Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Canh Tý 2020 tại Bạc Liêu, Tiền Giang, Cà Mau

Hà Lam |

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào đón xuân Canh Tý 2020, các tỉnh Bạc Liêu, Tiền Giang, Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa.

Bạc Liêu bắn pháo hoa giao thừa 2020 không dùng ngân sách

Theo báo Lao động, mừng xuân Canh Tý năm 2020, Bạc Liêu tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa ở 4 địa điểm, kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

4 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Canh Tý tại Bạc Liêu là: Trung tâm TP. Bạc Liêu, Thị xã Giá Rai, huyện Hồng Dân và huyện Vĩnh Lợi.

Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh cho biết, hoạt động mừng Đảng, mừng xuân diễn ra vui tươi, tiết kiệm, tập trung chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa tại Tiền Giang

Theo Đài phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới Canh Tý 2020, trong đó đáng chú ý là sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang, từ ngày 20/01/2019 (nhằm 26 Tết) sẽ khai mạc Đường hoa, Chợ hoa Xuân Canh Tý 2020, mở đầu cho các hoạt động vui Xuân kéo dài đến ngày 03/02/2020 trong đó có biểu diễn nhạc nước hàng đêm.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Canh Tý 2020 tại Bạc Liêu, Tiền Giang, Cà Mau - Ảnh 1.

Tiền Giang sẽ tổ chức bắn pháo hoa giao thừa 2020 (Ảnh minh họa: internet)

Trong đêm giao thừa, sự kiện được nhân dân mong đợi là bắn pháo hoa chào đón năm mới. Hiện nay đã có 6 địa phương đăng ký bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm giao thừa, gồm:

Thành phố Mỹ Tho tại Quảng trường trung tâm;

Thị xã Cai Lậy tại trường trung cấp nghề;

Thị xã Gò Công và huyện Chợ Gạo tại trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh,

Huyện Gò Công Tây tại Sân vận động huyện,

Huyện Cái Bè sẽ bắn pháo hoa tại Chợ nổi Cái Bè.

Số lượng pháo hoa bắn đêm giao thừa nhiều nhất là 120 giàn và ít nhất 45 giàn, hiện đang được các địa phương chuẩn bị, theo hình thức xã hội hóa.

Cà Mau bắn 90 giàn pháo hoa tầm thấp

Theo kế hoạch mừng xuân Canh Tý năm 2020, Cà Mau sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa, được sân khấu hóa với nhiều tiết mục ca múa mừng Đảng, mừng Xuân có thời lượng khoảng 70 phút.

Chương trình dự kiến bắt đầu vào lúc 20h ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi (ngày 24/1/2020), tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau.

Kết thúc chương trình đón giao thừa là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp. Pháo hoa được bắn tại sân thượng Tòa nhà Viettel, ngay cạnh Quảng trường đường Trần Hưng Đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã cho chủ trương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tạm ứng kinh phí mua 90 giàn pháo hoa tầm thấp nhằm phục vụ nhân dân tại một điểm duy nhất sau Chương trình nghệ thuật đón giao thừa xuân Canh Tý 2020 tại TP. Cà Mau. Số tiền này sẽ được bù lại từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, Cà Mau không hạn chế số huyện, thành phố bắn pháo hoa. Các địa phương tùy theo điều kiện có thể bắn pháo hoa nhưng nghiêm cấm không được sử dụng ngân sách nhà nước.

(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại