Dầu mỏ Nga: “Cục nợ” ở phương Tây nhưng là “cục vàng” với quốc gia này, lượng mua tăng gấp 33 lần sau 1 năm

Linh Anh |

Tăng lượng nhập khẩu lên 1,2 triệu thùng mỗi ngày, các lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga của phương Tây đã giúp Ấn Độ hưởng lợi lớn nhờ giá dầu siêu ưu đãi.

Tháng trước, Ấn Độ đã chính thức xác lập kỷ lục mua dầu Nga, tăng gấp 33 lần so với một năm trước đó. Nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới đã mua trung bình 1,2 triệu thùng dầu từ Nga mỗi ngày trong tháng 12/2022. Con số này cao hơn 29% so với lượng dầu họ mua trong tháng 11.

Nga hiện nay cũng là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ sau khi vượt qua Iraq và Ả rập Xê út vài tháng trước. Kể từ khi dầu mỏ của Nga trở thành mục tiêu nhắm tới của phương Tây sau cuộc xung đột ở Ukraine, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã liên tục nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga. Việc Liên minh châu Âu (EU) và G-7 áp giá trần với dầu mỏ Nga khiến nguồn cung dành cho Ấn Độ ngày càng dồi dào. Điều này khiến cho lượng dầu nhập khẩu tăng lên kỷ lục.

Serena Huang, nhà phân tích hàng đầu về châu Á tại Vortexa, cho biết: "Nga có thể đã bán dầu với mức chiết khấu sâu cho Ấn Độ, quốc gia sớm vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga. Ngoài Urals, Ấn Độ cũng tăng cường nhập khẩu các loại dầu khác của Nga như Arco, Sakhalin và Varandey trong những tháng gần đây".

Hiện tại, 85% lượng dầu mà Ấn Độ sử dụng là từ nguồn nhập khẩu, điều khiến nền kinh tế này đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những biến động giá dầu. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ chủ yếu thuộc sở hữu quốc doanh nên đã bị Chính phủ yêu cầu không tăng giá bán nhiên liệu kể từ tháng 5 vừa qua. Chính bởi vậy, dầu thô Nga trở thành lời giải cho mọi vấn đề quốc gia gần 1,4 tỷ dân gặp phải.

Bên cạnh Nga, Ấn Độ cũng tăng cường nhập khẩu dầu từ 2 nhà cung cấp chủ chốt khác. Cụ thể, lượng dầu mua từ Iraq của Ấn Độ đã tăng 7% lên khoảng 886.000 thùng/ngày trong khi lượng mua từ Ả rập Xê út cũng tăng khoảng 12% lên 748.000 thùng dầu/ngày.

Việc Ấn Độ ủng hộ dầu Nga đã là lập trường mà các nhà lãnh đạo nước này duy trì từ nhiều tháng trước bất chấp áp lực của phương Tây. Theo đó, Ấn Độ cho rằng lợi ích quốc gia của họ là tối quan trọng nên dù chịu áp lực từ Mỹ và đồng minh, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu Nga.

Gần đây nhất, việc G-7 kêu gọi Ấn Độ ủng hộ áp giá trần với dầu mỏ của Nga gần như cũng chắc chắn thất bại. Moscow từng tuyên bố rằng họ sẽ không bán dầu cho bất cứ quốc gia nào áp giá trần với dầu thô của họ. Và tất nhiên, Ấn Độ hiểu điều đó và sẽ khó có khả năng bỏ qua tất cả lợi ích về kinh tế, an ninh và chính trị của mình để đáp ứng lời kêu gọi của phương Tây.

"Ấn Độ sẽ theo đuổi lợi ích riêng của mình. Hiện đất nước đang quan tâm đến việc nhập khẩu dầu thô giá rẻ từ Nga và sẽ không từ bỏ điều này bởi những lợi ích lớn", Nhà phân tích Nandan Unnikrishnan từ Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) của Ấn Độ, cho biết.

Tham khảo: Bloomberg

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại