ĐBQH dự diễu hành của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh, làm công tác nhân sự quan trọng

Hoàng Đan |

Trong tuần này, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ, miễn nhiệm chức ủy viên UBTVQH với bà Nguyễn Thanh Hải và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử QG.

Quốc hội làm công tác nhân sự quan trọng

Sáng nay 8/6, kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 14 bước vào đợt làm việc thứ 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội; một trong những nội dung quan trọng trong tuần này là công tác nhân sự.

Cụ thể, chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải (đã được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ bày tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ (được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội). Sau đó, Quốc thảo luận ở đoàn về việc này.

Ngày 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về công tác nhân sự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hệ thống biểu quyết điện tử; thành lập Ban kiểm phiếu.

Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ ủy viên UB Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc này bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cuối ngày, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; UB Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu ủy viên UB Thường vụ Quốc hội thay bà Hải.QH thảo luận ở đoàn về hai nội dung này.

Ngày 12/6, QH nghe UB Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về công tác nhân sự. 

Sau đó, QH thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để Quốc hội bầu ủy viên UB Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu ủy viên UB Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, ban kiểm phiếu công bố kết quả, QH hảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về về các nhân sự bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

ĐBQH dự diễu hành của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ bàn một số nội dung quan trọng khác: thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước; việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam(AGribank); dự luật Cư trú sửa đổi, dự luật Bảo vệ môi trường; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội…

Một điểm mới của ngày làm việc đầu tiên trong tuần này được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, từ 7h15 đến 7h45 sáng 8/6, ĐBQH dự buổi diễu hành của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Sau đó, sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp phiên toàn thể của QH nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu về một số vấn đề kết quả Quốc hội họp trực tuyến; Quốc hội biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết và bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 9…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại