Đầu đạn xuyên hầm lớn nhất thế giới trên tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc

Quang Hưng |

Với đầu đạn nặng tới 9 tấn và tốc độ va chạm siêu vượt âm, Hyunmoo-5 đang đưa năng lực tấn công hầm ngầm của Hàn Quốc lên một cấp độ chưa từng có.

Quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai tác chiến tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới Hyunmoo-5, loại vũ khí được đánh giá mang theo đầu đạn phi hạt nhân lớn nhất từng tích hợp trên một tên lửa đạn đạo. Theo ước tính, đầu đạn của Hyunmoo-5 có khối lượng khoảng 8.000-9.000 kg, vượt xa chuẩn mực của hầu hết các tên lửa đạn đạo chiến thuật hiện nay.

Việc đưa Hyunmoo-5 vào biên chế nằm trong khuôn khổ học thuyết "Trừng phạt và trả đũa quy mô lớn" của Seoul, nhằm bảo đảm năng lực đánh trúng và vô hiệu hóa các trung tâm chỉ huy, căn cứ quân sự và cơ sở hạt nhân ngầm của Triều Tiên ngay từ những đòn đánh đầu tiên, trong kịch bản xảy ra xung đột.

 - Ảnh 1.
Đầu đạn khổng lồ cho nhiệm vụ xuyên phá hầm ngầm

Thông thường, phần lớn tên lửa đạn đạo chiến thuật trên thế giới chỉ mang đầu đạn nặng từ 500-1.000 kg. Chẳng hạn, Iskander-M của Nga sử dụng đầu đạn khoảng 500 kg, trong khi ATACMS của Mỹ mang đầu đạn 227 kg. Việc Hyunmoo-5 tích hợp đầu đạn nặng gấp nhiều lần các chuẩn mực này đã tạo ra một tiền lệ hoàn toàn mới.

Trước đây, chỉ các tên lửa đạn đạo chiến lược mang đầu đạn hạt nhân mới đạt tới khối lượng tương tự, tiêu biểu là RS-28 Sarmat của Nga với đầu đạn ước tính 8.000-10.000 kg. Tuy nhiên, Sarmat có khối lượng phóng lên tới 208.000 kg và được triển khai trong hầm phóng cố định, còn Hyunmoo-5 chỉ nặng khoảng 36.000 kg, đồng thời có thể phóng từ bệ cơ động. Điều này cho thấy tỷ lệ khối lượng đầu đạn so với tổng trọng lượng của Hyunmoo-5 cao gấp khoảng 5 lần so với tên lửa chiến lược hạng nặng.

Sự kết hợp giữa đầu đạn cực lớn, độ chính xác cao và tốc độ va chạm siêu vượt âm giúp Hyunmoo-5 có khả năng xuyên sâu vào lòng đất trước khi phát nổ, biến nó trở thành một trong những vũ khí xuyên boongke phi hạt nhân mạnh nhất từng được chế tạo.

Nhắm tới "thế giới ngầm" của Triều Tiên

Triều Tiên được đánh giá sở hữu mạng lưới công sự ngầm đồ sộ nhất thế giới xét theo diện tích lãnh thổ, bao gồm các nhà máy sản xuất vũ khí, cơ sở hạt nhân, trung tâm chỉ huy nhiều tầng và hầm trú ẩn sâu trong lòng đất. Nhiều mục tiêu trong số này được thiết kế để chịu được các cuộc không kích thông thường.

Hyunmoo-5 được cho là có thể được phóng theo loạt vào cùng một mục tiêu, nhằm tăng khả năng xuyên phá xuống các tầng sâu hơn nữa. Điều này tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với các cơ sở được xem là "bất khả xâm phạm" của Bình Nhưỡng.

Bản thân Triều Tiên cũng đang theo đuổi hướng phát triển tương tự. Tên lửa KN-23B của nước này mang đầu đạn khoảng 2.500 kg, trong khi biến thể mới thử nghiệm từ tháng 9/2024 - Hwasong-11-Da-4.5, mang đầu đạn tới 4.500 kg, từng được coi là kỷ lục thế giới đối với tên lửa đạn đạo chiến thuật trước khi Hyunmoo-5 xuất hiện.

 - Ảnh 2.
Cuộc đua hỏa lực ngày càng khốc liệt trên bán đảo Triều Tiên

Việc Hàn Quốc triển khai Hyunmoo-5 cho thấy xu hướng leo thang rõ rệt trong cuộc chạy đua phát triển tên lửa chiến thuật mang đầu đạn siêu nặng giữa hai miền Triều Tiên. Seoul hướng tới năng lực tấn công chính xác, xuyên sâu và phi hạt nhân, trong khi Bình Nhưỡng tiếp tục mở rộng kho tên lửa và đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ sang các đối tác như Nga.

Trong bối cảnh đó, Hyunmoo-5 không chỉ là công cụ răn đe đối với Triều Tiên, mà còn là tín hiệu cho thấy Hàn Quốc đang vươn lên nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ tên lửa đạn đạo chiến thuật, đặc biệt trong lĩnh vực đầu đạn xuyên phá cỡ lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại