Đi nhậu, 2 lính Mỹ bị đánh thuốc mê cướp tài sản ly kỳ ở Colombia

Bằng Hưng |

Nhà chức trách Mỹ đã hoàn tất cáo trạng truy tố 3 công dân Colombia đánh thuốc mê rồi cướp tài sản của 2 binh sĩ Mỹ.

Vụ cướp được AP mô tả là ly kỳ, xảy ra tại một quán bar thủ đô Bogota của Colombia vào hồi tháng 3-2020, thời điểm vẫn đang giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19.

Cáo trạng thể hiện 2 binh sĩ Mỹ đến một quán bar hạng sang ở Bogota vào đêm khuya để uống rượu, xem bóng đá và khiêu vũ với phụ nữ địa phương.

Vài giờ sau, một binh sĩ được nhìn thấy đang nằm trên đường phố Bogota, còn người kia được tìm thấy bất tỉnh trong căn hộ của mình.

"Cả 2 binh sĩ Mỹ đều bị mất ví bên trong có thẻ ghi nợ và thẻ ATM, điện thoại di động và các tài sản khác. Xét nghiệm máu cho thấy họ đã bị đánh thuốc mê" – AP cho biết.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cảnh sát Quốc gia Colombia mở cuộc điều tra chung về vụ việc. Trích xuất camera giám sát tại quán bar cho thấy có 3 người khả nghi đã đánh thuốc mê vào đồ uống của 2 binh sĩ Mỹ. Tiếp đến, cả 3 đưa 2 binh sĩ Mỹ lên chiếc xe ôtô đã chờ sẵn ngoài quán bar và lúc này khoảng 2 giờ sáng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhà chức trách sau đó xác định danh tính của 3 kẻ tình nghi gồm: Jeffersson Arango, Kenneth Uribe và Pedro Silva – đều mang quốc tịch Colombia.

Sau khi xác định được danh tính của những người này, cảnh sát Colombia bắt đầu theo dõi họ liên lạc với nhau qua điện thoại. Trong các liên lạc, chúng có nói về vụ đánh thuốc mê 2 binh sĩ Mỹ và kêu ca rằng đại dịch khiến chúng mất nhiều "mánh" làm ăn.

Đi nhậu, 2 lính Mỹ bị đánh thuốc mê cướp tài sản ly kỳ ở Colombia - Ảnh 1.

Cảnh sát Mỹ. Ảnh minh hoạ: Reuters

Hồ sơ của toà cho thấy Jeffersson Arango, Kenneth Uribe Arango bị bắt vào tháng 12-2020 nhưng không nói rõ Silva đã bị bắt hay chưa.

Đặc vụ FBI Orlando Quant cho biết trong lời khai của mình, nghi phạm Jeffersson Arango thừa nhận đã đánh thuốc mê những người lính Mỹ và cùng những người khác và đưa họ đến một khách sạn. Sau khi bị đánh thuốc, 2 người lính rơi vào tình trạng lơ mơ, không còn nhớ bất cứ điều gì xảy ra trước đó.

Nghi phạm nói rằng đã lấy mã PIN thẻ ghi nợ của một binh sĩ Mỹ bằng cách nói rằng phải trả tiền thanh toán cho quán bar. Sau đó, anh ta nói với binh sĩ bị đánh thuốc mê phải nhập mật khẩu điện thoại để thanh toán.

Chiếm được tài sản, các nghi phạm bỏ mặc 2 lính Mỹ trên đường phố. Không rõ làm thế nào một người trở lại được căn hộ của mình.

Có được mã PIN thẻ ghi nợ và mật khẩu thẻ ATM, nghi phạm sau đó thực hiện giao dịch mua sắm và rút tiền ở các cây ATM tại thủ đô của Colombia.

Nghi phạm Arango xuất hiện lần đầu tại tòa án liên bang ở Miami – Mỹ hôm 5-5 (giờ địa phương). Các tài liệu tòa án không cho thấy nghi phạm Uribe và Silva đã bị dẫn độ từ Colombia sang Mỹ hay chưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại