đặt cọc

Đề xuất tiền đặt cọc mua nhà không quá 2% giá bán

Đề xuất tiền đặt cọc mua nhà không quá 2% giá bán

Kinh doanh 2023-08-03T09:38:00

Tỷ lệ giới hạn 2% tiền đặt cọc được đưa ra nhằm mục tiêu "thăm dò thị trường", không phải huy động vốn, song có ý kiến cho rằng mức này quá thấp, dễ dẫn đến bỏ cọc.

Môi giới bất động sản: Rất lâu rồi chưa được viết giấy cọc cho khách!

Môi giới bất động sản: Rất lâu rồi chưa được viết giấy cọc cho khách!

Kinh doanh 2023-07-11T09:40:00

Bằng thời điểm này năm trước cũng là giai đoạn thị trường nhà đất trầm lắng do chính sách siết tín dụng, lãi suất tăng. Ngần ấy thời gian, việc môi giới có giao dịch và viết cọc cho khách hàng cũng vơi dần.

Đằng sau những lời rao bán bất động sản: “Khách mới cọc, đi cấp cứu nên cần sang nhượng ngay”

Đằng sau những lời rao bán bất động sản: “Khách mới cọc, đi cấp cứu nên cần sang nhượng ngay”

Kinh doanh 2023-06-12T22:00:00

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản liên tục xuất hiện các thông tin về bỏ cọc, sang cọc hoặc vừa mua xong đã sang nhượng... khiến nhiều người hoài nghi về sự thật phía sau.

Tesla đút túi 1,5 tỉ USD chỉ nhờ tiền đặt cọc mẫu chưa ra mắt

Tesla đút túi 1,5 tỉ USD chỉ nhờ tiền đặt cọc mẫu chưa ra mắt

Xe 2022-11-26T11:16:00

Tesla có vẻ đã nhận được 1,5 triệu đơn hàng cho dòng bán tải Tesla Cybertruck - con số mà chắc chắn phải mất nhiều năm họ mới sản xuất kịp.

Chủ xe Mazda3: ‘Mua vì nội thất đẹp dù đã đặt cọc một chiếc khác’

Chủ xe Mazda3: ‘Mua vì nội thất đẹp dù đã đặt cọc một chiếc khác’

Xe 2022-11-09T15:50:00

Đặt cọc xong xuôi một mẫu sedan cỡ C Hàn Quốc, anh Nguyễn Đình Trường, 31 tuổi, ở Hà Nội, đã thay đổi quyết định khi thấy không gian nội thất của Mazda3.

Đề xuất xử lý hơn 1.051 tỉ đồng đặt cọc của 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Đề xuất xử lý hơn 1.051 tỉ đồng đặt cọc của 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Kinh doanh 2022-10-18T22:03:21

TTO - Cục Thuế TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đề xuất cụ thể về việc xử lý số tiền đặt cọc hơn 1.051 tỉ đồng của bốn doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm theo đúng chức năng.

Singapore: Được mời đánh giá hãng hàng không, người phụ nữ hốt hoảng khi mất hơn nửa tỷ trong tài khoản

Singapore: Được mời đánh giá hãng hàng không, người phụ nữ hốt hoảng khi mất hơn nửa tỷ trong tài khoản
Đời sống 2022-10-02T09:51:30

Lại thêm một trường hợp người dùng mạng bị lừa khi mong muốn có 'việc nhẹ lương cao'.

Bị lừa đặt cọc 12 tỷ để mua 54 lô đất

Bị lừa đặt cọc 12 tỷ để mua 54 lô đất

Kinh doanh 2022-08-16T21:31:00

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, làm rõ hành vi của Lường Văn Nam (SN 1996, ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn).

Lừa khách mua biệt thự tại dự án FLC Quảng Bình, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa khách mua biệt thự tại dự án FLC Quảng Bình, chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật 2022-06-28T21:21:11

Một thời gian sau khi anh Vương đăng ký mua lô biệt thự tại dự án FLC Quảng Bình, Lê Thị Thảo Nguyên lấy danh nghĩa đại diện công ty điện thoại đề nghị anh này nộp tiền theo tiến độ vào các tài khoản do Nguyên quản lý, qua đó chiếm đoạt của số tiền lớn.

Vội vàng đặt cọc khi hàng xóm nức nở khen nhà đẹp, 7 ngày sau tới xem lại mới phát hiện ra sự thật khó ngờ!

Vội vàng đặt cọc khi hàng xóm nức nở khen nhà đẹp, 7 ngày sau tới xem lại mới phát hiện ra sự thật khó ngờ!

Nhịp sống mới 2022-06-22T07:00:53

Mòn mỏi tìm nhà hơn 2 năm đến lúc tưởng như sắp có căn nhà để "an cư" thì gặp ngay bài học nhớ đời khiến vợ chồng chị Hồng (Hà Nội) lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm nhà. Tuy nhiên, với mức tài chính eo hẹp, vợ chồng chị lo lắng khó tìm được căn nhà ưng ý.

Hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm hứa nộp 100 tỷ đồng trước 30/4

Hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm hứa nộp 100 tỷ đồng trước 30/4

Kinh doanh 2022-04-24T07:25:00

Sau khi cơ quan thuế không đồng ý cho trả góp, hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm xin nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30/4 để "thể hiện thiện chí".

Nhà đầu tư từ chối cọc 50 triệu đồng, chỉ nhận từ 500 triệu đồng vì sợ “bom” hàng

Nhà đầu tư từ chối cọc 50 triệu đồng, chỉ nhận từ 500 triệu đồng vì sợ “bom” hàng

Kinh doanh 2021-12-05T09:25:00

Với một số nhà đầu tư, mức cọc không chỉ “đo” thiện chí mua của khách hàng mà còn đảm bảo giao dịch chắc chắn diễn ra.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại