*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bệnh nhân đi khám do bị sốt cao, ho đờm, đau họng. Thế nhưng kết quả chụp CT ổ bụng tình cờ phát hiện bệnh nhân mắc căn bệnh được ví như "quả bom" trên bàng quang.
Thường xuyên đi tiểu, cô gái cho rằng đây là dấu hiệu thận khỏe. Tuy nhiên, khi tần suất tăng lên quá nhiều gây ra vấn đề sức khỏe và tâm lý, cô gái trẻ đã phải tìm đến bác sĩ.
Uống nước thường xuyên có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu cơ thể xuất hiện dấu hiệu này khi uống nước, hãy cảnh giác vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý tiềm ẩn.
Một khi bị gút nếu không được điều trị hiệu quả thì cơn đau này sẽ tiếp tục diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của mọi người.
Một người được cho là đi tiểu nhiều nếu số lượng nước tiểu trên 2,5 lít trong 24 giờ hoặc đi tiểu trên 8 lần/ngày hay phải thức giấc để đi tiểu hơn 1 lần trong đêm.
Trong khi các biểu hiện của bệnh đái tháo đường type 1 có thể bắt đầu một cách rầm rộ, trong một vài tuần thì các triệu chứng của bệnh đái tháo đường type 2 thường tiến triển chậm, trong thời gian dài quá trình nhiều năm và âm thầm gần như không có biểu hiện triệu chứng.
Nước rất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, vì vậy uống đủ nước là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, mọi điều thái quá đều không tốt, kể cả uống quá nhiều nước.
Các chuyên gia cho rằng uống bia không giúp giải nhiệt mà còn lợi tiểu làm cơ thể mất nước, uống nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Trước khi ngủ là thời điểm đặc biệt trong ngày bạn nên tránh uống nước nếu có thể.
Sỏi thận là các khoáng chất và muối được hình thành trong thận. Khi bắt đầu di chuyển về phía đường tiểu thì các triệu chứng bắt đầu xuất hiện.
Không phải lúc nào uống nhiều nước cũng tốt, bạn có thể khiến sức khỏe có vấn đề nếu không biết cách kiểm soát lượng nước mà cơ thể mình cần.
Đái tháo nhạt (ĐTN) tuy là căn bệnh ít khi gây biến chứng nguy hiểm nhưng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống...