Theo QQ , Trương Lăng Hách đang trở thành một ví dụ xấu cho việc diễn viên coi trọng lưu lượng, đóng phim chỉ muốn lên hình đẹp mà quên đi việc thể hiện đúng bối cảnh, thổi hồn vào nhân vật. Sau khi phim Trục Ngọc lên sóng, danh tiếng "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách đã trở thành tai tiếng khắp châu Á.
Không những vậy, càng tìm hiểu bộ phim, khán giả càng thấy những tình tiết phi lý, thể hiện thái độ hời hợt trong diễn xuất của Trương Lăng Hách. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu cấm sóng một thời gian hoặc hạn chế hoạt động của Trương Lăng Hách để răn đe với các diễn viên trẻ.
Trương Lăng Hách bị chỉ trích vì hình ảnh tướng quân yếu đuối trong phim Trục Ngọc
Trong phim, có một cảnh khiến khán giả khó chịu là nam chính Tạ Chinh chuẩn bị vũ khí cho bản thân và anh em khi chuẩn bị lên chiến trường. Thế nhưng, nam diễn viên miệt mài rèn vũ khí nhưng người lại không hề ra mồ hôi, vẫn mặc áo trắng sạch sẽ chỉn chu. Không những vậy khi soi kỹ vào tay của Trương Lăng Hách, khán giả thấy anh cong ngón tay, không thể có chút lực nào.
Cảnh quay bị đánh giá là phi lý vì trong lò rèn thường rất nóng, cảnh quay này các nhân vật luôn cởi trần hoặc để lộ một phần cơ thể, thể hiện sức mạnh nam tính, sự cuồng dã và khí thế hừng hực chiến đấu. Chỉ có Trương Lăng Hách "mài dao như làm thơ", luôn thể hiện lối diễn xuất nhẹ nhàng yếu đuối không phù hợp với vai diễn tướng quân.
Cảnh quay rèn vũ khí cần khí thế mạnh mẽ nhưng đoàn phim quay cận cảnh đôi tay cong cong nam diễn viên
Trương Lăng Hách cũng mặc đồ kín đáo, không thấm mồ hôi dù vận động mạnh
Mặt khác, khán giả cũng soi ra cách cầm cung tên của Trương Lăng Hách hoàn toàn sai. Nam diễn viên không điều chỉnh phần mũi tên như các diễn viên giàu kinh nghiệm khác. Điều này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, không nghiên cứu vai diễn của Trương Lăng Hách.
Trong Trục Ngọc , Trương Lăng Hách là tướng quân nhưng lại không có nhiều cảnh chiến đấu, hơn nữa tạo hình của nam diễn viên lúc nào cũng chỉn chu sạch sẽ, tóc không rối giáp không bẩn. Cộng thêm việc Trương Lăng Hách bị lộ hình ảnh hậu trường không thể tự trèo lên lưng ngựa mà phải nhờ cáp treo, bên cạnh còn có hai nhân viên mặc đồ xanh dắt ngựa sau đó hai người này sẽ được xóa phông nền.
Những hình ảnh trên khiến khán giả khó chịu cho rằng Trương Lăng Hách thủ vai tướng quân, thường xuyên đóng phim cổ trang nhưng khả năng cưỡi ngựa quá kém. Khán giả đánh giá Trương Lăng Hách không diễn ra được dáng vẻ tướng quân dũng mãnh lẫm liệt sát phạt trên sa trường. Với làn da trắng vóc dáng thon gầy, nam diễn viên giống như một công tử mặc võ phục tướng quân đi dạo phố hơn.
Trương Lăng Hách bắn tên sai cách (Ảnh: Chuồng gà Cbiz)
Mặt khác, người hâm mộ của Trương Lăng Hách còn liên tục so sánh hình tượng tướng quân của anh với những võ tướng nổi tiếng trên màn ảnh một thời như Hạng Vũ, Lữ Bố, Triệu Tử Long của Hà Nhuận Đông, Ngô Kinh hay Cổ Thiên Lạc... Cùng với đó, các diễn viên cùng lứa như Trần Triết Viễn, Vương Hạc Đệ,... cũng bị đưa ra làm đối tượng so sánh và nâng cao Trương Lăng Hách.
Chính vì vậy, trên MXH Trung Quốc liên tục có các bài viết chê bai vai Tạ Chinh trong Trục Ngọc của Trương Lăng Hách. Họ gọi vai diễn này là "tướng quân kem nền", "đánh phấn trước đánh giặc sau"...
Ngày 2//4, sau khi hình ảnh "tướng quân kem nền" của chê giễu Trương Lăng Hách lan truyền mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện trên bản tin thời sự các quốc gia láng giềng, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (NRTA) đã phải có buổi tọa đàm chấn chỉnh lại quy chuẩn làm phim, nghiêm cấm việc đoàn phim chạy theo lưu lượng, "đẹp là trên hết", làm biến dạng thẩm mỹ.
Hình ảnh "tướng quân kem nền" bị chỉ trích làm xấu mặt Trung Quốc