Để khỏi phải giúp Ukraine, quốc gia NATO thân Nga muốn 'xác định lại' tư cách thành viên

Hữu Hiển |

Quốc gia NATO thân thiết nhất với Nga muốn thay đổi tư cách thành viên của mình trong liên minh quân sự phương Tây để có thể tránh việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Bloomberg đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 24/5 nói trên Đài phát thanh nhà nước Hungary rằng: "Các luật sư và quan chức của chúng ta [Hungary] đang làm việc chăm chỉ để xem làm thế nào Hungary có thể duy trì tư cách thành viên NATO theo cách mà nước ta [Hungary] không phải tham gia vào các hành động của NATO bên ngoài lãnh thổ NATO."

Để khỏi phải giúp Ukraine, quốc gia NATO thân Nga muốn 'xác định lại' tư cách thành viên- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 10/2023. Ảnh: Sputnik

Thủ tướng Hungary cho biết, các quan chức quân sự và luật sư của nước này đang cố gắng tìm cách cho phép Hungary hành động khác với các thành viên liên minh khác.

Theo ông Orban, việc cho phép Hungary chính thức từ chối tham gia các cuộc thảo luận của NATO về việc mở rộng vai trò của liên minh này trong cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine sẽ dẫn đến một kiểu tư cách thành viên NATO mới.

Thủ tướng Orban nói rằng điều này sẽ "xác định lại" tư cách thành viên của Hungary.

Nhận xét của Thủ tướng Orban được đưa ra khi liên minh này đang chuẩn bị một gói hỗ trợ cho Ukraine để trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO ở Washington vào tháng 7. Các biện pháp này dự kiến sẽ bao gồm vai trò lớn hơn của NATO ở cấp độ hoạt động trong việc điều phối hoạt động cung cấp vũ khí và huấn luyện cho quân đội Ukraine.

Theo Bloomberg, Hungary từng có đóng góp quan trọng trong hai nhiệm vụ của NATO bên ngoài lãnh thổ của mình – ở Iraq và ở Kosovo. Các thành viên NATO cũng có quyền từ chối bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào, mặc dù luôn khuyến khích sự tham gia rộng rãi nhất có thể.

Hungary chặn hỗ trợ cho Ukraine

Theo Business Insider, Hungary đã có những động thái nhằm hạn chế sự hỗ trợ của phương Tây và NATO dành cho Ukraine trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Hungary không gửi vũ khí tới Ukraine và đã phong tỏa hàng tỷ USD trong quỹ của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine trong nhiều tháng trước khi cho phép giải ngân vào tháng 2/2024.

Vào tháng 4/2022, hai tháng sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, Thủ tướng Orban đã gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một trong những "đối thủ" của ông.

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh nhà nước Hungary, Thủ tướng Orban cho biết, ông ủng hộ chính sách của NATO giúp đỡ các thành viên khác nếu họ bị tấn công nhưng không ủng hộ việc cung cấp tiền bạc và vũ khí cho Ukraine - quốc gia không phải là thành viên NATO.

Ông Orban nói rằng làm như vậy có thể dẫn đến sự can dự quân sự nhiều hơn vào Ukraine, bao gồm cả việc gửi quân.

Thủ tướng Hungary cũng cho biết ông không đồng ý với quan điểm của một số thành viên NATO rằng Nga có thể xâm lược các nước ở sườn phía đông của liên minh, thay vào đó mô tả việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine là một cuộc chiến giữa "hai quốc gia Slav".

Nhiều nước châu Âu, bao gồm cả các quốc gia ở sườn phía đông của NATO giáp với Nga, đã cảnh báo rằng Nga có thể tấn công ở nơi khác và họ cần phải chuẩn bị.

NATO ủng hộ Ukraine

Theo Business Insider, NATO luôn ủng hộ Ukraine mạnh mẽ trong suốt cuộc xung đột.

Thông qua liên minh, các thành viên NATO đã cam kết hỗ trợ hơn 700 triệu USD, bên cạnh hàng tỷ USD đóng góp mà họ đã thực hiện với tư cách một quốc gia riêng biệt.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất các thành viên NATO điều phối 100 tỷ USD cho Ukraine trong 5 năm tới; nhưng nhiều thành viên đã từ chối kế hoạch ngay từ khi nó được đưa ra.

Ông Stoltenberg cũng cho biết, Ukraine một ngày nào đó sẽ trở thành thành viên của NATO; và điều này bị Nga phản đối mạnh mẽ.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, nhậm chức năm 2010, được đánh giá là lãnh đạo thân Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU và 32 thành viên NATO. Ông Orban từng tuyên bố Hungary sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga, nhận định Moskva không phải mối đe dọa an ninh với Budapest.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại