Để "thần đồng tầm cỡ thế giới" rời HAGL, bầu Đức "nới tay" hay ra tay?

Lam Chi |

Bầu Đức mới đây chia sẻ: "Công Phượng chưa xin tôi đi. Mà tôi nghĩ Phượng cũng không dám xin tôi vì nó không có quyền xin tôi đi đá ở đâu". Ấy vậy mà Thanh Hậu lại "có quyền".

1. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cuối tháng Mười vừa qua ngay tại đại bản doanh của CLB HAGL, Phan Thanh Hậu đã tâm sự rằng anh muốn đến một đội bóng khác để được ra sân, thay cho việc phải mòn mông dự bị ở đội bóng phố Núi.

Không chỉ thế, trong cuộc nói chuyện này, cầu thủ từng được tờ báo danh tiếng của Anh - The Guardian, chọn vào top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới hồi năm 2014, cũng đã ngỏ ý muốn có được sự tư vấn từ những chuyên gia nước ngoài về dinh dưỡng, thể lực để cải thiện vóc dáng và sức mạnh của mình, cũng như muốn đến trung tâm đào tạo trẻ PVF để tập luyện, cải thiện bản thân bằng các phương pháp hiện đại.

Chốt lại câu chuyện, cầu thủ từng được HLV Guillaume Graechen nhận xét "là sự kết hợp giữa Tuấn Anh và Xuân Trường", quả quyết rằng khi mùa giải kết thúc, anh sẽ xin HAGL để được ra đi đến một CLB khác.

Để thần đồng tầm cỡ thế giới rời HAGL, bầu Đức nới tay hay ra tay? - Ảnh 1.

Mong muốn của Phan Thanh Hậu là hoàn toàn bình thường và chính đáng, khi điểm yếu của anh là thể lực, thể hình cũng chính là điểm yếu cố hữu của HAGL. Tiền vệ cao 1m70, nặng 61kg này có tố chất và tư duy cực kỳ xuất sắc, song điểm yếu về sức mạnh về thể lực thì gần chục năm qua vẫn không thể cải thiện được, từ học viện đến lên đội 1 HAGL.

Nhìn vào sự phát triển vượt bậc về mặt thể hình, sức mạnh của Đoàn Văn Hậu, cũng như nền tảng thể lực sung mãn của lứa cầu thủ trẻ PVF, Phan Thanh Hậu rõ ràng phải "bứt ra" khỏi đội bóng phố Núi, khỏi "vòng tay" bầu Đức để tìm tương lai, sự nghiệp cho mình. Mất đến 27 tháng để lại có mặt trong đội hình xuất phát của HAGL trong trận gặp Becamex Bình Dương, rõ ràng tương lai ở phố Núi của cầu thủ sắp bước sang tuổi 24 này là hoàn toàn mờ mịt.

Song đi khỏi HAGL, thậm chí là ra đi theo diện cho mượn thôi cũng chưa bao giờ là dễ dàng cả với lứa cầu thủ trẻ của học viện HAGL Arsenal JMG. Bầu Đức mới nói đấy thôi, rằng bản hợp đồng giữ cầu thủ đến năm 28 tuổi là điều hợp lý, bởi cầu thủ được HAGL đào tạo thì phải cống hiến cho đội bóng lâu hơn, thay vì các CLB khác chỉ giữ cầu thủ đến 25 tuổi.

Để thần đồng tầm cỡ thế giới rời HAGL, bầu Đức nới tay hay ra tay? - Ảnh 2.

Thậm chí là: "Vậy cuộc đời nó ai tạo ra đó? Không phải tôi tạo à? Vì vậy, Công Phượng hay bất kỳ cầu thủ nào cũng không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì".

2. Bầu Đức nói rằng mình tạo ra cuộc đời của Công Phượng, với sự "giàu có, trình độ văn hóa, lấy vợ con nhà giàu, đám cưới linh đình". Vậy cuộc đời của Phan Thanh Hậu với bi kịch ở tuổi 23, có phải cũng do ông tạo ra? Cuộc đời của những Đinh Thành Bình, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn, Phan Du Học... những tên tuổi quen thuộc ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, giờ đối mặt với tương lai phải chơi thêm mùa bóng nữa ở giải hạng Nhì, có phải do ông tạo ra?

Rốt cuộc, Phan Thanh Hậu cũng có được điều mình muốn khi lên tiếng. Bầu Đức chấp nhận để "thần đồng" ngày nào của HAGL đến CLB TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn hai năm.

Để thần đồng tầm cỡ thế giới rời HAGL, bầu Đức nới tay hay ra tay? - Ảnh 3.

Rời phố Núi để tìm kiếm cơ hội được ra sân, bước đầu Phan Thanh Hậu đã đạt được ước nguyện của mình. Nhưng tại sao lại là CLB TP.HCM chứ không phải đội bóng nào khác?

"Chiến hạm đỏ" chính là đội bóng giúp Công Phượng vực lại tên tuổi sau thất bại ở Hàn Quốc và châu Âu. Mùa bóng vừa qua, trong màu áo CLB TP.HCM, dù dính chấn thương những Công Phượng cũng đã kịp trở thành Vua phá lưới nội của V.League 2020. Song với các cầu thủ HAGL khác, đây không phải là "miền đất lành".

Cạnh Công Phượng, bộ đôi hậu vệ Văn Sơn - Đức Lương được HAGL cho mượn có rất ít cơ hội ra sân trong màu áo CLB của chủ tịch Hữu Thắng. Văn Sơn được 5 trận, Đức Lương chỉ vào sân có 3 lần.

Văn Sơn và Đức Lương đã trở về HAGL chỉ sau một mùa bóng cho mượn. Giờ đến lượt Phan Thanh Hậu. Nên nhớ, áp lực thành công ở CLB TP.HCM nặng nề hơn nhiều so với HAGL, nhất là sau mùa giải bết bát vừa qua. Mà "thần đồng" HAGL thì không có thời gian để chuẩn bị. Chưa thể cải thiện ngay được thể hình và sức mạnh của mình, Phan Thanh Hậu liệu có cơ hội nào? Rất khó để có cơ hội cho cầu thủ này ở CLB TP.HCM.

Để thần đồng tầm cỡ thế giới rời HAGL, bầu Đức nới tay hay ra tay? - Ảnh 4.

Không dễ để thành công như Công Phượng ở CLB TP.HCM đâu, Thanh Hậu ạ!

Vậy tại sao không phải là một đội bóng khác "vừa tầm" hơn, ít sự cạnh tranh khốc liệt hơn? Một đội bóng có thể cho Phan Thanh Hậu thời gian để hòa nhập và cải thiện chính mình, làm quen dần với môi trường V.League khắc nghiệt? Biết đâu bầu Đức lại muốn thế.

Hơn 2 năm trước, Đông Triều từng là cầu thủ lứa U19 HAGL đầu tiên rời đội bóng phố Núi để thi đấu cho Becamex Bình Dương. Hết mùa giải V.League 2020, tiền vệ này trở về sau bản hợp đồng cho mượn 2 năm, với "lưng vốn" chỉ là vỏn vẹn 1 trận ra sân trong mùa giải cuối.

Trần Hữu Đông Triều không phải là tấm gương thất bại duy nhất của cầu thủ HAGL khi được "sổ lồng" khỏi phố Núi. Có rất nhiều lý do khiến những cầu thủ tài năng của HAGL chẳng thể "phát tiết" được trong "màu áo lạ". Nhưng dù sao đi nữa thì Phan Thanh Hậu cũng có được cơ hội mà mình mong ước, có điều trong tay bầu Đức, cơ hội ấy mong manh quá đỗi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại