KCNA xác nhận ông Kim Jong-un tới Việt Nam bằng tàu hỏa, 4 Phó Chủ tịch Đảng và em gái tháp tùng

Thi Anh |

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa vào chiều 23/2. Tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên là các nhân vật cấp cao, trong đó có em gái Kim Yo Jong.

Triều Tiên lần đầu tiên lên tiếng xác nhận cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm nay, 24/2, chỉ vài ngày trước khi sự kiện diễn ra, dự kiến tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam - Reuters dẫn nguồn KCNA đưa tin. 

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa vào chiều 23/2, với sự tháp tùng của các quan chức cấp cao. 

Tháp tùng chủ tịch Kim Jong Un có các Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Kim Phyong Hae, Oh Soo Ryeong; Ủy viên Bộ chính trị, Ngoại trưởng Ri Yong Ho; Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang nhân dân No Kwang-chol; Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Phó trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng Kim Yo Jong; Thứ trưởng ngoại giao Choe Son Hui; các thành viên khác trong Ủy ban trung ương đảng Lao Động Triều Tiên và Ủy ban quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên. Em gái ông Kim Jong-un, Kim Yo Jong, sẽ đi cùng.

Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã phát đi thông cáo về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Theo đó, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới.

Theo KCNA, ông Kim cũng sẽ sớm thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Dự kiến, lãnh đạo 2 nước Triều Tiên và Mỹ sẽ gặp nhau tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới đây, 8 tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên diễn ra ở Singapore. Tại đó, ông Kim Jong-un và ông Donald Trump đã cam kết sẽ hợp tác để thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo Triều Tiên. 

Reuters nhận định, nếu ông Kim di chuyển hoàn toàn bằng tàu hỏa tới Việt Nam thì có thể sẽ phải mất ít nhất 2 ngày rưỡi mới vượt được hàng nghìn km băng qua Trung Quốc. 

Di chuyển bằng tàu hỏa vốn là hình thức di chuyển được Chủ tịch Kim Jong-un, cũng như các cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, ưa chuộng. Khi tới thăm Hà Nội năm 1958, ông Kim Nhật Thành đã di chuyển từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh bằng tàu hỏa, rồi bay tới Hà Nội, Yonhap dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc cho hay. 

Dưới đây là một số hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đăng trên KCNA: 

Ông Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng

KCNA xác nhận ông Kim Jong-un tới Việt Nam bằng tàu hỏa, 4 Phó Chủ tịch Đảng và em gái tháp tùng - Ảnh 3.
KCNA xác nhận ông Kim Jong-un tới Việt Nam bằng tàu hỏa, 4 Phó Chủ tịch Đảng và em gái tháp tùng - Ảnh 4.
KCNA xác nhận ông Kim Jong-un tới Việt Nam bằng tàu hỏa, 4 Phó Chủ tịch Đảng và em gái tháp tùng - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại