Đây là "vùng nước chết" không một sinh vật nào trên Trái Đất sống sót

Nga Đinh |

Hiện nay, trên thế giới đã có khoảng 150 "vùng nước chết" mà không có bất cứ sinh vật nào tồn tại.

Nước chiếm đến 70% các chất trong cơ thể chúng ta nên cũng giống như các loài sinh vật khác, chúng ta không thể tồn tại được nếu không có nước. Đáng tiếc là hiện nay nguồn nước trên Trái đất của chúng ta có nguy cơ bị ô nhiễm bởi rất nhiều cách khác nhau.

Đây là vùng nước chết không một sinh vật nào trên Trái Đất sống sót - Ảnh 1.

Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước là gì?

Nguồn nước bị ô nhiễm bởi chất thải hóa học từ các nhà máy, nông trại hoặc bãi chôn rác, hoặc do dầu tràn từ những con tàu, v.v…

Ở các quốc gia đang phát triển, nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước là nước cống (hoặc bể phốt) của con người và phân động vật. Ngoài ra, việc tràn nước ở những đường ống dẫn nước cống trong mùa mưa lụt cũng đang đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu trẻ em trên thế giới.

Những "vùng nước chết" trên thế giới

Mọi người thường nghĩ rằng biển rộng lớn tới mức nó có thể chứa được tất cả rác thải mà con người xả xuống. Nhưng hiện nay, trên thế giới đã có khoảng 150 "vùng nước chết" mà không có bất cứ sinh vật nào tồn tại.

Nguyên nhân chính là do các chất hóa học được sử dụng trong nông nghiệp đã ngấm xuống lòng đất, theo các mạch nước ngầm đổ ra biển. Sau đó, những chất hóa học này bắt đầu ứ đọng lại tại một vùng biển nào đó, gây nguy hại cho các loài sinh vật nơi đây.

Một trong những "vùng biển chết" lớn nhất thế giới là ở khu vực vịnh Mexico. Tuy đây là vấn đề nghiêm trọng nhưng nếu ta kịp thời khắc phục được sự ô nhiễm nguồn nước thì hoàn toàn có thể hồi sinh được sự sống của biển cả.

Đây là vùng nước chết không một sinh vật nào trên Trái Đất sống sót - Ảnh 2.

Chúng ta phải làm gì để giữ gìn nguồn nước sạch?

Những vấn đề vĩ mô cần đến sự giải quyết của chính phủ các nước, tuy nhiên, mỗi cá nhân đều có thể góp phần vào việc giữ gìn sự trong sạch của các dòng sông, hồ, biển và nguồn nước ngầm.

Các loại nước rửa chén, bột giặt, chất tẩy rửa chậu, bồn tắm và bồn cầu được xả đi đều chảy vào sông và biển, vì vậy chúng ta hãy sử dụng những nhãn hàng thân thiện với môi trường và nếu có thể, hạn chế sử dụng chúng càng nhiều càng tốt.

Đây là vùng nước chết không một sinh vật nào trên Trái Đất sống sót - Ảnh 3.

Hãy sử dụng những chất tẩy rửa thân thiện với môi trường nếu có thể

Bồn cầu chỉ dùng cho việc đi vệ sinh, không bỏ bất cứ thứ gì xuống bồn cầu vì hệ thống cống không thể xử lý được những loại rác thải đó.

Dầu ăn cũng là một trong những tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Không đổ các loại dầu ăn xuống chậu rửa hoặc đường ống trong nhà. Thay vào đó, hãy đổ dầu vào một chai nhựa và bỏ chúng vào thùng rác cho để mang đi thu gom, hoặc bạn có thể để mỡ từ động vật đông lại, cuộn vào tờ giấy và bỏ vào thùng rác.

Dầu xe nên được mang tới bãi thu gom rác tái chế để dùng vào quá trình tái chế.

Không vứt rác xuống đất. Nó sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và đe dọa đến các loài vật hoang dã.

Đây là vùng nước chết không một sinh vật nào trên Trái Đất sống sót - Ảnh 4.

Đừng vứt rác bừa bãi, rác thải sẽ đe dọa nguồn nước và các loài động vật

Những kiến thức và hình ảnh trên được trích từ cuốn sách "Why Should I Bother About The Planet? - Trái Đất Xinh Tươi Nói Gì?" do Dinhtibooks mua bản quyền từ NXB Usborne (Anh) phát hành. Cuốn sách cung cấp cho trẻ nhỏ những thông tin hữu ích, mang đến cho bé những bài học thực tế nhất để có thể bảo vệ được Trái đất, "ngôi nhà chung" của chính chúng ta.

Sách đã được phát hành trên toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại