*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mua F-35, hoặc đơn giản hơn là cho Mỹ sử dụng lãnh thổ Úc làm căn cứ cho máy bay ném bom tầm xa chiến lược, Úc có thể nhờ đó có thêm phương cách đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Tên lửa hạt nhân DF-26 của Trung Quốc đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm và đã đi vào trực chiến. Sức công phá của DF-26 được nước này giới thiệu thậm chí còn gấp 2 lần siêu tên lửa Avangard của Nga.
Hôm 20/3, Cơ quan quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh việc Trung Quốc cho triển khai DF-16, tên lửa đạn đạo tầm trung hiện đại nhất của nước này, là để chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan.
Trung Quốc đã triển khai tên lửa Đông Phong-16 (DF-16) - loại tên lửa tầm trung có độ chính xác cao, có khả năng đe dọa các căn cứ của Mỹ và Nhật Bản ở châu Á.
Tên lửa đạn đạo Shaurya được trang bị công nghệ dẫn hướng rất tinh vi, trong khi DF-16 có phương tiện mang phóng chuyên dụng tốt hơn.
Theo Stratfor, các loại tên lửa của Trung Quốc hoàn toàn có thể bị đánh chặn, không chỉ sau khi được phóng đi mà còn cả trước đó.
(Soha.vn) - Trung Quốc đang ưu tiên phát triển các tên lửa tầm xa có khả năng tấn công tàu chiến và căn cứ không quân của Mỹ trước khi lực lượng này kịp triển khai sức mạnh.
Đài Loan khá lo lắng trước việc Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn thế hệ mới DF-16 tới vùng duyên hải Đông Nam.
Loại tên lửa mà Trung Quốc triển khai gần Senkaku/Điếu Ngư có khả năng đánh bại hệ thống phòng không Patriot của Mỹ - Nhật