Đề xuất tặng Huân chương dũng cảm cho tài xế Bắc đã được ký

Thành Công (TH) |

Thông tin này vừa được bà Trần Thị Hà, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương chia sẻ với báo giới trong nước.

Vị Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cho hay, bà đã nhận tờ trình của tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất tặng thưởng Huân chương dũng cảm cho tài xế Phan Văn Bắc (30 tuổi, trú tại thôn 6 xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) .

Đề xuất này đã được bà ký, gửi lên Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước chờ phê duyệt.

Báo giới trong nước dẫn lời bà Trần Thị Hà cho hay, sau khi quyết định này được phê duyệt thì Ban Thi đua khen thưởng Trung ương sẽ chuyển về địa phương để trao cho tài xế Bắc.

Trong một diễn biến khác, theo thông tin từ một tờ báo trong nước, tập đoàn bảo hiểm Bảo Việt cho hay, xe tải BKS 49C - 098.51 (chiếc xe mà anh Bắc điều khiển "dìu" xe khách mất phanh xuống đèo Bảo Lộc) đã mua gói Bảo hiểm vật chất xe với hạn mức bảo hiểm là 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, chủ chiếc xe này sẽ không phải gánh toàn bộ thiệt hại.

Trước đó, tài xế Bắc đã được đặc cách trao Giấy chứng nhận và cúp Vô lăng vàng 2016 chiều 8/9. Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đã quyết định trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Bắc cùng với số tiền thưởng 5 triệu đồng.

Đề xuất tặng Huân chương dũng cảm cho tài xế Bắc đã được ký - Ảnh 1.

Vị trí phát hiện xe khách mất thắng và đoạn đường xe tải cứu hộ (theo tài xế Phan Văn Bắc) Nguồn: Mai Vinh - Đồ họa: Như Khanh/Tuổi trẻ

Được biết, tài xế Bắc sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Học chưa xong lớp 9 thì anh phải nghỉ đi làm phụ cha mẹ.

Báo Lâm Đồng cho hay, anh Bắc mới lập gia đình 8 tháng nay. Hai vợ chồng anh đang sống cùng gia đình vợ ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

"Vợ anh học sư phạm vừa mới ra trường, hiện chưa có việc làm nên hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn", nguồn trên viết.

Cũng theo báo Lâm Đồng, anh Phan Văn Bắc hiện đang lái xe thuê cho một chủ thu mua nông sản ở huyện Đức Trọng. Anh đã gắn bó với nghề lái xe được gần 10 năm.

Theo tờ Vietnamnet, hôm anh Bắc lái xe tải cứu xe khách mất phanh cũng đúng là ngày mà vợ anh là chị Nguyễn Xuân Mai báo có bầu. Niềm vui với tài xế này càng như nhân lên gấp bội.

Sau khi hành động lái xe tải cứu chiếc xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc được đăng tải, anh bảo có nhiều người gửi quà và tiền cảm ơn nhưng anh cứ thấy lo.

"Tâm niệm vợ chồng luôn muốn làm từ thiện cho nên sẽ trích ra một khoản để làm. Còn lại giao vợ trang trải nhiều việc khác. Vợ mới có bầu nên cũng lo nhiều thứ", tờ Tuổi trẻ thuật lại lời tài xế Phan Văn Bắc.

Chia sẻ của tài xế Phan Văn Bắc. (nguồn: Vietnamnet)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại