Dấu hiệu bạn đang yêu nhầm người

Thúy Kiều |

Trong cuộc sống, không phải ai cũng có thể nhận ra những sai lầm của mình khi yêu, đặc biệt là trong sự lựa chọn người thương của mình.

Khi yêu, nếu bạn thường xuyên cảm thấy bất an, không có lối thoát hãy tham khảo 10 điều dưới đây. Chúng sẽ giúp bạn nhận ra liệu bạn có đang chọn nhầm người để gửi gắm và chia sẻ tình yêu của mình hay không?

Không cảm thấy được là chính mình

Bạn bè thân thiết nói với bạn rằng bạn đã thay đổi, nhưng bạn không tin vào điều đó. Tuy nhiên, chính bạn cũng không thể phủ nhận cảm giác không thực sự thoải mái khi ở bên nửa kia, ngay cả khi hai người đã hẹn hò được nhiều tháng.

Sự thật là tất cả chúng ta đều là những cá thể đầy khiếm khuyết. Bởi thế, chúng ta đi tìm nửa còn lại để giúp chúng ta thấy mình hoàn hảo hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ tìm ra người chấp nhận và thương yêu bạn dù bạn có thế nào đi chăng nữa.

Cố gắng níu kéo tình cảm từ ai đó bằng việc thay đổi bản thân mình là một việc ngốc nghếch vô cùng. Vì lúc bấy giờ, bạn đâu còn là bạn nữa.

Nếu bạn không thể là chính mình khi đang ở cạnh người yêu của mình, đã đến lúc bạn cần suy nghĩ kỹ về những gì bạn đang làm và trả lời được câu hỏi “Tại sao?”. Rõ ràng nửa kia không xứng đáng với sự hy sinh vô lý của bạn.

Không hạnh phúc

Dấu hiệu bạn đang yêu nhầm người - Ảnh 1.

Nếu người ấy chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn thì họ chắc chắn sẽ khiến mỗi ngày trong cuộc đời bạn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Khi đang hẹn hò với đúng người, bạn sẽ luôn được tận hưởng những điều tốt đẹp và cảm thấy hạnh phúc.

\Ngược lại, nếu bạn thường xuyên cảm thấy mình không vui, đặc biệt là khi ở bên người yêu, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy anh ta (cô ta) không phải là người phù hợp nhất với bạn.

Đối phương làm bạn kiệt sức

Dấu hiệu bạn đang yêu nhầm người - Ảnh 2.

Thay vì cảm thấy tràn đầy sinh lực sau khi đi chơi với người yêu, bạn lại cảm thấy kiệt sức về mặt cảm xúc. Người ta dường như luôn có điều gì đó để phàn nàn về bạn, hoặc chỉ có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống.

Đặc trưng của loại quan hệ này là người trong cuộc không ngừng ca thán, thể hiện những suy nghĩ tiêu cực về đối phương, về những gì liên quan đến họ và tương lai của mối quan hệ. Họ không bao giờ cảm thấy vui vẻ hoặc hướng đến những điều tích cực, nhìn thấy ánh sáng lạc quan.

Dù vẫn yêu nhưng nếu tiếp tục để chuyện tình yêu của mình rơi vào tình trạng tiêu cực như vậy, chính nó sẽ làm kiệt quệ tâm hồn và cảm xúc của bạn.

Bạn cần tỉnh táo để hiểu rằng người mà bạn chọn để gắn bó cả cuộc đời sẽ nâng đỡ bạn thay vì kéo bạn đi xuống. Cố chấp duy trì mối quan hệ như vậy chính là bạn đang tự hại mình.

Giữ bạn trong vòng bí mật

Nếu bạn và người yêu hẹn hò đã lâu mà không anh ta (cô ta) dường như không muốn giới thiệu bạn với bạn bè và người thân thì đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Nếu những người bạn đáng tin cậy nhất của bạn đang bày tỏ lo lắng về mối quan hệ hiện tại của bạn, hãy dành thời gian để lắng nghe họ. Những người này có thể nhìn nhận mọi việc một cách khách quan hơn bạn, vì vậy điều quan trọng là bạn phải cởi mở và lắng nghe những gì họ nói.

Chưa từng cùng nhau hình dung về tương lai

Sau một khoảng thời gian nhất định bên nhau, việc bắt đầu suy nghĩ về tương lai của một cặp đôi là điều bình thường.

Nếu bạn ở bên đối tác của mình đã lâu và không biết mối quan hệ đó sẽ như thế nào về sau, bạn có thể nên chủ động hỏi bản thân xem mình đang tìm kiếm hay mong đợi điều gì ở họ.

Không cảm thấy hài lòng về bản thân

Ngoài cảm giác hạnh phúc, một người có mối quan hệ tốt thường có lòng tự trọng tích cực. Đôi khi, họ sẽ có một số nghi ngờ và bất an, nhưng thời gian họ dành cho đối phương sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn về bản thân chứ không tệ hơn.

Ngược lại, nếu đối tác của bạn làm trầm trọng thêm sự nghi ngờ bản thân và làm suy yếu sự tự tin của bạn, thì đã đến lúc bạn phải đứng lên bảo vệ chính mình.

Theo tribuneonlineng.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại