Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này

HANA |

Không rõ là người dân Nhật Bản hay khách du lịch làm nhưng những hình ảnh này đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Nói đến Nhật Bản, người ta không thể không nhắc đến hoa anh đào - biểu tượng xinh đẹp của vùng đất và con người nơi đây, cùng với đó là lễ hội hoa anh đào nở rộ kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân.

Đây cũng là dịp để người dân Nhật Bản cũng như du khách quốc tế dành cho người thân, gia đình những phút giây cùng tụ tập dưới các gốc cây anh đào tại các địa điểm nổi tiếng được sử dụng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này, hay còn gọi là lễ hội Hanami.

Tuy nhiên trong những ngày cuối cùng của mùa lễ hội tại Nhật Bản diễn ra, người dân địa phương thường phải chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang rác thải còn sót lại sau mỗi khi có đoàn khách du lịch ghé qua khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ.

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 1.

Tình trạng rác thải tại Nhật Bản sau mỗi kỳ lễ hội ngắm hoa anh đào vào 3 tháng đầu năm.

Theo thông lệ, mỗi nhóm người sẽ chọn lựa đến các khu công viên, thắng cảnh nổi tiếng, sau đó trải khăn bạt, đồ ăn thức uống và bắt đầu cùng bạn bè, người thân hay đồng nghiệp thưởng thức tiệc trà trong khung cảnh tràn ngập sắc hoa.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, những buổi dã ngoại du lịch này hoàn toàn có thể biến thành những bữa nhậu đến say xỉn vào cuối buổi, dẫn tới việc các túi thức ăn, rác thải to nhỏ bị vứt bừa bộn khắp nơi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan xung quanh.

Tình trạng rác thải trên ngay lập tức được cư dân mạng nước này chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, cho thấy nỗi thất vọng cũng như bàng hoàng của người dân địa phương, đặc biệt là tại đất nước nơi mọi người được dạy không xả rác bừa bãi từ khi còn rất nhỏ.

Người Nhật cũng thường có thói quen mang rác về nhà vứt khi họ không tìm thấy thùng rác trên đường. Nhiều người cho rằng, đây chính là mặt trái ít thấy tại các lễ hội hoa tại Nhật Bản.

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 2.

"Núi rác" ngổn ngang được tài khoản @arigatohappynes chụp lại tại một công viên gần nhà. Mặc dù trong có vẻ như nó đã được buộc chặt trong túi, nhưng số lượng rác thải quan lớn như này có thể thu hút chim đến hay gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cho người dân địa phương

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 3.

Bức ảnh được hiệp hội công viên Tokyo chia sẻ, kêu gọi người dân mang rác trở về nhà sau thời gian quây quần ngắm hoa.

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 4.
Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 5.
Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 6.
Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 7.

Tại quận Nakameguro, Tokyo (Nhật Bản), rác thải chất đầy dưới các gốc cây hay trên những cây cầu dọc theo sông Meguro. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến đường phố mà còn đang làm ô nhiễm đường dẫn nước tại đây.

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 8.
Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 9.
Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 10.
Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 11.

Hình ảnh tại thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka. Mặc dù hình ảnh trên được cho là đã khả quan hơn năm ngoái, tuy nhiên tình trạng này vẫn khiến dân cư khu vực này tranh cãi về việc có nên tổ chức lễ hội tại đây trong tương lại nữa không.

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 12.

Tài khoản Twitter @ rireki114514, người đã chụp một bức ảnh cảnh buổi sáng tại Công viên Tsuuruma ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, cho biết cô không ngừng cảm thấy xấu hổ và đau lòng khi chứng khiến những người vô gia cư đã phải tự tay dọn dẹp sạch sẽ đống lộn xộn này.

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 13.

Mặc dù đã chú ý đặt nhiều thùng rác hơn để cải thiện vấn đề này, tuy nhiên số lượng rác thải quá lớn khiến việc xử lý rác thải vẫn rơi vào bế tắc.

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 14.

Hình ảnh được ghi lại tại công viên Koganei (Tokyo). Ngay cả khi có thùng rác, một số người dường như không biết sử dụng chúng như thế nào.

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 15.

Khả quan nhất có lẽ là hệ thống rác thải bằng lưới tại Công viên Olympic Komazawa ở Tokyo

Đi ngắm hoa anh đào rồi để lại cả núi rác, đến người dân Nhật Bản cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thấy những cảnh này - Ảnh 16.

Tuy nhiên, điều này vẫn không thôi khiến nhiều người Nhật Bản cảm thấy khó chịu với tình trạng rác thải ngập tràn tại các địa điểm nổi tiếng trên cả nước.

Sự việc đang gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng nước này, nhiều bình luận gay gắt được đưa ra: "Những bức ảnh trên làm tôi phát ốm lên được", "Đó là khi người ta say sưa và quên luôn cả cách cư xử đúng đắn phải làm", "Nếu thực trạng này còn tiếp diễn thì những công viên nên cấm luôn lễ hội tron tương lai đi".

Trước mắt, cư dân mạng đang liên tục chia sẻ hình ảnh về tình trạng rác thải tại các điểm sakura khác nhau trên khắp Nhật Bản cùng với đó, kêu gọi mọi người có ý thức hơn trong việc vứt rác lại sau khi tham gia lễ hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại