Đây là lộ trình di chuyển từ Bình Nhưỡng của ông Kim Nhật Thành trong 2 lần thăm Việt Nam

Thủy Thu |

Cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành đã từng tới thăm Việt Nam trong hai năm 1958 và 1964. Trong 2 chuyến thăm này, ông đều di chuyển qua Trung Quốc.

Sáng 24/2, hãng thông tấn xã Triều Tiên KCNA xác nhận, Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên, bao gồm em gái Kim Yo-jong đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa trong lịch trình tới Hà Nội tham dự thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào 27-28/2 và thăm chính thức Việt Nam.

Tối qua, theo AP, đoàn tàu truyền thống của Triều Tiên khởi hành lúc 17h chiều (giờ Bình Nhưỡng) đã tới ga Đan Đông, Liêu Ninh, Trung Quốc vào lúc 21h20 (giờ Bắc Kinh). An ninh khu vực biên giới Trung-Triều đã được thắt chặt nghiêm ngặt.

Thực tế, trước đây, cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành - ông nội của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã từng hai tới thăm Việt Nam bằng tàu hỏa.

Trong 69 năm kể từ khi hai nước Việt-Triều thiếp lập quan hệ ngoại giao ngày 31/1/1950, ông Kim Nhật Thành từng tới thăm Việt Nam hai lần vào những năm 1958-1964. Lãnh đạo Việt Nam cũng từng nhiều lần công du Bình Nhưỡng như chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1961 v.v...

Đây là lộ trình di chuyển từ Bình Nhưỡng của ông Kim Nhật Thành trong 2 lần thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón ông Kim Nhật Thành - khi đó là Thủ tướng Triều Tiên - tới thăm nước ta vào năm 1958. Ảnh: VNA

Theo Thời báo Hoàn cầu - phụ bản của báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo, trong chuyến thăm đầu đến Việt Nam, ông Kim Nhật Thành đã di chuyển bằng tàu hỏa qua Trung Quốc.

Cụ thể, vào ngày 21/11/1958, lãnh tụ Triều Tiên dẫn đầu phái đoàn quan chức nước này thực hiện chuyến thăm chính thức công khai đầu tiên tới Trung Quốc. Trong quá trình di chuyển từ Bình Nhưỡng, chuyến tàu lần lượt dừng lại ở Bắc Kinh và Vũ Hán. Tới ngày 27/11, đoàn tàu chở ông Kim Nhật Thành dừng lại ở Quảng Châu.

Sau một đêm lưu lại Quảng Châu, ngày 28/11, Chủ tịch Kim Nhật Thành và đoàn quan chức Triều Tiên đáp chuyên cơ của lãnh đạo Trung Quốc tới Hà Nội.

Trong chuyến thăm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông tại Phủ Chủ tịch. Hai nhà lãnh đạo Việt-Triều sau đó đã đi tham quan nhiều nơi như nhà máy dệt Nam Định, trường Sĩ quan Lục quân Sơn Tây...

Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, ông trở lại Trung Quốc, tiếp tục thăm các thành phố lớn như Thượng Hải, Vũ Hán, trước khi về nước.

Sáu năm sau vào tháng 10/1964, lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành thực hiện chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2. Lần này, ông đã dùng máy bay chở khách Vickers Viscount - do Trung Quốc cung cấp di chuyển từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh, Vũ Hán, Nam Ninh và Hà Nội (Việt Nam).

Trong chuyến thăm này, ngoài hội đàm với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông còn đi tham quan Vịnh Hạ Long.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại