Đi làm về gặp cảnh đỗ xe "gai mắt", người đàn ông để lại mảnh giấy có nội dung cực gắt

Nhật Hạ |

Lại thêm một màn đỗ ô tô không đúng nơi quy định và pha trả đũa gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đỗ xe vô lý của một chủ xe. Theo đó, con ngõ này là đường đi lại của nhiều hộ gia đình, tuy vậy lại có một chủ xe ngang nhiên đỗ xe ở ngay đấy.

Đương nhiên nhìn phần bên cạnh chắc hẳn chẳng có một chiếc ô tô nào đi qua được nữa rồi. Chỉ vì màn đỗ xe của mình mà chủ xe hơi đã gây nên sự bất tiện cho bao nhiêu người khác.

"Cả ngõ nhà em có một đường duy nhất mà nó đỗ như vậy. Em nhắc nhở như vậy không biết có thay đổi được gì không", đây là chia sẻ của một chủ xe hơi khác khi đi về mà chẳng vào nổi nhà, phải đỗ xe mình ngay bên sau xe hơi này rồi đi bộ vào trong.

Đi làm về gặp cảnh đỗ xe gai mắt, người đàn ông để lại mảnh giấy có nội dung cực gắt - Ảnh 1.
Đi làm về gặp cảnh đỗ xe gai mắt, người đàn ông để lại mảnh giấy có nội dung cực gắt - Ảnh 2.

Đỗ xe khiến người ta chẳng thể vào nổi.

Ngay sau đó, chủ xe cũng viết một mảnh giấy với nội dung "cực gắt" để nhắc nhở:

"Đỗ xe có ý thức tí, đừng như súc vật". Đây rõ ràng là những lời nặng nề và tỏ rõ sự tức giận của chủ xe hơi lớn đến như thế nào rồi.

Đi làm về gặp cảnh đỗ xe gai mắt, người đàn ông để lại mảnh giấy có nội dung cực gắt - Ảnh 3.

Mẩu giấy để lại.

Câu chuyện đỗ xe không đúng nơi đúng chỗ, ảnh hưởng đến gia đình người khác chẳng phải hiếm hoi.

Một chủ cửa hàng mới đây cũng đăng lên "kêu trời" vì đến giờ mở hàng kinh doanh mà ai đó đỗ xe chình ình từ đêm đến sáng.

Trước quán hàng nhà người ta mà đỗ nguyên xe ô tô như thế thì xe của khách vào thế nào được. Vậy mới biết sự tức tối của ông chủ nhà không sai chút nào.

Đi làm về gặp cảnh đỗ xe gai mắt, người đàn ông để lại mảnh giấy có nội dung cực gắt - Ảnh 4.
Đi làm về gặp cảnh đỗ xe gai mắt, người đàn ông để lại mảnh giấy có nội dung cực gắt - Ảnh 5.

Xe đỗ thế này thì lấy chỗ nào cho khách khứa vào nữa.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Ai cũng cho rằng đi đâu hay đỗ xe thế nào thì chủ xe cũng nên nhìn trước ngó sau để tránh ảnh hưởng lớn đến tất cả những người xung quanh khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại