Đây chính là lý do tại sao chúng ta không thể ngưng nhìn vào màn hình điện thoại người khác

Duy Huỳnh |

Đối với một số người, hành động nhìn sang điện thoại của người khác đã trở thành thói quen khó bỏ.

Trong thời buổi smartphone bùng nổ như hiện nay, sẽ có lúc chúng ta không thể tránh khỏi mà “lỡ” liếc nhìn vào màn hình smartphonecủa người khác một chút mỗi khi đứng gần - có thể là vô tình nhưng cũng có thể là tò mò, và tất nhiên cũng sẽ có người khác làm thế với chúng ta.

Đây chính là lý do tại sao chúng ta không thể ngưng nhìn vào màn hình điện thoại người khác - Ảnh 1.

Một thuật ngữ đã được tạo ra để diễn tả thay cho tình huống này là “shoulder surfing” (nhìn lén qua vai), thuật ngữ mang nghĩa xấu, nhằm ám chỉ hành vi nhìn trộm mật khẩu “qua vai” của người khác khi họ đang đăng nhập vào một hệ thống nào đó rồi có chiếm quyền điều khiển.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có mục đích xấu như thuật ngữ này diễn tả, đối với nhiều người hành động này chẳng có mục đích gì ngoài việc “ngó” smartphone của người khác, thậm chí nó đã trở một thói quen hết sức khó bỏ với một số người.

Smartphone là tội đồ chứ không hẳn tại chúng ta đâu

Đây chính là lý do tại sao chúng ta không thể ngưng nhìn vào màn hình điện thoại người khác - Ảnh 2.

Năm 2017, một đội nghiên cứu tại ĐH Ludwig Maximilian (Munich, Đức) đã thực hiện cuộc khảo sát đầu tiên về vấn đề này. Kết quả cho thấy, hành vi này ngày càng trở nên phổ biến và đã trở thành thói quen thường nhật với một số người.

Nghiên cứu chỉ ra một số nguyên nhân nhân cụ thể mà không phải vì mục đích xấu như để nhòm ngó mật khẩu của đối phương. Đầu tiên là vì “quá chán”: Trên các phương tiện giao thông công cộng, đôi khi vì một số lý do mà bạn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại. Lúc này, nhìn lén màn hình người khác là một cách để giết thời gian khá hiệu quả.

Nguyên nhân thứ 2 là vì “tò mò”. Một số người sẽ thấy hứng thú khi một người lúng túng viết đi viết lại một tin nhắn trước khi gửi, hoặc xem người ta đang chỉnh ảnh thế nào, hay thậm chí tò mò drama giữa nhân viên và khách hàng nào đó.

Thứ 3, chiếc điện thoại của người khác đôi khi có thể đem lại những gợi ý khá tốt. Chỉ cần vài lần liếc mắt, bạn có thể biết bộ truyện thú vị người đó đang đọc là gì, hoặc biết đến một show thực tế nào đó thú vị…

Tuy nhiên, dù người xem có vô tình hay hữu ý thì cũng sẽ khiến người bị nhìn cảm thấy khó chịu. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2018 trên 37 trường hợp, chỉ có 1 cho biết họ cảm thấy bình thường, trong khi phần còn lại thấy đó là quấy rối, xâm phạm đời tư. 

Do đó, cố hãy cố gắng kiềm chế bản thân, nếu không muốn nhận một cái liếc xéo từ chủ nhân chiếc điện thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại