Đi spa bị livestream, người phụ nữ vô cùng phẫn nộ nhưng không thể đòi công bằng cho mình vì mánh lới của người chủ

JIA YOU |

Sự việc đã khiến khách hàng họ Lý vô cùng phẫn nộ và kiện tụng đến cùng, nhưng hiện tại cả hai bên vẫn chưa đi đến thỏa hiệp cuối cùng. Điều đáng nói, nhân viên cầm máy quay lại càng không chịu trách nhiệm.

Vào ngày 6/5 vừa qua, một người phụ nữ họ Lý đang sử dụng dịch vụ tại Xiyue Life Spa ở Vũ Hán, Trung Quốc đã bất ngờ gặp phải sự cố khi phát hiện nhân viên trong spa livestream cảnh massage của cô trong tình trạng bán khỏa thân. 

Ngay lập tức, cô Lý đã nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại và báo ngay cho cảnh sát để xử lý vụ việc.

Đi spa bị livestream, người phụ nữ vô cùng phẫn nộ nhưng không thể đòi công bằng cho mình vì mánh lới của người chủ - Ảnh 1.

Chia sẻ với cảnh sát, cô Lý cho biết, cô đã bị sốc khi phát hiện rằng cảnh nhân viên đang massage cho mình được livestream điện thoại và đầu dây bên kia là một người đàn ông. 

Cô Lý nói rằng đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ điện thoại nên mới biết mình đã bị quay lén. Cảnh sát Vũ Hán đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc thì phát hiện đoạn video mà nhân viên livestream kéo dài khoảng 33 phút 33 giây.

Đi spa bị livestream, người phụ nữ vô cùng phẫn nộ nhưng không thể đòi công bằng cho mình vì mánh lới của người chủ - Ảnh 2.

Cô Lý đã đăng tải sự việc lên trang cá nhân.

Trước tình hình này, giám đốc Xiyue Life Spa họ Trần đã tiếp nhận điều tra nhưng khai rằng đây chỉ là một sự cố bất ngờ và nhân viên kia chỉ là thực tập viên, không phải là nhân viên chính thức của spa. 

Nạn nhân trong vụ việc, cô Lý đã nói rằng, phía Spa đã đề nghị đưa cô 20 ngàn nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng) để giữ im lặng.

Đi spa bị livestream, người phụ nữ vô cùng phẫn nộ nhưng không thể đòi công bằng cho mình vì mánh lới của người chủ - Ảnh 3.

Hiện tại cảnh sát đang điều tra về sự việc này.

Điều đáng nói, nhân viên đã livestream quá trình massage của cô Lý không thể chịu trách nhiệm vì người đó dưới 16 tuổi. Cô Lý nhấn mạnh, hành vi này cần phải được xử lý nghiêm khắc để trả lại danh dự cho cô. 

Bên cạnh việc cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc thì hai bên cô Lý và giám đốc họ Trần vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng vì cô Lý đang yêu cầu mức bồi thường khá cao khiến phía Spa không thể đáp ứng.

Sau khi sự việc được chia sẻ đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Nhiều người bình luận rằng: "Cần phải xử lý nghiêm khắc những trường hợp như thế này", "Bồi thường là một chuyện, chủ Spa phải có trách nhiệm, không thể như thế được", "Cái này là cố ý chứ chẳng phải sự cố vô tình gì cả", "Như thế này làm sao mà dám đi spa nữa đây, cạch mặt nơi này thôi", "Cách tuyển dụng như thế này có vấn đề rồi, làm sao có thể để trẻ dưới vị thành niên đi làm kiểu này"....

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại