Dấu vết hé lộ mặt trăng sao Mộc giống Greenland trên Trái Đất

Hoàng Dung |

Mặt trăng sao Mộc có nét tương đồng với Greenland lạnh giá trên Trái Đất, đưa nó trở thành ứng cử viên sáng nhất trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Dấu vết hé lộ mặt trăng sao Mộc giống Greenland trên Trái Đất

Dấu vết hé lộ mặt trăng sao Mộc giống Greenland trên Trái Đất

Nghiên cứu của các nhà khoa học phát hiện sự giống nhau đến kỳ lạ về đặc điểm trên bề mặt đóng băng của Europa, mặt trăng Sao Mộc với khu vực Greenland trên Trái Đất.

Dấu hiệu mới gây ấn tượng, mở ra hi vọng có thể tìm kiếm sự sống trên mặt trăng sao Mộc.

Được biết, các rặng núi đôi của Europa kéo dài hàng trăm km, thường cao khoảng 150-200 mét. Trong đó, các đỉnh cách nhau khoảng 0,5 đến 1 km.

Bằng cách sử dụng radar xuyên băng, các nhà nghiên cứu phát hiện dạng địa hình gờ kép giống như luồng khí khổng lồ trên bề mặt Europa tương tự như phiên bản thu nhỏ ở Greenland.

Riley Culberg, nhà địa vật lý Đại học Stanford, Mỹ cho biết: "Nếu cắt ngang và nhìn vào mặt cắt sẽ thấy nó trông giống như chữ cái M viết hoa".

Các đường gờ kép ở giữa hai đỉnh và một rãnh trung tâm. Riley Culberg cho rằng địa hình núi đôi ở Europa giống với địa hình mà ông từng nhìn thấy ở tây bắc Greenland với các đỉnh núi cao khoảng 2 mét, cách nhau 50 mét.

Dấu vết hé lộ mặt trăng sao Mộc giống Greenland trên Trái Đất - Ảnh 2.

Dữ liệu radar cho thấy quá trình tái tạo nước dưới bề mặt ở dạng lỏng đã góp phần tạo thành sườn núi ở Greenland.

"Đặc điểm núi kép của Greenland hình thành từ quá trình tái tạo băng, điều áp và đứt gãy liên tiếp của túi nước gần bề mặt", Riley Culberg nói.

Nếu ở Europa xuất hiện quá trình hình thành tương tự thì điều này báo hiệu sự hiện diện của nước lỏng bên dưới bề mặt lớp băng dày của mặt trăng này. Nước là thành phần quan trọng báo hiệu sự tồn tại của sự sống.

Túi nước ở Greenland nằm dưới bề mặt khoảng 15 mét, dày 10 mét và rộng khoảng 1,6 km.

Europa luôn là cái tên thu hút sự chú ý trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Trước đây, các nhà nghiên cứu từng tìm thấy dấu vết về đại dương nước mặt nằm sâu dưới lớp vỏ băng giá. Họ kỳ vọng có nhiều túi nước ở gần bề mặt hơn sẽ là môi trường sống tiềm năng cho các sinh vật.

Riley Culberg cho biết: "Túi nước gần bề mặt sẽ là mục tiêu tiếp cận dễ dàng hơn đối với các sứ mệnh khám phá không gian trong tương lai. Việc chụp ảnh, lấy mẫu gửi về Trái Đất sẽ thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm sự sống vì không phải tiếp cận với đại dương ở vị trí sâu hơn".

Những túi nước tiềm năng ở Europa ước tính chỉ nằm cách bề mặt 1km.

Năm 2024, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA dự kiến sẽ đưa tàu vũ trụ robot Europa Clipper lên mặt trăng này để kiểm tra những điều kiện thích hợp cho sự sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại