Đây là số tiền Hari Won, Noo Phước Thịnh tiêu mỗi ngày

Ý An (tổng hợp) |

Dù kiếm được rất nhiều tiền mỗi tháng, nhưng số tiền những sao Việt này dành để chi tiêu hàng ngày lại khá ít ỏi, tiết kiệm.

Hari Won: 200.000đ/ngày

Hiện nay, Hari Won là một trong những ngôi sao lớn của làng giải trí. Cát xê từ việc đóng phim, quảng cáo và đi hát mỗi tháng của cô gái Hàn Quốc này là một con số rất khủng với nhiều người.

Thế nhưng, cách tiêu tiền của cô gái này khiến rất nhiều người ngỡ ngàng vì mức độ tiết kiệm và đơn giản.

Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, Hari Won tiết lộ mỗi ngày mình chỉ mang theo người 200.000đ, không mang thêm.

Bởi vậy, tổng số tiền cô dành cho việc chi tiêu mỗi tháng của mình chỉ khoảng 10 triệu đồng, trong đó tốn nhất là khoản ăn uống và make-up.


Chiếc túi hàng hiệu hiếm hoi mà Hari Won tự bỏ tiền ra mua

Chiếc túi hàng hiệu hiếm hoi mà Hari Won tự bỏ tiền ra mua

Hari Won nói: “Tôi cảm thấy may mắn vì mình không phải người thích tiêu xài lớn. Vài tháng trước tôi mặc đi mặc lại một vài bộ trang phục đến mức fan nhận ra, nhiều người nhắc nhở tôi nên đầu tư hình ảnh hơn.

Dù tôi không có ý nhưng cũng sẽ có ý kiến rằng tôi không tôn trọng khán giả. Từ đó tôi mới bắt đầu mua sắm hơn nhưng phải ở mức dưới 10 triệu/tháng.

Còn tổng cộng chi tiêu tôi cũng tiết kiệm hết mức có thể, tốn nhiều nhất có lẽ cho việc ăn sau đó đến make up, còn lại không có nhu cầu tiêu xài gì. Trợ lý nói tôi thuộc dạng người “keo kiệt” còn tôi nghĩ mình sống tiết kiệm như vậy là tốt”. - theo Zing.

Giải thích về thói quen tiết kiệm này, Hari Won tâm sự trên báo Tri thức: “Nếu tôi là con nhà giàu có có lẽ sẽ vô tư hơn, nhưng sự thật là đến giờ mình vẫn chưa có nhà riêng nên không thể vui chơi mãi được…

Tiền không phải là tất cả, nhưng muốn duy trì cuộc sống không thể thiếu tiền. Đến đây giờ, tôi mới thấm thía phát ngôn “không tiền cạp đất mà ăn”. Mọi thứ quá phức tạp và mâu thuẫn, nhưng không muốn khổ thì vẫn phải chạy theo nó.”

Thời gian gần đây, người ta bắt gặp Hari Won sử dụng những món đồ hàng hiệu, nên đặt câu hỏi về sự thay đổi thói quen tiêu xài của cô.

Thê nhưng, Hari Won cho biết ngoài chiếc Channel màu trắng cô tự mua thì những món đồ hàng hiệu đó là đi mượn của bạn. Người bạn đó không muốn Hari mặc đồ giản dị, nên mỗi tháng đều mang đến cho cô mượn 1 món đồ khác nhau.

Noo Phước Thịnh: Không mang theo tiền

Cũng giống như Hari Won, Noo Phước Thịnh là một trong những cái tên hái ra tiền nhiều nhất giới showbiz ở thời điểm hiện tại.

Thế nhưng có một điều đặc biệt là anh không hề biết cách giữ tiền, và cũng không biết cách tiêu tiền. Cứ kiếm được bao nhiêu anh lại đưa cho mẹ và quản lý.

Bởi vậy, mỗi lần cần dùng đến tiền, là anh lại phải gọi "cứu trợ". Noo Phước Thịnh từng kể đến tuổi này rồi, anh vẫn thường xuyên "ngửa tay xin tiền mẹ".

Lúc thì "Mẹ ơi cho con tiền mua bịch bánh tráng trộn", khi thì "Mẹ ơi cho con tiền mua bịch bông gòn, con bị chảy máu chân"...


Dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng Noo Phước Thịnh lại không biết cách tiêu

Dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng Noo Phước Thịnh lại không biết cách tiêu

Tuy nhiên, cũng vì không mang theo tiền trong người nên đôi khi nam ca sĩ điển trai này cũng gặp phải một vài rắc rối.

Noo kể, có lần anh đi taxi mà không có tiền, nên đành phải nói người lái taxi giữ đồng hồ hoặc điện thoại của mình lại sau đó đem chuộc lại.

"Noo thấy vui vì điều đó hơn là nhức đầu giữ tiền rồi tìm mưu kế để xài cho hết tiền. Thật sự quá cực khổ", Noo tâm sự.

Bên cạnh đó, Noo cũng không có thói quen mua hàng hiệu, hay chạy theo hàng hiệu. Anh cho biết bản thân mình mặc đồ hiệu sẽ rất "quê mùa", nên Noo chọn cách chỉ mặc những món đồ bản thân thấy đẹp là được.

Hoa hậu Diễm Hương: 50.000đ/ngày

Sau khi chia tay vị đại gia giàu có, Diễm Hương chọn bên một người đàn ông làm công việc văn phòng bình thường.

Cuộc sống tuy sống không giàu có, sung túc nhưng qua những điều cô chia sẻ, ai cũng biết cô đang có một cuộc sống hạnh phúc, hài lòng, viên mãn.

Diễm Hương từng tâm sự, ở thời điểm khó khăn, cô phải đề ra kế hoạch chi tiêt sát sao cho bản thân mình. Mỗi tháng số tiền chi ra không được quá 10 triệu đồng.

Tất cả khoản tiền kiếm được Diễm Hương đều bỏ vào thẻ tiết kiệm để tránh tiêu xài hoang phí. Cô cũng cho biết tại thời điểm đó, cô chỉ mang theo mình 50.000đ/ngày. Cô sợ nếu mang nhiều tiền hơn mình sẽ tiêu hết.


Diễm Hương đã vượt qua giai đoạn khó khăn của mình bằng cách chi tiêu hợp lý

Diễm Hương đã vượt qua giai đoạn khó khăn của mình bằng cách chi tiêu hợp lý

Trang Trần: 200.000đ/ngày

Khác với lý do để tiết kiệm như Hari Won và Diễm Hương hay không biết cách tiêu tiền như Noo Phước Thịnh, người mẫu Trang Trần mang theo ít tiền vì lo bị cướp giật.

Cô tâm sự, vì từng là nạn nhân của nạn cướp giật nên cô rất hạn chế mang theo nhiều tiền mỗi khi ra đường. Tính chi li ra, mỗi ngày cô chỉ mang theo trong người khoảng 200.000 đồng.

Trong số đó là 60.000 đồng tiền xe ôm cả đi lẫn về. Và khoảng 50.000 đồng cho một bát bún hoặc một món ăn đơn giản nào đấy.

"Người ta cứ tưởng tôi nhiều tiền lắm, nhưng không, tôi chỉ có 200.000 đồng trong túi thôi”, cô cho biết.

Hoa hậu Phạm Hương: Không có thời gian tiêu tiền

Sau khi tỏa sáng tại các cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu Phạm Hương trở thành một trong những mỹ nhân đắt show nhất showbiz thời điểm hiện tại.

Công việc và những dự án sắp tới chiếm trọn thời gian của Phạm Hương. Cô không có nhiều thời gian cho bản thân, gia đình.

Bởi vậy, trong một bài trả lời phỏng vấn, Phạm Hương từng thú thật rằng mình bận đến nỗi không có thời gian để tiêu tiền.

“Tôi không suy nghĩ nhiều cho bản thân. Đôi khi, cuộc sống khi là hoa hậu còn cực khổ hơn lúc trước. Thật ra, tôi làm việc bận rộn như vậy cũng không có thời gian để tiêu tiền.

Tôi vẫn hỗ trợ tài chính để bố mẹ có cuộc sống thoải mái, hạnh phúc. Tôi cố gắng để gia đình luôn tự hào về con gái”, Phạm Hương tâm sự trên Zing.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại