Đây là lý do bạn phải chọn đúng xe, nếu không sẽ mất cả núi tiền nuôi xe một năm

Quang Phong |

Số liệu được Hiệp hội ô tô Bắc Mỹ công bố cho thấy số tiền nuôi xe mà chủ nhân tại đây mất đi hàng năm trung bình lên tới gần 9.000 USD.

Một chủ xe bán tải sẽ tiêu tốn nhiều hơn chủ xe sedan tại Mỹ khoảng 3.400 USD mỗi năm. Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất được Hiệp hội ô tô Bắc Mỹ (AAA) công bố ngày hôm qua.

Chi phí trung bình để sở hữu và vận hành xe tại Mỹ đã giảm xuống đáng kể trong thời gian qua nhưng vẫn ở mức 8.849 USD/năm – đồng nghĩa với 24 USD/ngày. Đây là khoản chi lớn thứ 3 của người dân tại Mỹ chỉ sau nhà ở và thức ăn.

Phân tích của AAA tính cả mức độ mất giá vào tổng số tiền mất đi do đó con số này mới cao tới vậy. Trung bình mỗi xe mất giá khoảng hơn 3.000 USD mỗi năm – tương đương 40% tổng số tiền chủ xe mất đi, 60% còn lại là chi phí bảo hiểm, nhiên liệu và bảo dưỡng. Số tiền này được tính toán dựa trên giá mua xe mới và giá bán lại sau 5 năm hoặc 100.000 km.

Đây là lý do bạn phải chọn đúng xe, nếu không sẽ mất cả núi tiền nuôi xe một năm - Ảnh 2.

Sedan cỡ nhỏ là dòng xe tiết kiệm nhất

Sedan cỡ nhỏ là dòng xe tiết kiệm tiền cho chủ nhân nhất với trung bình 6.777 USD mất đi mỗi năm, theo sau lần lượt là hybrid, SUV cỡ nhỏ, xe điện, sedan cỡ trung, minivan, SUV cỡ trung, sedan cỡ lớn và bán tải (10.215 USD).

Theo tờ Edmunds, ngay khi bạn lái xe mới ra khỏi đại lý giá xe đã giảm nhanh chóng mặt, do đó cách tốt nhất để tiết kiệm tiền xe là mua xe cũ. Giá xe giảm nhanh nhất sau năm sử dụng đầu tiên nên đây cũng là lựa chọn hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng vừa muốn sử dụng xe không quá cũ vừa không muốn chịu "ấm ức" vì mất giá quá nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại