Đấu thầu khí tài săn máy bay tàng hình không vượt quá 2,34 tỷ Rub

Tuấn Sơn |

Gói thầu đề nghị cung cấp 6 tổ hợp khí tài săn máy bay tàng hình thế hệ mới đã chính thức được Quân đội Nga phát hành, theo đó, tổng giá trị không được vượt quá 2,344 tỷ Rub.

Tại Triển lãm Army-2016 vừa diễn ra từ ngày 08-11/09/2016 tại Nga, radar cảnh giới nhìn vòng săn máy bay tàng hình băng sóng mét thế hệ mới 1L125 Niobium-SV đã xuất hiện chính thức và ngay lập tức thu hút được sự quan tâm rất lớn của khách thăm quan, nhất là các đoàn quan chức quốc phòng tới từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, từ thượng tuần tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức phát hành hồ sơ mời thầu đặt mua 6 tổ hợp radar loại này.

Theo đầu bài mời thầu, trong giai đoạn 2017-2018, Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga sẽ được trang bị 6 tổ hợp radar loại này với tổng giá đã bao gồm thuế VAT không được vượt quá 2,384 tỷ Rub (tương đương khoảng 36 triệu USD) hay đơn giá của mỗi sản phầm là 6 triệu USD.

Đấu thầu khí tài săn máy bay tàng hình không vượt quá 2,34 tỷ Rub - Ảnh 1.

Bản vẽ radar 1L125 ở trạng thái hành quân. Ảnh: Livejournal.com.

Cũng theo hồ sơ mời thầu, nếu hợp đồng được ký kết chính thức thì tiến độ bàn giao bắt buộc phải tuân thủ như sau:

- 2 tổ hợp đầu tiên giao trước ngày 25/10/2017. Dự kiến, 2 đài radar 1L125 này sẽ được trang bị cho các trung tâm huấn luyện để triển khai đào tạo kíp trắc thủ. Đơn giá đối với mỗi tổ hợp đầu tiên này không được vượt quá 395 triệu Rub (khoảng 6,1 triệu USD).

Đấu thầu khí tài săn máy bay tàng hình không vượt quá 2,34 tỷ Rub - Ảnh 2.

Radar 1L125 tại Triển lãm Army-2016. Ảnh: Bastion-karpenko.ru

- 4 tổ hợp tiếp theo phải được bàn giao trước ngày 25/10/2018 và sẽ chính thức biên chế về cho các đơn vị chiến đấu đóng quân ở Khabarovsk, Yaroslavl, Rostov và Sverdlovsk. Đây là những căn cứ radar cảnh giới đặc biệt quan trọng của lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga.

Được biết, đây là loại radar săn máy bay tàng hình băng sóng mét mới nhất do một thành viên của Tập đoàn vũ khí hàng không Almaz-Antey là Viện nghiên cứu Nizhny Novgorod (NNIIRT) chế tạo.

Đây cũng là nơi sáng chế ra những loại radar hiện đại nhất của Nga và đứng hàng đầu thế giới như 1L13-3 Nebo-SV, 1L119 Nebo-SVU, 55Zh6U Nebo-U và sản phẩm mới nhất 55Zh6UM bắt đầu được sản xuất từ năm 2013 để cung cấp cho Lực lượng Phòng không Nga.

Đấu thầu khí tài săn máy bay tàng hình không vượt quá 2,34 tỷ Rub - Ảnh 3.

Radar 1L125 tại Triển lãm Army-2016. Ảnh: Bastion-karpenko.ru

Theo thông tin được nhà sản xuất công bố, radar 1L125 là đài cảnh giới nhìn vòng tầm xa băng sóng mét có cự ly trinh sát từ 5 tới 500km, quét đủ 360 độ, có khả năng theo dõi cùng lúc không dưới 300 mục tiêu.

Toàn bộ đài radar được đặt lên khung gầm xe tải việt dã Kamaz-6560 cấu hình 4 cầu chủ động (8x8), nhờ vậy có sức cơ động trên mọi địa hình rất cao, thời gian triển khai thu hồi cực nhanh, chỉ từ 10-15 phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại