Đau đầu suốt 30 năm dù uống thuốc vẫn không đỡ, người đàn ông tá hỏa khi biết có giun ký sinh trong não

Thiên Ân |

Sau nhiều lần thăm khám, các bác sĩ cuối cùng cũng phát hiện ra một con giun sống ký sinh suốt 30 năm trong não của một người đàn ông.

Bạn đã bao giờ trải qua cơn đau đầu dường như kéo dài cả ngày? Nó âm ỉ kéo dài khiến bạn ăn không ngon ngủ không yên. Ấy vậy mà một người đàn ông ở Trung Quốc bị những cơn đau đầu như vậy hành hạ suốt 30 năm.

Sau ngần ấy năm, người đàn ông này cuối cùng đã có thể chấm dứt những năm tháng khốn khổ khi các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ thành công những con giun ký sinh trong hộp sọ của ông này.

Theo Global Times, người đàn ông tên Zhang bị chóng mặt và đau nửa đầu từ năm 1989. Không muốn chịu đựng cơn đau nữa, người đàn ông 59 tuổi đã đến bệnh viện ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc để tìm hiểu chính xác tại sao ông phải chịu đựng những cơn đau đầu trong nhiều thập kỷ.

“Đầu tôi bắt đầu đau vào năm 1989. Tôi cũng bị đau đầu và đổ mồ hôi vào ban đêm”, Zhang nói.

Đau đầu suốt 30 năm dù uống thuốc vẫn không đỡ, người đàn ông tá hỏa khi biết có giun ký sinh trong não - Ảnh 1.

Giun dài 10 cm sống ký sinh trong não người đàn ông suốt 30 năm.

Ông cũng bị động kinh và tất cả những loại thuốc mà bác sĩ kê cho ông đều không có tác dụng.

Sau khi chụp X-quang, bác sĩ cuối cùng tìm ra thủ phạm gây ra đau đầu kéo dài cho người đàn ông suốt 30 năm qua là một con giun dài 10 cm sống ký sinh trong não. Sự xuất hiện của nó khiến bệnh nhân bị đau nửa đầu mãi không dứt.

Các bác sĩ đã loại bỏ con giun ra khỏi hộp sọ ông Zhang một cách an toàn. Kinh ngạc, sinh vật này vẫn còn ngoe nguẩy trong khay y tế khi được lấy ra ngoài.

Được biết, ông Zhang sống trong một ngôi làng trên núi và người dân ở đây có thói quen ăn ếch và rắn trong bữa ăn.

Giun tiếp xúc và xâm nhập vào cơ thể ông còn có thể qua việc uống nước sông hay ăn ếch hoặc rằn dù đã nấu chin, theo Yan Xueqing, bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật thần kinh của bệnh viện, cho hay.

Sau ca phẫu thuật, người đàn ông đã hoàn toàn bình phục và không còn bị đau đầu nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại