Dì ruột bị cháu trai đẩy ngã xuống mé sông tử vong

Vĩnh Long |

Bà Tư thấy con trai và cháu ruột xô xát nên đến can ngăn thì bị người cháu đẩy ngã xuống mé sông dẫn đến tử vong.

Ngày 2-1, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Phước (SN 1987, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, chiều 28-11, Phước sau khi đã uống rượu về nhà thì xảy ra cự cãi với người em bà con bạn dì là Trần Văn Năng (SN 1989, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ).

Phước dùng lời nói khiêu khích dẫn đến xô xát với Năng. Bà Nguyễn Thị Tư là mẹ của Năng và là dì ruột của Phước chạy đến can ngăn. Phước đã dùng tay đẩy mạnh vào vai, làm bà Tư té xuống mé sông.

Phước xông vào đánh nhưng Năng bỏ chạy. Bà Tư được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết luận pháp y, nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp và đa chấn thương ngực, bụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại