Địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Trung Quốc: Phản cảm với cảnh bẻ cành, trèo lên cây ngồi để chụp ảnh

Diệu Linh |

Níu cành, hái hoa thậm chí là trèo lên trên cây ngồi để chụp ảnh là những hình ảnh phản cảm khi đi ngắm hoa anh đào.

Mùa này hoa anh đào nở rực rỡ tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người đổ đến các địa điểm có hoa anh đào đẹp để chụp lại những bức ảnh đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những người có ý thức thì cũng có những người không có ý thức, phá nát cả hoa rất phản cảm.

Mới đây, đại học Vũ Hán (Trung Quốc) đã phải lên tiếng trên mạng xã hội Weibo sau khi du khách tàn phá những cây anh đào nổi tiếng của trường để có những bức ảnh selfie đẹp nhất.

Hình ảnh và video được trường đại học Vũ Hán đăng tải lên mạng cho thấy có những người trèo lên cây ngồi hoặc níu cành xuống để chụp ảnh. Những hình ảnh này thực sự "nhức mắt" và phản cảm.

Bởi việc trèo lên cây có thể bị ngã gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến các cành hoa. Có người cố gắng níu cành cây xuống để sát vào mặt nhằm chụp ảnh có thể khiến cành bị gãy. Thông báo từ Weibo của trường yêu cầu mọi người không được trèo lên cây, không bẻ cành, không hái hoa và không xả rác.

Địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Trung Quốc: Phản cảm với cảnh bẻ cành, trèo lên cây ngồi để chụp ảnh - Ảnh 1.

Một vị khách trèo lên cây hoa anh đào ngồi để chụp ảnh.

Khuôn viên đại học Vũ Hán có những cây anh đào đẹp nhất Trung Quốc. Vào tháng 3, khách du lịch vào bên trong khuôn viên trường để ngắm hoa anh đào.

Trước thực trạng nhiều người vào và thiếu ý thức, hiện nay, các vị khách muốn vào trường ngắm và chụp ảnh phải đăng ký tên, chứng minh thư trước trước khi. Số lương khách vào khuôn viên ngắm hoa giới hạn 15.000 người/ngày trong tuần và 30.000 người/ngày vào cuối tuần.

Năm nay, trong nỗ lực cứu các cây hoa anh đào trong khuôn viên, trường đại học này đã phối hợp cùng một app trên di động tạo ra hiệu ứng đặc biệt cho hoa anh đào rơi lả tả mà không cần hái hoa.

Địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Trung Quốc: Phản cảm với cảnh bẻ cành, trèo lên cây ngồi để chụp ảnh - Ảnh 2.

Một em bé được người lớn cho ngồi trên cành cây hoa anh đào.

Địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Trung Quốc: Phản cảm với cảnh bẻ cành, trèo lên cây ngồi để chụp ảnh - Ảnh 3.

Nhiều người cố gắng có bức ảnh đẹp bằng cách níu cành hoa anh đào xuống sát mặt.

Địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Trung Quốc: Phản cảm với cảnh bẻ cành, trèo lên cây ngồi để chụp ảnh - Ảnh 4.

Nhiều người muốn có ảnh đẹp nên làm ảnh hưởng đến các cây hoa.

Địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Trung Quốc: Phản cảm với cảnh bẻ cành, trèo lên cây ngồi để chụp ảnh - Ảnh 5.

Hai cô gái trẻ cố gắng níu cành hoa để chụp ảnh.

Hoa anh đào mang vẻ đẹp thuần khiết và nở rộ vào khoảng giữa tháng 3 đến tháng 4. Nơi nào có những hàng cây anh đào nở rộ tạo nên con đường hoa đẹp luôn thu hút rất đông khách du lịch và người dân địa phương. Những hàng cây hoa anh đào nở trong tiết trời hơi se lạnh luôn tạo nên sự quyến rũ riêng có với tất cả mọi người.

Nguồn: Shanghaiist

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại