Đi qua QL1 buổi tối, cô gái bị người đàn ông đeo khẩu trang sờ mó

Thành Công (TH) |

Người đàn ông đeo khẩu trang đi xe máy màu đen áp sát cô gái bắt dừng lại và lục tìm tài sản trên người cô, sau đó quay sang sờ mó nạn nhân.

Theo báo Khánh Hòa online, ngày 1/7, Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị này đang sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng đã liên tiếp gây ra các vụ sàm sỡ phụ nữ vào buổi tối tại những cung đường vắng trên địa bàn.

Chị A. (trú huyện Diên Khánh) là một trong số những nạn nhân của sự việc. Sự việc xảy ra vào tối 29/6, khi chị A. trên đường đi làm về nhà trên Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Lùng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thì bị người đàn ông lạ mặt chặn đường, sàm sỡ.

"Theo nhận dạng của nạn nhân, đối tượng đi xe màu đen, biển số 79Z1-38…, người gầy khoảng dưới 30 tuổi", nguồn trên cho hay.

Nạn nhân này kể trên tờ Zing.vn: "Sau khi hăm dọa, anh ta ép tôi vào lề đường và bắt dừng lại. Giờ đó rất vắng người qua lại nên tôi không dám kêu la vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi lục tìm tài sản trên người nhưng không có gì đáng giá, hắn quay sang sờ mó, sàm sỡ tôi".

Trước đó, hồi tháng 2/2016, công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) thông tin, đơn vị đã bắt được đối tượng chuyên sàm sỡ phụ nữ khi đi làm vào buổi sáng trên tuyến đường Tỉnh lộ 8, từng gây hoang mang dư luận địa phương trong một thời gian dài.

Tên "thủ phạm biến thái" bị bắt này là Trần Đình Thái (25 tuổi, trú xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh). Thái thừa nhận trên báo Khánh Hòa: "Trên đường đi làm từ nhà xuống công ty, tôi thường sàm sỡ những phụ nữ đi xe máy theo chiều ngược lại nhất là những người có thân hình bắt mắt, nở nang".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại