*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Căng thẳng Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục leo thang khi Tokyo xem xét hành động quân sự chống lại sự bành trướng của nước láng giềng ở biển Hoa Đông.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị là không thể chấp nhận được, Ngoại trưởng Nhật Bản ông Toshimitsu Motegi phát biểu.
Hoạt động siết chặt quản lý này của Nhật Bản là nhằm đối phó hoạt động tăng cường của Cục Hải cảnh Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Động thái mới này có thể tiếp tục châm ngòi cho những căng thẳng mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng khu vực Đông Bắc Á.
Theo SCMP, Bắc Kinh từ lâu đã chuẩn bị cho kế hoạch lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Động thái được đánh giá là sẽ làm phức tạp tình hình khu vực.
Phát biểu tại Diễn đàn quân sự Hương Sơn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa còn lớn tiếng tuyên bố Bắc Kinh sẽ không để mất cái gọi là "tấc đất tổ tiên để lại".
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng 14/2 khẳng định thông tin Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật phù hợp áp dụng ở Senkaku/Điếu Ngư đã được viết vào tuyên bố chung hai nước mới đây.
Nhật Bản dự kiến triển khai các tên lửa mới tới chuỗi đảo Miyako và Yaeyama vào năm 2023, tầm bắn của chúng sẽ bao phủ cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Một tướng lĩnh cấp cao quân đội Trung Quốc đã thẳng thừng cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình.
Theo Kyodo, ngày 8/1, hai tàu Hải cảnh của Trung Quốc, trong đó có một tàu được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) nói là có trang bị súng, đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku tranh chấp, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, tại Biển Hoa Đông.
Hôm nay 21-3, Hoàn Cầu đã có bài xã luận của với tựa đề 5 biện pháp phi quân sự để Trung Quốc đối phó với những tranh chấp trên quần đảo Điếu Ngư (Senkaku).
Tâm điểm