Trận lũ lớn nhất năm đổ vào đập Tam Hiệp, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa vượt quá dự kiến

An An |

Lưu lượng dòng chảy thực tế vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã cao hơn nhiều so mới mức dự đoán 55.000 m3/giây trước đó.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 18/7 đưa tin, do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, vào ngày 17/7, trận lũ thứ 2 năm 2020 đã hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tăng nhanh, đạt 61.000 m3/giây vào lúc 8h00 ngày 18/7. Đây là trận lụt lớn nhất xuất hiện ở đập Tam Hiệp kể từ đầu mùa lũ năm nay tại Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho biết, khi lũ đến, công trình đập Tam Hiệp đã hoạt động an toàn và suôn sẻ, ba cửa xả đã được mở để xã lũ vào lúc 11h00 cùng ngày. Các hồ sơ giám sát của bộ phận vận hành công trình đập Tam Hiệp cho thấy, các thông số chính về sự dịch chuyển, rò rỉ và biến dạng của đập nằm trong phạm vi cho phép và chỉ số an toàn của các hạng mục kiến trúc giữ nước của đập là ổn định.

Vào lúc 8h00 sáng nay, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 61.000 m3/giây, lưu lượng dòng chảy ra đạt 33.000 m3/giây và tỷ lệ chặn lũ vượt quá 45%. Hiện nay, mực nước trong hồ chứa đập đạt 160,17 m, vượt quá giới hạn hơn 15 mét.

Đồng thời với việc giữ lũ, đập Tam Hiệp cũng tích cực phát huy hiệu quả sản xuất điện. Tại nhà máy điện Tam Hiệp, 32 tổ hợp tuabin nước khổng lồ với công suất 700.000 kW đang hoạt động, biến dòng lũ cuồn cuộn thành một dòng điện ổn định. Theo báo cáo, từ 8h30 ngày 15/7, sản lượng điện của nhà máy điện Tam Hiệp đạt 22,5 triệu kW, tạo ra trung bình 540 triệu kWh/ngày.

Theo dự đoán sơ bộ của Trung tâm điều phối Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, trận lụt sẽ rút dần sau khi đạt đến đỉnh vào ngày 18/7 nhưng hồ chứa Tam Hiệp có thể vẫn sẽ đón nhận đợt nước mới vào ngày 21/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại