Di chuyển mùa dịch Covid-19: Hàng không là phương tiện an toàn bậc nhất

ĐS |

Dịch Covid-19 đang khiến một số người lo lắng nhưng ít ai biết rằng hàng không lại là phương tiện di chuyển an toàn hàng đầu trong mùa dịch.

"Bầu không khí được lưu thông qua hệ thống lọc trên máy bay hoàn toàn giống như trong phòng mổ. Vì vậy, rủi ro lây nhiễm không đến từ bầu không khí trong khoanh hành khách, mà đến từ những người mang mầm bệnh trong mình", theo Bloomberg, bác sĩ David Powell - cố vấn y tế của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế, khẳng định.

Theo vị bác sĩ này, bầu không khí trong khoang hành khách các máy bay hiện đại là sự kết hợp giữa không khí mới với không khí lưu thông, do đó đảm bảo vô trùng 99,97%. Ông cũng khẳng định rằng virus Corona không thể sống sót lâu trên ghế ngồi hay tay vịn trong khoanh hành khách.

Thêm vào đó, mức nhiệt độ trên máy bay luôn được duy trì ở mức trên 26 độ C, khiến loại virus này sẽ gặp rất nhiều "khắc tinh" của mình trong khoang hành khách của máy bay.

So với các phương tiện vận tải hành khách khác, rõ ràng vận tải hàng không - với những tiêu chuẩn khắt khe của mình, mang lại sự an toàn vượt trội cho hành khách.

Cũng bởi vận chuyển hàng không là hình thức vận chuyển có tiêu chuẩn khắt khe nhất về an ninh, nên việc sàng lọc những đối tượng có dấu hiệu nhiễm bệnh cũng chặt chẽ và dễ dàng nhất, thông qua hệ thống máy kiểm tra thân nhiệt ngay từ cửa ra vào sân bay, giúp sàng lọc sớm những hành khách mang mầm bệnh, tránh cho những hành khách khác tiếp xúc và lây nhiễm.

Theo các nhà chuyên môn, virus Corona không tự lây truyền qua không khí, mà chúng được bao bọc bên trong môi trường là các dịch cơ thể của người bệnh khi ho, hắt hơi, nói chuyện... Do đó con đường lây lan nhanh nhất của virus Corona là khi tiếp xúc với giọt bắn chứa virus từ người bệnh.

Tuy nhiên, một trong những con đường lây lan được lo ngại nhất lại là lây truyền gián tiếp qua các bề mặt dính virus. Khi một người bệnh ho hoặc hắt xì, những giọt nước bọt chứa virus sẽ bắn ra ngoài rơi vào mặt bàn, ghế, tủ, cánh cửa hay tay vịn và một số nơi khác. Người không mắc bệnh chạm, tiếp xúc vào những chỗ này, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng có thể bị lây nhiễm virus Corona.

Để chủ động phòng tránh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp như hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh viêm hô hấp cấp tính; khi bắt buộc tiếp xúc người bệnh, người dân phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để đề phòng bệnh viêm phổi.

Ngoài ra, cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.

Hàng không đang là ngành vận chuyển hành khách xương sống của cả thế giới. Ngoài hành khách, việc đảm bảo tình trạng sức khỏe cho hệ thống nhân viên hàng không cũng được đặt lên mức ưu tiên hàng đầu của ngành vận chuyển này. Bởi vậy, dù thiệt hại rất nhiều trong mùa dịch này, nhưng các hãng hàng không đều cùng quan điểm quán triệt hoặt động phòng dịch, đặt sức khỏe của hành khách và nhân viên làm vấn đề quan trọng nhất.

Điều này sẽ khiến các hãng hàng không mất thêm không ít chi phí, nhưng nó xứng đáng để đánh đổi cho việc vận hành trơn tru, đảm bảo an toàn cho nhu cầu di chuyển của hành khách, giữ cho thế giới và các quốc gia đảm bảo an toàn vận chuyển, đảm bảo nhu cầu cực kỳ cấp thiết của xã hội, được kết nối chặt chẽ và liên tục bằng những đường bay.

Ở Việt Nam, ngay khi dịch Covid-19 có dấu hiệu xuất hiện, các cảng hàng không trên cả nước đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Theo đó, các cảng hàng không đều đã phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường biện pháp kiểm soát thân nhiệt đối với hành khách thông qua nhà ga, hành khách cần hỗ trợ y tế và nhân viên có biểu hiện nghi vấn; thực hiện các biện pháp nhằm sớm phát hiện, cách ly và vận chuyển người có biểu hiện nghi vấn đến bệnh viện được chỉ định.

Ngoài ra, các cảng hàng không còn thực hiện việc mở thông thoáng các cửa ra vào của các nhà ga hành khách vào từng thời điểm, duy trì nhiệt độ trong nhà ga trên 26 độ C nhằm hạn chế sự tồn tại, phát triển của virus corona trong nhà ga hành khách.

Không những thế, các cảng hàng không còn thực hiện các biện pháp phun thuốc khử trùng các nhà ga hành khách, tàu bay, phương tiện vận chuyển hành khách, văn phòng làm việc. Các khu vực có người nghi nhiễm dịch bệnh được phát hiện đều lập tức được phun thuốc khử trùng nhằm loại trừ virus corona.

Di chuyển mùa dịch Covid-19: Hàng không là phương tiện an toàn bậc nhất - Ảnh 1.

Thực hiện phun thuốc khử trùng nhà ga hành khách T1, T2.

Các cảng hàng không cũng chủ động cấp phát khẩu trang, găng tay cũng như dung dịch sát khuẩn cho nhân viên của mình. Ngay đầu tháng Hai, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã cấp phát 50.000 khẩu trang, 5.000 đôi găng tay, 100 chai dung dịch sát khuẩn cho nhân viên của mình, cũng như cung cấp số lượng lớn khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí cho hành khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại