Dịch viêm phổi Vũ Hán: TT Trump nói về "độ minh bạch" tại TQ giữa lúc số liệu tử thần bất ngờ "nhảy vọt"

Tất Đạt |

Chỉ trong vòng 1 ngày (từ 24-25/1), Trung Quốc đã xác nhận có thêm hơn 30% số ca nhiễm bệnh mới và tử vong do virus corona chủng mới (nCov).

Diễn biến phức tạp

Theo thông tin mới nhất ngày hôm nay (25/1), Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc xác nhận đã có 1.326 bệnh nhân nhiễm bệnh trong khi có 41 người tử vong do virus corona.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó (24/1), ủy ban nói trên công bố Trung Quốc mới có 849 ca nhiễm virus corona và 26 người tử vong. Đây là tín hiệu đáng báo động bởi số nhiễm mới và tử vong đều tăng hơn 30% chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.

Được biết, virus corona bắt đầu xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối năm ngoái, đã nhanh chóng lan ra các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và xuất hiện tại một số quốc gia như Singapore, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Theo StraitTimes, số lượng người tử vong tăng mạnh tại Trung Quốc có thể là dấu hiệu cho thấy virus chưa được kiểm soát hiệu quả mặc dù chính quyền đã thực hiện những biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế hoạt động di chuyển của hàng triệu người dân sinh sống tại các khu vực xung quanh vùng dịch.

Các nhà khoa học trên thế giới đang nỗ lực nghiên cứu chủng virus này để tìm hiểu cách thức phát tán, lây truyền và nguồn gốc căn bệnh.

Mặc dù di chuyển tại Vũ Hán và các vùng lân cận bị hạn chế, hàng nghìn người đã tìm cách rời khu vực trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Các lệnh phong tỏa giao thông đã được áp đặt đối với đường bộ, đường không, đường sắt và cả đường thủy của thành phố Vũ Hán. Ngoài ra, các lệnh phong tỏa cũng được áp dụng với nhiều thành phố khác ở Hồ Bắc như Hoàng Cương, Ngạc Châu, Xích Bích,... Tổng cộng 13 thành phố của tỉnh này đã bị phong tỏa, tính đến trưa ngày 24/1.

Tại Mỹ, hai trường hợp mắc bệnh đã được xác nhận. Tại Pháp, hai trường hợp nhiễm virus corona được phát hiện vào ngày 24/1. Tại Singapore, tổng cộng đã có ba trường hợp mắc bệnh và chính quyền nước này tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn căn bệnh truyền nhiễm.

Được phát hiện tại Vũ Hán hồi tháng trước, virus corona gây ra lo ngại rằng nó nguy hiểm ngang với SARS, bệnh dịch khiến 800 người chết 17 năm trước đây.

Mặc dù các chuyên gia toàn cầu đều ca ngợi nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, người dân Trung Quốc ngày càng lo ngại và cẩn trọng bởi lệnh hạn chế di chuyển đang có hiệu lực với một cộng đồng dân cư lớn tại quốc gia này.

Thêm vào đó, lệnh hạn chế di chuyển được đưa ra giữa thời điểm Tết Nguyên Đán, khi hàng tỉ chuyến đi được thực hiện với các mục đích đi du lịch hoặc thăm người thân.

Nhiều sự kiện lớn chào đón năm mới đã bị hủy bỏ, công viên Disneyland Thượng Hải thông báo đóng cửa vô thời hạn, các rạp chiếu phim hủy lịch chiếu. Sự ngừng trệ diễn ra đúng thời điểm hoạt động tiêu dùng mạnh nhất trong năm, khiến nền kinh tế Trung Quốc chịu những ảnh hưởng tiêu cực nhất định.

Ông Trump lên tiếng

Giữa thời điểm Trung Quốc lâm vào cảnh "nước sôi lửa bỏng", tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ gửi đi thông điệp ca ngợi nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump viết: "Trung Quốc đã cố gắng rất nhiều để kiểm soát virus Corona. Nước Mỹ đánh giá rất cao nỗ lực và độ minh bạch của Trung Quốc. Mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Đặc biệt, thay mặt người dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập!"

Dịch viêm phổi Vũ Hán: TT Trump nói về độ minh bạch tại TQ giữa lúc số liệu tử thần bất ngờ nhảy vọt - Ảnh 3.

Hiện tại, thành phố Vũ Hán đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cả thế giới. Gặp khó khăn trong việc đảm bảo công tác khám - điều trị bệnh, nhiều bệnh viện lớn của tỉnh Hồ Bắc - bao gồm Bệnh viện Trung y tỉnh Hồ Bắc, Trung tâm y tế nhi đồng tỉnh Hồ Bắc, Bệnh viện Trung Nam Đại học Vũ Hán, Bệnh viện trung tâm thành phố Vũ Hán,... - đã thông báo kêu gọi các tầng lớp trong xã hội đóng góp vật dụng y tế.

Các vật dụng kêu gọi quyên góp gồm kính bảo hộ, khẩu trang N95, khẩu trang phẫu thuật, khẩu trang y tế dùng một lần, mũ y tế, trang phục bảo hộ, trang phục phẫu thuật, mặt nạ phòng hộ,...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại