ma túy tại chỗ, lực lượng chức năng xác định 4/6 đối tượng tại phòng VIP 3 dương tính với chất ma túy; tại VIP 5 có 2/5 đối tượng dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ tại 2 phòng và quầy lễ tân của quán 1 túi nilon chứa ma túy tổng hợp và 5 viên thuốc lắc.

Đáng chú ý tại phòng VIP 5 có 5 đối tượng, trong đó có Phạm Văn Phúc (47 tuổi, trú tại số 20/tổ 22 phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) là đối tượng có 3 tiền án.

Đối tượng Phúc khai nhận tối 3/9 có tổ chức sinh nhật tại quán hát Diamond và mang theo ma túy đá đến cùng sử dụng với Đỗ Quang Tiệp (47 tuổi, trú tại số 12/315 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân; cũng từng có 2 tiền án).

Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Phúc để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời tạm giữ 4 đối tượng khác liên quan.

Điểm mặt các tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng - Ảnh 3.

Bar Gossip Club. Ảnh: TTO.

Bar Gossip Club: Gần trăm dân chơi quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa

Cũng trong sáng 3/9, Công an quận Kiến An bất ngờ đột kích vào bar Gossip Club có địa chỉ ở ngõ 16, đường Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An.

Khi cơ quan chức năng ập vào quán thì có nhiều "dân chơi" đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa.

Sau nhiều giờ tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét nhanh tại chỗ, công an đã đưa khoảng 100 "thượng đế" về trụ sở Công an quận Kiến An để sàng lọc, phân loại.

Tại quán bar Gossip Club, lực lượng công an đã thu giữ được ma tuý và các chất gây nghiện.

Karaoke Long Quy: Nghi vấn được Đội trưởng đội điều tra CA huyện "chống lưng"

Chiều 31/8, các cán bộ Phòng PC45, Công an Hải Phòng bất ngờ đột kích vào quán hát Karaoke Long Quy ở huyện An Dương phát hiện hơn 40 khách chơi đang tập trung "bay lắc tại 4 phòng hát của quán này.

Tại cả 4 phòng hát trên, công an thu giữ nhiều gói nylon có chứa viên nén màu xanh (thuốc lắc) và tinh thể màu trắng (ketamine) cùng một số đĩa đựng tinh thể màu trắng (ketamine) để hít.

Theo PC45, tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 35 dân chơi dương tính với ma túy tổng hợp. Cụ thể, tại phòng 107 có 7 dân chơi, phòng VIP 2 có 9 dân chơi, phòng VIP 6 có 8 dân chơi, phòng VIP 8 có 11 dân chơi dương tính với chất ma túy.

Sau phân loại, công an đã tạm giữ hình sự 4 người để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Được biết, "động lắc" do Trần Đức Long (53 tuổi) đứng tên làm quản lý quán, còn người đứng danh chủ quán trên giấy tờ là Nguyễn Văn Thiệu (29 tuổi, cùng trú xã Đại Bản, huyện An Dương).

Điểm mặt các tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đưa 60 khách ở quán hát về trụ sở công an. Ảnh: CTV.

Điểm mặt các tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng - Ảnh 5.

Hình ảnh ông Trường (đội trưởng ma túy Công an An Dương) được cho là chủ quán karaoke Long Quy chụp ảnh lưu niệm với khách tại buổi khai trương nay đã bị gỡ khỏi trang web. TPO.

Theo thông tin trên một trang web "quảng cáo" thiết kế lắp đặt phòng hát karaoke thì trong lễ khai trương, đơn vị lắp đặt này đã tặng hoa cho ông Nguyễn Phi Trường - Đội trưởng đội điều tra tội phạm về ma túy của huyện An Dương với vai trò chủ quán.

Thông tin này được đăng tải làm dấy lên nghi ngờ có sự tham gia "chống lưng" của ông Trường đối với tụ điểm ăn chơi trá hình này. Ngay sau đó Công an huyện An Dương đã yêu cầu ông Trường làm báo cáo giải trình về thông tin cho rằng ông này là chủ "động lắc".

Ông Trường giải trình rằng quán karaoke Long Quy không phải của mình, bản thân ông Trường cũng không góp vốn hay liên quan tới chuyện làm ăn của quán này.

Về những hình ảnh ông Trường chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai trương quán karaoke Long Quy vào ngày 22/12/2015, ông Trường cho rằng đó chỉ là quan hệ bình thường.

Karaoke Ruby: Địa điểm "thác loạn" khủng nhất đất Cảng

Đúng 1h45 ngày 29/6/2016, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích Karaoke Ruby ở số 8, đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân.

Kết quả, lực lượng chức năng đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ phương tiện thu ngân, hợp đồng, tài liệu thanh toán khách hàng đồng thời lưu giữ toàn bộ nhân viên tại cơ sở. Qua kiểm tra 24 phòng, lực lượng chức năng phát hiện 21 phòng có khách, trong đó 12 phòng có ma túy.

Điểm mặt các tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng - Ảnh 6.

Quán karaoke Ruby. Ảnh: CAND.

Trong số 276 dân chơi được kiểm tra có tới 105 dân chơi dương tính với ma túy. Lực lượng CA đã thu giữ 82 viên nén, 18 túi nhỏ đựng chất bột và tinh thể nghi là ma túy; tạm giữ 23 xe ô tô , 56 mô tô các loại.

Được biết, quán karaoke Ruby do Nguyễn Thị Thủy (tức Thủy "Tu", SN 1972) làm chủ. Đã từ lâu, Thủy "tu" được giới giang hồ đất Cảng nể sợ về "bản lĩnh".

Một số dân chơi ở đất Cảng cho hay từ khoảng 4 năm trở lại đây, karaoke Ruby đã trở thành tụ điểm vui chơi, thác loạn không chỉ của dân chơi đất Cảng mà còn nhiều dân chơi từ nhiều tỉnh, thành phố khác đến.

Ngoài các em "đào" đây rất đẹp, sang chảnh hơn những chỗ khác, âm thanh của các phòng hát rất hiện đại, hay, phù hợp cho việc nghe nhạc, bay "đêm". Hơn nữa, dân chơi cũng có thể chơi thâu đêm suốt sáng.

Điểm mặt các tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng - Ảnh 7.

Một chân dài trong quán được mời về trụ sở công an. Ảnh: Zing

Được biết, quán Ruby mới đầu tư số tiền lên tới 2 tỷ đồng/phòng với các phòng "Tứ Quý 8", "Tứ Quý 9" tại tầng 8, tầng 9 của tòa nhà với mô hình vũ trường Mini (không có màn hình, chỉ để thác loạn - PV) và đi vào hoạt động trong thời gian ngắn.

Trước đây, Thủy "tu" làm tín dụng đen nhưng chỉ là cho vay nhỏ lẻ, hoàn toàn không có tên tuổi trong giới giang hồ đất Cảng. Tuy nhiên, Thủy "tu" có chồng là H. "cậy" đã từng một thời nổi danh trong giới anh chị ở Hải Phòng.

Từ khi Thủy "tu" trở thành vợ của H "cậy", và mở quán karaoke Ruby thì tên tuổi của vợ chồng Thủy "tu" càng có dịp phất lên như diều gặp gió.

Điểm mặt các tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng - Ảnh 8.

Lộ diện bà trùm của quán Karaoke Ruby. Ảnh: CAND.

Dân chơi Hải Phòng và nhiều nơi lân cận vẫn truyền tai nhau, vào Ruby, không lo bị cảnh sát quây, đưa về xét nghiệm nước tiểu, giống như rất nhiều địa điểm ăn chơi khác.

Đây chính là một trong những lý do mà tụ điểm ăn chơi này thu hút được nhiều đại gia đến "đốt tiền" bên cạnh chuyện ở đây có các "chân dài" đẹp nổi tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại