Đi massage kiểu Thái chữa bệnh, người phụ nữ than trời vì bệnh không hết mà họa vào người

Tuyết Nhung |

Vụ việc là một bài học cảnh báo cho mọi người, khi có bệnh hãy đến những cơ sở y tế uy tín để chữa bệnh, đừng vội cả tin để rồi tiền mất tật mang.

Tháng 12/2018, bà Pranom Tiengtrong – 46 tuổi làm nghề bán thức ăn ở Thái Lan đã tìm đến một nhà trị liệu với tên gọi ‘Bác sĩ Hạnh phúc’ chuyên massage kiểu Thái trị bệnh tại tỉnh Rayong để điều trị những cơn đau ở chân sau nhiều tháng bị hành hạ.

Tìm đến massage kiểu Thái để chữa bệnh, người phụ nữ than trời vì bệnh không hết mà họa lại vào người

Tuy nhiên, đầu tháng này, người phụ nữ này lại tìm đến cảnh sát để tố cáo, cho biết vị ‘bác sĩ’ này đã làm gãy xương đùi và làm trật khớp mắt cá chân khiến bà bị thương tật vĩnh viễn và phải ngồi xe lăn để đi lại.

Được biết, ‘Bác sĩ Hạnh phúc’ tên thật là Kiattisak Chaiwimon – 21 tuổi. Theo đoạn video được đăng tải có thể thấy, khi bà Tiengtrong tìm đến nhà Kiattisak để điều trị, người thanh niên này đã bắt bà phải nằm xuống đất để tiến hành massage.

Phương pháp massage của Kiattisak là dùng chân đạp vào hai chân của bà Tiengtrong. Mặc cho bà than khóc vì đau đớn, thậm chí còn yêu cầu Kiattisak phải dừng lại nhưng người thanh niên này không chấp nhận, vẫn tiếp tục dùng chân để ‘massage’ cho bà suốt 1 giờ đồng hồ.

Đi massage kiểu Thái chữa bệnh, người phụ nữ than trời vì bệnh không hết mà họa vào người - Ảnh 2.

Người thanh niên dùng chân giẫm lên chân của người phụ nữ để chữa bệnh.

Thậm chí, trong một khoảnh khắc được ghi nhận lại cho thấy, Kiattisak còn kéo lê bà Tiengtrong trên thảm một cách vô cùng thô bạo. Bà Tiengtrong nói: "Tôi tưởng rằng nó cũng giống như massage bình thường với việc xoa bóp các cơ. Vì thế tôi cảm thấy khá hoang mang khi cậu ta yêu cầu tôi nằm xuống đất.

Sau khi massage xong tôi cảm thấy phần cơ thể được điều trị còn tệ hơn trước rất nhiều. Tôi đã đến bệnh viện để khám và chụp X-quang. Kết quả cho thấy tôi bị gãy xương đùi, mắt cá chân trái bị vỡ và trật khớp.

Tôi không thể đứng lâu được vì chân tôi sẽ đau không chịu nổi. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến công việc của tôi. Tôi không thể nấu hay bán thức ăn được nữa. Tôi không còn thu nhập và chồng tôi đã bỏ tôi vì điều đó."

Đi massage kiểu Thái chữa bệnh, người phụ nữ than trời vì bệnh không hết mà họa vào người - Ảnh 3.

Mặc cho người phụ nữ khóc lóc yêu cầu ngừng lại, người thanh niên vẫn tiếp tục.

Sau sự việc, hàng xóm xung quanh của bà Tiengtrong đã cố gắng liên lạc với phía Kiattisak yêu cầu anh ta phải chịu trách nhiệm cho những vết thương của bà nhưng không thể liên lạc được với người thanh niên này, vì thế mọi người đã báo cảnh sát.

Bà Tiengtrong cho biết bà không thể chi trả cho khoản chi phí điều trị vết thương lên đến 130,000 baht ( hơn 95 triệu đồng). 

Thứ 4 tuần trước, các nhân viên y tế của tỉnh Rayong cuối cùng cũng đã tìm thấy Kiattisak tại nhà của anh ta. Kiattisak nói rằng bản thân đã học ‘massage đi bộ" từ một cửa hiệu uy tín và nhanh chóng nổi tiếng trong khu vực với tài massage của mình. 

Người thanh niên này tuyên bố bản thân đã điều trị cho hàng ngàn người. Chia sẻ về sự việc với bà Tiengtrong, Kiattisak nói: "Tôi nhớ bà ấy đã đến tìm tôi và nói rằng bà bị đau ở vùng hông. Tôi chạm vào xương của bà ấy và ngay lập tức biết rằng hông bà đã bị tuột khỏi khớp."

Đi massage kiểu Thái chữa bệnh, người phụ nữ than trời vì bệnh không hết mà họa vào người - Ảnh 4.

Người phụ nữ không thể đứng lâu và phải ngồi xe lăn để đi lại từ sau khi được massage để trị liệu những cơn đau chân.

Khi được hỏi về nguyên nhân làm gãy xương của bà Tiengtrong, Kiattisak cho biết có thể do anh đã giẫm lên người bà quá mạnh.

"Tôi đã cố điều chỉnh xương về đúng vị trí bằng cách giẫm nhiều lần lên đùi của bà ấy. Nhiều lần bà ấy đã khóc lên đau đớn nhưng tôi bảo bà ấy hãy cố chịu đựng vì tôi cảm thấy xương đã gần như được nối lại vào khớp. Tôi không nhận ra rằng bà khóc vì xương bị gãy", Kiattisak cho biết.

Theo ghi nhận, Kiattisak đã bị phạt vì mở cơ sở điều trị mà không có giấy phép. Bên cạnh đó, Kiattisak cũng không có giấy chứng nhận là thầy thuốc và ngôi nhà nơi Kiattisak dùng để massage trị bệnh cũng không có giấy phép kinh doanh massage.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại