Đẩy máy xúc hàng trăm triệu xuống dòng lũ để vá đê: "Lúc đó tình thế rất nguy cấp"

T.Công |

"Trong đầu tôi chỉ nghĩ bằng mọi giá phải vá cho bằng được chỗ thủng của đê nhằm tránh một thảm họa đáng tiếc có thể xảy ra", ông Vinh cho hay.

Một đoạn đê sông Cầu Chày (xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị vỡ sáng 12/10, trước tình huống khẩn cấp đó, một chiếc máy xúc có giá hàng trăm triệu đồng đã được lao xuống dòng lũ để làm điểm tựa vá chỗ thủng ở đê.

Theo thông tin từ báo VTC News, đoạn đê này bị vỡ ngầm lồng ở dưới mặt đê chứ không phải vỡ trên mặt. Do đoạn vỡ to nên phải thả chiếc máy xúc xuống lắp vào chỗ hổng, từ đó có điểm tựa để đắp đất đá gia cố đê.

Báo Gia đình & Xã hội cho hay, người đã hy sinh chiếc máy xúc trong thời khắc nguy cấp đó là ông Ninh Quang Vinh, Giám đốc Công ty Miền Tây.

Chia sẻ về sự việc, ông Vinh cho hay, khi nhận được thông tin từ huyện, ông đã huy động toàn bộ nhân viên cùng 10 xe tải chở đất đá ra hiện trường vỡ đê. Tuy nhiên, vật lộn cả đêm trong dòng lũ vẫn không có kết quả.

"Lúc đó tình thế rất nguy cấp, trong đầu tôi chỉ nghĩ bằng mọi giá phải vá cho bằng được chỗ thủng của đê nhằm tránh một thảm họa đáng tiếc có thể xảy ra, kể cả 2 hoặc 3 cái máy múc, ô tô tôi cũng sẵn sàng bỏ ra để vá đê", báo Gia đình & Xã hội dẫn lời ông Vinh.

Vị giám đốc này cho hay, việc làm của ông xuất phát từ cái tâm, ông rất vui vì đã góp một phần nhỏ để bảo vệ đê sông Cầu Chày.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân kể lại trên báo Dân Việt, khoảng 4h sáng 12/10, hàng trăm người đã được huy động khẩn trương cứu đê.

"Ban đầu chúng tôi chèn lấp đoạn đê thủng bằng cây gỗ, cọc che… nhưng vẫn bị dòng nước chảy mạnh cuốn trôi.

Trong lúc nguy cấp, lực lượng chức năng quyết định đẩy máy xúc xuống đoạn đê bị thủng chặn dòng nước. Sau đó lực lượng chức năng tiếp tục gia cố bằng đất đá để giữ đê", nguồn trên dẫn lời ông Sơn.

Tin từ báo VnExpress cho hay, sau gần 3 giờ từ khi thả chiếc máy xúc xuống dòng lũ thì đoạn đê đã được hàn khẩu. Nếu sự cố vỡ đê không được khẩn trương khắc phục thì hàng chục nghìn hộ dân sinh sống ở 7 xã phía hạ lưu sông Cầu Chày sẽ chịu ảnh hưởng.

Thả máy xúc hàng trăm triệu xuống dòng lũ vá đê (clip: VTC News)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại