Đạo diễn Vũ Minh qua đời sau vài ngày phát hiện có virus lạ trong não

Nguyễn Huy |

Sau nhiều ngày được cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, đạo diễn Vũ Minh đã qua đời ở tuổi 56.

Được biết, người em trai của đạo diễn Vũ Minh đã từ nước ngoài về Việt Nam để cùng phối hợp tổ chức tang lễ với Xuân Lan. Nơi tiến hành tang lễ sẽ được thông báo sau.

Ngay sau khi nhận được tin đạo diễn Vũ Minh qua đời từ người mẫu Xuân Lan, MC Đại Nghĩa cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân một dòng tiễn biệt rất cảm động.

"Em chào anh nhé, cám ơn anh về những vai diễn mà anh đã dành cho em trong khoảng thời gian em ở sân khấu. Cám ơn anh về cá mặt ngu, ông Sáu Lôi… và còn nhiều vai khác nữa mà em cũng không nhớ hết được.

Cảm ơn anh về những kỷ niệm thật đẹp từ thời anh em mình còn là sinh viên. Giờ ở nơi ấy chắc có lẽ anh sẽ gặp lại tri kỷ của mình, như con bướm nhỏ tối nay bỗng dưng bay vào chỗ em đang ngồi cùng vài người bạn như muốn báo điều gì...

Vẫn là con bướm giống con bướm... lần đó các anh em trong sân khấu đã thấy khi người bạn tri kỷ của anh ra đi. Nơi ấy bình yên anh nhé".

Được biết trước khi trở thành MC ăn khách hàng đầu như hiện nay, Đại Nghĩa cộng tác với sân khấu Idecaf trong suốt thời gian rất dài. Tại đây, anh đã thành công trong rất nhiều vai diễn, trong đó có nhiều vở do cố đạo diễn Vũ Minh dàn dựng.

Đạo diễn Vũ Minh qua đời sau vài ngày phát hiện có virus lạ trong não - Ảnh 1.

Đạo diễn Vũ Minh qua đời ở tuổi 56.

Đạo diễn Vũ Minh và các đồng nghiệp ở hậu trường sân khấu, trong những lần tập vở...

Vào ngày mồng 4 tết Nhâm Dần vừa qua, đạo diễn Vũ Minh bị sốt và ho. Đến ngày 11, anh bị đau bụng dữ dội, đuối sức phải cấp cứu. Test PCR âm tính với Covid-19 nên bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu vì tắc mạch ruột và có vấn đề nghiêm trọng ở phổi.

Sau đó, anh bị suy hô hấp nặng, bác sĩ phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Sau gần 10 ngày điều trị, các cơ quan nội tạng tạm ổn nhưng phổi vẫn ở tình trạng nặng. Vài ngày sau nữa, tình hình đã được cải thiện tích cực.

Thế nhưng, sau đó bác sĩ thông báo phát hiện ra một loại virus lạ trong não của Vũ Minh. Vì thế, sức khỏe của anh vốn rất "nhạy cảm" lại rơi vào tình trạng không thể tiên liệu trước, và hành trình điều trị tốn kém quay lại từ đầu. Cuối cùng anh đã ra đi.

Được biết, hơn 20 năm trước, Vũ Minh đã từng bị cấp cứu vì viêm phổi và suy đa tạng. Anh đã trải qua suy hô hấp nặng và hôn mê khá lâu. Gia đình đã chuẩn bị tang lễ cho anh, thì anh đột nhiên tỉnh lại và khỏe mạnh đến trước khi cấp cứu lần này.

Đạo diễn Vũ Minh ngã bệnh trong thời điểm gia đình gặp khó khăn, tập thể nghệ sĩ IDECAF đã tận tình nhưng vẫn không kham nổi chi phí điều trị đắt đỏ vì cần can thiệp kỹ thuật tối tân và thuốc đặc trị.

Vì vậy, người mẫu Xuân Lan đã đại diện kêu gọi đóng góp giúp đỡ đạo diễn Vũ Minh qua số tài khoản.

Đạo diễn Vũ Minh qua đời sau vài ngày phát hiện có virus lạ trong não - Ảnh 3.

Tang lễ của Vũ Minh sẽ do Xuân Lan và em trai của đạo diễn Vũ Minh đứng ra tổ chức.

Đạo diễn Vũ Minh là một trong những đạo diễn chắc tay của sân khấu IDECAF. Tại đây, anh đã dựng nhiều vở có chất lượng nghệ thuật cao như: Lời nói dối cuối cùng, Người tốt nhà số 5, Bệnh sĩ (tác giả Lưu Quang Vũ). Bên cạnh đó, anh dựng rất nhiều vở ăn khách như: Hợp đồng mãnh thú, sát thủ hai mảnh.

Riêng chương trình "Ngày xửa ngày xưa", anh đã thành công với khoảng 17 vở, trong đó tiêu biểu là: Natra đại náo thủy cung, Sơn tinh- thủy tinh, Thánh gióng.

Vào ngày 13/5/2021, chương trình mới do anh dàn dựng là "Thuyền trưởng Sinbad và nàng tiên cá đen xì" được phúc khảo. Do dịch bệnh covid-19 nên hoãn công diễn.

Không chỉ thành công với vai trò đạo diễn, Vũ Minh còn được mời giảng dạy tại trường Đại học sân khấu & điện ảnh. Anh cũng đảm trách đào tạo diễn xuất tại sân khấu IDECAF và góp sức tạo nên nhiều tài năng mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại