Đêm qua, người giàu nhất thế giới mất 4,5 tỷ USD

Phương Linh |

Tài sản của ông chủ Amazon giảm mạnh nhất thế giới hôm qua, "thổi bay" 4,58 tỷ USD, về mức 122 tỷ USD.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, cổ phiếu Amazon giảm 3,81% xuống còn 1.460 USD/1 cổ phiếu. Thiệt hại nặng nhất từ đà giảm này là ông chủ Jeff Bezos khi sở hữu 16% đế chế thương mại điện tử này, đóng góp 95% tài sản cá nhân.

Cụ thể theo bảng xếp hạng của Bloomberg, tài sản của ông chủ Amazon giảm mạnh nhất thế giới hôm qua, "thổi bay" 4,58 tỷ USD, về mức 122 tỷ USD. Dù vậy, ông hiện vẫn là người giàu nhất hành tinh, hơn đồng sáng lập Microsoft – Bill Gates khoảng 32 tỷ USD. Tính từ đầu năm, Bezos đã bỏ túi thêm gần 23 tỷ USD.

Điều đáng nói là ngày hôm qua, không riêng gì Amazon, nhóm cổ phiếu đại gia công nghệ FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) đều giảm mạnh mà chưa rõ nguyên do.

Apple và Microsoft cũng cùng cảnh ngộ. Sau Jeff Bezos, CEO Mark Zuckerberg là người có tài sản giảm mạnh nhì thế giới, với 2,51 tỷ USD. Xếp sau là hai đồng sáng lập Google – Larry Page và Sergey Brin với mức giảm lần lượt 2 tỷ USD và 1,96 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại