Dẹp cơn 'sốt ảo' đất Thạch Thất

Phương Uyên |

Chính quyền huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa lên tiếng cảnh báo người dân, nhà đầu tư về khu vực đất chưa có quy hoạch và thông tin sai sự thật từ "cò đất" tại xã Đồng Trúc.

Mới đây, lực lượng công an và chính quyền xã Đồng Trúc (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) đã dán thông báo tại nhiều địa điểm thường xuyên tập trung đông người mua bán đất thời gian qua.

Thông báo nêu rõ, thời gian gần đây tại khu vực Quan Giai xã Đồng Trúc có rất đông người đến môi giới mua bán nhà đất và đưa thông tin không chính xác về dự án xây dựng khu đô thị tại khu vực này. UBND xã thông báo hiện nay chưa có quy hoạch khu đô thị nào được duyệt tại xã Đồng Trúc.

"Đề nghị nhân dân cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua bán, giao dịch nhà đất, tránh việc bị các đối tượng cò mồi, môi giới đưa thông tin sai sự thật, lợi dụng trục lợi", cảnh báo nêu rõ.

Dẹp cơn sốt ảo đất Thạch Thất - Ảnh 1.

Trước đó giữa tháng 3-2020, có thông tin một tập đoàn bất động sản gửi văn bản tới UBND huyện Thạch Thất xin xây 2 khu đô thị. Theo tìm hiểu 1 trong 2 khu đô thị này nằm giáp Đại lộ Thăng Long, cách khu vực giãn dân xã Đồng Trúc không xa.

Chỉ trong khoảng vài ngày, giá đất nơi đây đã tăng chóng mặt. Trong tuần trước, những lô đất tái định cư, đất giãn dân ở đây chỉ vào khoảng 6-8 triệu đồng mỗi m2 nhưng chả ai hỏi mua. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày giá đất có nơi lên đến 15 triệu đồng/m2.

Một nhà đầu tư tham gia lướt sóng đất tại Đồng Trúc, cho biết mỗi ngày có tới hàng trăm người đến đây tìm hiểu mua đất. Có những nhà đầu tư lướt sóng trong ngày kiếm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi lô.

Trao đổi với phóng viên, Phó chủ tịch xã Đồng Trúc Nguyễn Đình Nghi cho biết, đến thời điểm bây giờ, UBND xã chưa nhận được bất cứ văn bản hay chỉ đạo nào của thành phố, UBND huyện hoặc các cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư khu đô thị Đồng Trúc.

"Qua giải thích, tuyên truyền, vận động, hôm nay số lượng người đến giảm, không tụ tập đông đúc như những ngày trước", ông nói.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Trúc cho biết thêm, chính quyền địa phương đã cử cán bộ phối hợp với lực lượng công an xã tuyên truyền đảm bảo trật tự, tránh tình trạng dân đổ xô đến đầu tư, lướt sóng đất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại