Đến lượt Nga tố Mỹ-phương Tây gây bất ổn, chia rẽ nội bộ Nga: Vì sao BNG Mỹ cũng bị "xướng tên"?

Hồng Anh |

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đã cáo buộc Mỹ và phương Tây sử dụng internet và truyền thông nhằm làm mất uy tín giới lãnh đạo Nga, theo Sputnik.

Bộ Ngoại giao Mỹ là một trong những cơ quan thuộc mạng lưới của phương Tây nhằm gây bất ổn tình hình chính trị-xã hội trong nội bộ nước Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev trả lời trong cuộc phóng vấn với tờ báo Argumenty i Fakty (Nga), Sputnik đưa tin.

Theo đó, ông Patrushev đã "chỉ đích danh" hàng loạt các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ thuộc mạng lưới này:

"Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ và các tổ chức phi chính phủ hàng đầu của Mỹ như Viện Dân chủ Quốc gia về các Vấn đề Quốc tế, Viện Cộng hòa Quốc tế, Viện Dân chủ Quốc gia, Viện Nga Hiện đại, Viện Xã hội Mở (Quỹ Soros) cùng nhiều tổ chức khác".

Ngoài ra, ông này cho biết "một số tổ chức quốc tế và phi chính phủ chủ yếu có trụ sở tại Mỹ và Tây Âu được Mỹ và các đồng minh NATO 'sử dụng'" nhằm điều phối các hoạt động gây bất ổn tại Nga.

Cụ thể, theo Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, trong giai đoạn từ năm 2015-2019, các tổ chức phi chính phủ (NGO) tham gia các hoạt động chính trị tại Nga đã chính thức nhận về khoảng 4 tỉ rúp (58,3 triệu USD) từ các nhà tài trợ nước ngoài, và thậm chí số tiền thực tế còn có thể lớn hơn nữa.

Ông Patrushev cho biết Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã nắm được những thông tin cho thấy phương Tây có thể tăng cường những nỗ lực gây bất ổn tình hình, kích động dân tộc và ly khai ở Nga trước cuộc bầu cử về các sửa đổi trong Hiến pháp Nga sắp tới.

"Mục tiêu chính là chia rẽ xã hội Nga, áp đặt các giá trị và mô hình phát triển có lợi cho phương Tây nhằm thao túng ý thức cộng đồng", ông Patrushev nói.

Theo ông này, internet và các kênh truyền thông là những phương tiện được phương Tây sử dụng nhiều trong thời gian gần đây nhằm làm mất uy tín giới lãnh đạo Nga, đồng thời can thiệp vào bầu cử Nga cả ở cấp vùng và cấp liên bang.

"Đây là những công cụ để tạo ra cái được gọi là những cuộc "cách mạng màu" đã được phương Tây sử dụng từ rất lâu trước đó.

[...] Trong các tài liệu chiến lược của mình, phương Tây (chủ yếu là Mỹ và NATO) đã chỉ định Nga là kẻ thù, và họ đã cố xây dựng hình ảnh nước Nga như một mối đe dọa an ninh [đối với phương Tây], như một quốc gia không tuân thủ các nguyên tắc trong luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn về đạo đức", Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga kết luận.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại