Đè đầu, trói chân, bắt hổ nằm im để du khách vui vẻ trải nghiệm cảm giác cưỡi lưng hổ

Vũ Uyên |

Con hổ đã bị huấn luyện viên trói chặt trên bàn để phục vụ cho những trò vui tiêu khiển của du khách bốn phương.

Sự việc xảy ra tại một rạp xiếc ở thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào ngày 08/01 vừa qua. Sau khi được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang mạng xã hội khác nhau, đoạn video đã thu hút đông đảo sự chú ý từ phía dư luận.

Đoạn video "cưỡi hổ" được chia sẻ rộng rãi trên trang iqiyi.com.

Trong đoạn video, có thể thấy những huấn luyện viên rạp xiếc đã thi nhau đè đầu và ép chú hổ phải nằm im trên một chiếc bàn gỗ. Tiếp đến, họ dùng dây thừng nhằm trói chặt con vật đáng thương vào vị trí cố định theo cách rất thô bạo.

"Chúng tôi tạo cơ hội cho du khách thăm quan, bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ đều có thể leo lên lưng của loài chúa sơn lâm để chụp ảnh. Giá cả cũng không hề đắt đỏ, lại kèm thêm nhiều tiện ích thú vị nên ai nấy đều tỏ ra mê tít", chủ rạp xiếc cho biết.

Thậm chí, các nhân viên xung quanh còn cố gắng nói lớn trên loa: "Ngồi trên lưng hổ là một trải nghiệm đầy vị. Nghe nói nó còn giúp bạn diệt trừ tà ma và mang lại may mắn nữa đấy".

Trong văn hóa của nhiều nước phương Đông, thần Tài tượng trưng cho sự giàu sang, của cải sung túc và có khả năng đuổi trừ ôn dịch, chữa bệnh trừ tà.

Còn tại Trung Quốc, thần Tài thường được miêu tả với hình tượng một người mặt đen, râu rậm, tay cầm roi, cưỡi cọp đen với dáng vẻ uy nghi.

Trong khi 30 du khách ưa mạo hiểm đang vui vẻ tận hưởng trải nghiệm "có một không hai" thì chú hổ bên dưới cũng phải lĩnh trọn cảm giác "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh".

Đè đầu, trói chân, bắt hổ nằm im để du khách vui vẻ trải nghiệm cảm giác cưỡi lưng hổ - Ảnh 2.

Các nhân viên rạp xiếc đang đè đầu, cưỡi cổ nhằm trói chặt một con hổ đáng thương xuống bàn.

Chú hổ trong đoạn video là một cá thể quý hiếm có tên gọi Amur, hay hổ Mãn Châu và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Hiện loài hổ này chỉ còn khoảng hơn 500 cá thể sống ngoài tự nhiên mà chủ yếu tập trung tại vùng Viễn Đông của Nga. Ở Trung Quốc, rất khó để bắt gặp loài hổ ấy trong điều kiện hoang dã.

Đè đầu, trói chân, bắt hổ nằm im để du khách vui vẻ trải nghiệm cảm giác cưỡi lưng hổ - Ảnh 3.

Chú hổ chỉ có thể cam chịu số phận và nằm im như một món đồ chơi mua vui cho du khách.

Bà Elisa Allen, đại diện của Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật PETA đã chính thức lên tiếng sau khi xem xong đoạn video nói trên.

"Không một con hổ nào tự nguyện đánh đổi sự tự do để bị nuôi nhốt bởi con người. Hổ là một loài động vật săn mồi rất thông minh và mạnh mẽ, vì vậy rất khó sai khiến chúng đứng yên cho người khác tự do cưỡi lên lưng chụp ảnh.

Cách duy nhất để một con hổ thực hiện điều đó là đe dọa, đánh đập và trói chặt nó lại như trong đoạn video".

Đè đầu, trói chân, bắt hổ nằm im để du khách vui vẻ trải nghiệm cảm giác cưỡi lưng hổ - Ảnh 4.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho cưỡi hổ để chụp ảnh lưu niệm.

Cư dân mạng cũng không khỏi bức xúc trước hành vi nuôi nhốt, lợi dụng động vật quý hiếm để trục lợi cá nhân từ một số doanh nghiệp tại Trung Quốc.

"Trong lúc chú hổ bị trói chặt tới mức không thể ngẩng đầu lên thì hàng loạt du khách lại đang cười tít mắt vì thích thú. Tay chủ rạp xiếc cũng chẳng hề kém cạnh khi đon đả thu tiền và dẻo mồm quảng cáo về dịch vụ độc đáo này".

Nếu nhìn kỹ, chúng ta còn thấy một chú gấu khác đang liên tục đi lại trong chiếc cũi sắt hoen rỉ – một hình ảnh thường thấy ở các rạp xiếc ham lợi nhuận.

Điều đó khiến những con vật đáng thương gặp tổn hại nghiêm trọng về mặt tâm lý do thường xuyên bị đánh đập, hành hạ và bắt nhốt trong không gian chật hẹp.

Đè đầu, trói chân, bắt hổ nằm im để du khách vui vẻ trải nghiệm cảm giác cưỡi lưng hổ - Ảnh 5.

Trong khi du khách cười tít mắt, chú hổ này lại phải chịu đủ thứ đau khổ trên đời vì bị biến thành... "thú nhún".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại